Hà Nội nóng 38 độ C một ngày rồi giảm nhiệt

Nắng nóng gay gắt xuất hiện ở miền Bắc trong ngày 4/7, sau đó khu vực giảm nhiệt và duy trì trạng thái nhiều mây, oi nóng đến hết tuần. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía tây đã hình thành và tác động tới nhiều nơi. Ngày 3/7, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Hôm nay (ngày 4/7), nắng nóng mở rộng ra khắp Bắc Bộ, trải dọc xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày có thể lên tới 35-38 độ C, một số nơi xảy ra nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 17h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trạng thái nóng trên 35 độ C kéo dài ở miền Bắc hết hôm nay, sau đó khu vực chỉ còn nắng nóng cục bộ. Từ ngày 5/7, trạng thái oi bức duy trì nhưng mức nhiệt cao nhất giảm xuống ngưỡng 33-35 độ C, trời nhiều mây.

Hà Nội nóng 38 độ C một ngày rồi giảm nhiệt-1
Thời tiết Hà Nội nắng nóng 38 độ C trong ngày 4/7, sau đó giảm nhiệt. Ảnh: Duy Hiệu.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C trong hôm nay, mức nhiệt cảm nhận ngoài trời có thể lên tới 39-41 độ C. Ngày 5/7, khu vực còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 độ C, thời tiết nhiều mây nhưng không mưa.

Đến ngày 6-8/7, nền nhiệt tại Hà Nội tiếp tục giảm xuống ngưỡng 27-33 độ C. Trời có nắng nhưng nhiều mây, mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối và đêm nhưng xảy ra cục bộ, không kéo dài.

Cơ quan khí tượng cho biết ngày 5-8/7, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000 m khiến miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khoảng ngày 8-9/7, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây; đồng thời rãnh thấp có trục qua Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Ảnh hưởng của các hình thái này khiến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác liên tục từ ngày 8 đến 13/7.

Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết mưa dông rải rác, cục bộ mưa lớn trong tuần này. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ha-noi-nong-38-do-c-mot-ngay-roi-giam-nhiet-post1332296.html

nắng nóng

Tin tức mới nhất