Hoa hậu Hà Kiều Anh: 'Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?'

Trong cuộc trò chuyện, Hà Kiều Anh có những lý giải cụ thể hơn cho phát ngôn "không chọn thí sinh chân vòng kiềng hay chân dài lưng ngắn làm hoa hậu" nhận được sự quan tâm của dư luận trước đó.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đang ngày một nóng lên khi chặng đường tìm ra người kế vị sắp đi đến hồi kết. Trò chuyện với Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh - thành viên ban giám khảo của cuộc thi, 2Sao có dịp lắng nghe chia sẻ của nhan sắc kỳ cựu về tiêu chí chọn người đẹp xứng đáng với ngôi vị cao nhất. 

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?-1

- Chị đăng quang năm 16 tuổi - một độ tuổi còn quá trẻ. Bây giờ chợt nghĩ lại, chị có nhớ tại sao ngày đó mình lại đăng ký thi hoa hậu? 

Thời điểm đó tôi chỉ là một cô học sinh bình thường, chưa biết thế nào là kiếm tiền và làm người nổi tiếng. Tôi chỉ nghĩ đi thi cùng bạn bè cho vui, được học hỏi thêm kinh nghiệm và chưa bao giờ dám mơ được trở thành hoa hậu. Nhưng không ngờ may mắn lại đến với mình. 

- Từ một nữ sinh trẻ tuổi trở thành biểu tượng sắc đẹp quốc gia sau một đêm, điều đó có khiến chị cảm thấy choáng ngợp? 

Đó là sự bất ngờ và choáng ngợp nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ trong một đêm, từ một cô gái bình thường đã trở thành người của công chúng. Từ lời ăn, tiếng nói đến mọi hành vi của mình đều phải chuẩn mực để xứng đáng là hoa hậu.

Đó cũng là một điều tốt để tôi phải cố gắng học hỏi và tự hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Tuy có nhiều áp lực nhưng bù lại tôi cũng sẽ nhờ đó mà sống tốt hơn.

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?-2

- Hoa hậu là người của công chúng, có thể được coi là một kiểu mẫu về hình ảnh và lối ứng xử. Vậy Hà Kiều Anh trước công chúng và sau cánh cửa gia đình có điều gì khác biệt? 

Tôi là người luôn sống thật nên không có khác biệt gì lắm. Vì là người của công chúng nên tôi lúc nào cũng phải sống thật chỉn chu để xứng đáng với danh hiệu mình đạt được.

Còn trong gia đình vừa là người vợ, người mẹ, tôi lại càng phải luôn cố gắng học hỏi để sống tốt hơn, trở thành một hình mẫu, tấm gương cho các con noi theo. Nói chung lúc nào tôi cũng phải cố gắng sống thật cân bằng, chân thực và luôn học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn.

- Theo chị các Hoa hậu Việt Nam cùng thời với mình có gì khác biệt so với thế hệ trẻ bây giờ?

Các hoa hậu dù ở thời kỳ nào cũng là những cô gái đăng quang khi còn trẻ và rất nhiều nhiệt huyết, đều phải tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội vì cộng đồng.

Có điều thế hệ hoa hậu ngày xưa cuộc sống nhẹ nhàng và không bị nhiều áp lực, vì lúc đó công nghệ thông tin, mạng xã hội chưa phát triển mạnh như bây giờ. Nhưng bù lại, thế hệ hoa hậu trẻ sau này may mắn hơn vì sẽ luôn có một ekip chuyên nghiệp giúp đỡ, tư vấn, sẽ không thấy quá bỡ ngỡ và non dại như các chị ngày xưa. 

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?-3

- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thường chọn hoa hậu tuổi đời còn rất trẻ, có sự non nớt nhất định. Chị nghĩ sao khi nhiều người vẫn mặc định đây là cuộc thi "chọn nụ chứ không chọn hoa"?

Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp vì tất cả các thí sinh dự thi hoa hậu hầu hết đều là những sinh viên vừa đậu đại học hoặc đang học đại học. Vì vậy thí sinh nào cũng là những nụ hoa rất non nớt, họ cần có thêm thời gian học hỏi để hoàn thiện mình hơn.

Chọn ra một hoa hậu xứng đáng là điều cũng rất khó khăn và áp lực với ban giám khảo. Trăm hoa đua sắc, mỗi người một vẻ... Có thí sinh ở những vòng thi đầu tiên nhìn rất bình thường nhưng càng sâu vào trong thí sinh đó lại càng tỏa sáng, giống như một viên kim cương khi trải qua một thời gian mài dũa đã trở thành một viên đá quý sáng lấp lánh.

