Hà Giang: Đâm vợ cũ tử vong, cha vợ trọng thương rồi bỏ trốn

Sau khi đâm vợ và bố vợ trọng thương, Lã Thế Vinh bỏ lại con dao tang vật rồi trốn khỏi hiện trường gây án.

Ngày 6/8, Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành truy bắt đối tượng Đặng Thế Vinh (SN 1985, trú tại tổ 15, phường Trần Phú) về hành vi giết người.

Tối 5/8, Đặng Thế Vinh dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến chị Đỗ Thanh Thương (SN 1985, vợ cũ của Vinh) và ông Đỗ Văn Tiến (SN 1960, bố đẻ chị Thương) chấn thương nặng.

Sau khi gây án, Vinh bỏ lại con dao, trốn khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 6h sáng hôm nay chị Thương đã tử vong, còn ông Tiến vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các ngành chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân gây án.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/ha-giang-dam-vo-cu-tu-vong-cha-vo-trong-thuong-roi-bo-tron-215293

hà giang tử vong Giết Người

Tin tức mới nhất