Dự trữ xăng không may bị ụp vào bếp lửa, bé gái lớp 2 hóa 'ngọn đuốc sống'

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định N. bị bỏng độ 2-3 diện tích 70% cơ thể. Bệnh nhi đã được ghép da nhưng khả năng tử vong vẫn rất cao.

Hôm nay (13/10), đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. HCM) xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho một bé gái lớp 2 bị bỏng xăng rất nặng. 

Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, bệnh nhân là cháu P.N.T.A.N (7 tuổi), học sinh lớp 2 tại Trường tiểu học Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Vào tối ngày 1/10. khi N. đang ngồi ăn cơm dưới bếp thì bất ngờ bình xăng bố mẹ em dự trữ bị đổ vào bếp lửa rồi bùng cháy. Lúc này, cả N. và ông bà có mặt tại hiện trường đều bị lửa bén vào, cháy vụt lên như "ngọn đuốc sống". 

Dự trữ xăng không may bị ụp vào bếp lửa, bé gái lớp 2 hóa ngọn đuốc sống-1
Cháu N. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Hàng xóm xung quanh thấy tiếng kêu cứu đã sang dập lửa đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng của N. nặng hơn nên N. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Theo thông tin từ bệnh viện được biết, sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định N. bị bỏng độ 2-3 diện tích 70% cơ thể.

Được biết, gia đình cháu N. là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn. Các y bác sĩ cùng nhóm mạnh thường quân đã kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chi phí điều trị cho cháu N..

"Chi phí thay băng của bé rất lớn, 1 lần khoảng 20 triệu đồng. Đến nay, chúng tôi đã kêu gọi được một công ty hỗ trợ 50% chi phí băng gạc. Có một nhóm mạnh thường quân cũng đang kêu gọi cho bé. Tuy nhiên bệnh nhi vẫn còn rất khó khăn" , một bác sĩ tại bệnh viện N. đang điều trị cho hay.

Hiện tại, sau một tuần điều trị, thay băng bù dịch, cắt lọc hoại tử, dùng kháng sinh phổ rộng, tình trạng bệnh nhi vẫn rất nặng, bị nhiễm trùng huyết và phải thở oxy ngắt quãng. Đồng thời, bệnh nhi đã được ghép da nhưng khả năng tử vong vẫn rất cao.

H.T (tổng hợp)
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/be-gai-lop-2-bi-bong-nang-do-xang-up-vao-bep-lua-n-238570.html

bị bỏng nặng tai nạn trẻ nhỏ

Tin tức mới nhất