Hàng loạt ngôi nhà sắp bị 'nuốt' cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình

Tới sáng nay, mưa lũ ở Quảng Bình đã làm ngập hơn 71.000 nhà dân.

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-1
Theo thông tin nhanh từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đến sáng nay 19/10, mực nước lũ lên cao bất ngờ trên tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đã làm ngập hơn 71.000 nhà dân. Đặc biệt, mực nước lũ trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã vượt mức kỷ lục năm 1979 đến 1,29m. Đã có 3 người chết do mưa lũ

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-2
Cụ thể: Huyện Lệ Thủy có khoảng hơn 30.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện; thị xã Ba Đồn hơn 22.000 nhà; huyện Quảng Ninh có hơn 13.000 nhà bị ngập; huyện Bố Trạch có 10.000 nhà; huyện Quảng Trạch khoảng 4.000 nhà; huyện Tuyên Hóa khoảng 3.500 nhà; TP. Đồng Hới khoảng 1.300 nhà; huyện Minh Hóa hơn 1.000 nhà.

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-3
Ở Lệ Thủy (Quảng Bình), nước lũ lên với tốc độ nhanh khiến người dân không kịp trở tay, đành phải lên nóc nhà để ở tạm chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Trong ảnh, bộ đội biên phòng nỗ lực sơ tán người dân ở Lệ Thủy ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-4
Ông Trần Duy Cảng (63 tuổi, ở xã Liên Thủy, H.Lệ Thủy) chia sẻ, ông phải dỡ ngói mái nhà để xin được hỗ trợ mì tôm và nước uống. "Vợ con đã được lực lượng đưa đi rồi, tôi còn mắc kẹt ở đây. Suốt 3 ngày hôm nay chỉ mới lót dạ được một gói mì tôm sống. Nước lũ bao vây, cao 3-4 m nên không thể đi đâu được. Trong nhà giờ không còn gì cả, mưa lũ đã cuốn trôi đi hết rồi", dẫn lời ông Cảng.​​​​​​​

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-5
Tối qua, nhiều thành viên ở Câu lạc bộ thuyền hơi Hà Nội đưa thuyền hơi vào Quảng Bình ứng cứu rất nhiều trường hợp kẹt lũ ở huyện Quảng Ninh. Song hầu hết nhà chìm sâu trong lũ, lại giữa đêm tối và biển nước mênh mông nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, do không biết đường đi, lại vướng dây điện. Trong ảnh, người dân phải lên nóc nhà tránh lũ​​​​​​​

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-6
Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-7Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-8Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-9Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-10Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-11Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-12Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-13
Mực nước hiện trên các sông chính như: Sông Rào Nậy tại Đồng Tâm 13,84m trên báo động 0,84m; Sông Gianh tại Mai Hóa 7,79m trên báo động 1,29m; tại Lệ Thủy 4,88m trên mức báo động III 2,18m; tại Đồng Hới 2,28m trên báo động III 0,28m. 

Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-14Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-15Hàng loạt ngôi nhà sắp bị nuốt cả phần mái trong cơn đại hồng thủy ở Quảng Bình-16

Theo Pháp Luât và Bạn Đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hang-loat-ngoi-nha-sap-bi-nuot-ca-phan-mai-trong-con-dai-hong-thuy-o-quang-binh-162201910172046619.htm

lũ lụt quảng bình

Tin tức mới nhất