Ban giám khảo chỉ có thể lấy những tiêu chuẩn căn bản làm nền móng chọn lựa tân hoa hậu nhưng không thể đặt ra tiêu chuẩn hình mẫu hoa hậu già hay trẻ, nụ hay hoa. Miễn thí sinh đó đáp ứng được yêu cầu của ban giám khảo, xuất sắc vượt qua các vòng thi khắt khe thì người con gái đó chính là hoa hậu.

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?-4

- Hiện nay nhiều cuộc thi trong nước tìm kiếm hoa hậu theo vẻ đẹp chuẩn mực quốc tế, trong khi Hoa hậu Việt Nam lại chỉ chọn hoa hậu mang vẻ đẹp thuần Việt. Chị có nghĩ tiêu chí như vậy là lạc hậu? 

Đã là hoa hậu Việt Nam thì phải là một người con gái có khí chất của người Việt, hiểu được các thuần phong mỹ tục của người Việt, không thể là một cô tây nói tiếng Anh, hoặc nói ngọng tiếng Việt..., trừ khi cô ấy thi hoa hậu người Việt quốc tế. Nhưng không có nghĩa cô gái đó phải là 100% thuần Việt. Nếu nói như vậy thì các cô gái mang một nửa dòng máu Việt sẽ không có hy vọng trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Đối với tôi, miễn sao cô gái ấy có đầy đủ những yếu tố tiêu chuẩn về sắc, tâm, tài. Thông minh, năng động, xinh đẹp và là cô gái có dòng máu Việt, hiểu Việt Nam để có thể ứng xử với xã hội, làm rạng rỡ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam thì sẽ được chọn làm hoa hậu.

- Một cô gái sở hữu vẻ đẹp khác biệt chưa từng có như tóc tém, da nâu có thể đăng quang Hoa hậu Việt Nam hay không, theo chị?

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Ban tổ chức: có nét đẹp hài hoà, thân hình cân đối, biết ứng xử và quan tâm mọi người thì dù có tóc tém, da nâu điều đó không còn là rào cản để chinh phục ngôi vị hoa hậu. 

- Cách đây không lâu, chị từng phát ngôn "không thể chọn cô gái chân vòng kiềng hay chân dài lưng ngắn làm hoa hậu". Chị có nghĩ mình quá khắt khe với thí sinh? 

Tôi nghĩ điều này là những yếu tố cơ bản được đặt ra để tìm một hoa hậu, không thể gọi là khắt khe. Hoa hậu là đại diện vẻ đẹp của tất cả phụ nữ của một đất nước thì không thể nào lại có những khiếm khuyết cơ bản được.

Hoa hậu không cần phải là người có vóc dáng chuẩn như người mẫu, nhưng nhất định phải có thân hình cân đối. Các bạn có thể gầy một chút, tròn một chút... những điều này có thể được cải thiện qua tập luyện, ăn uống. Còn chân vòng kiềng... thì chắc là khó có thể thay đổi được. Sẽ như thế nào nếu hoa hậu của đất nước chúng ta đi hai hàng hoặc bước thấp bước cao?

Hoa hậu Hà Kiều Anh: Đừng nói tôi khắt khe vì hoa hậu sao có thể chân vòng kiềng, đi hai hàng?-5

- Trong thời buổi hoa hậu, á hậu quá nhiều khiến công chúng bị loạn danh hiệu, chị có thấy vương miện đang dần mất hết đi giá trị? 

Nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức với tôi đó cũng là một điều tốt để các cô gái có nhiều cơ hội thi thố tài năng và tìm ra giá trị của mình. Miễn sao các cuộc thi đó phải là những cuộc thi có uy tín thật sự và không làm sai các quy định của cơ quan chức năng.

Giá trị của danh hiệu nằm ở cách mà người nắm giữ danh hiệu gìn giữ và sử dụng như thế nào. Nếu bạn đã may mắn được đăng quang ngôi vị cao quý nhất mà lại không biết trân trọng, giữ gìn để nó toả sáng mãi thì bản thân danh hiệu này đã bị chính bạn làm mất giá trị chứ không cần phải do bất cứ một hoa hậu hay á hậu nào xuất hiện.

- Dùng chiêu trò thị phi để nổi tiếng là cách mà nhiều người đẹp có danh hiệu hiện nay đang làm với mục đích gây chú ý. Chị nghĩ gì về những trường hợp như vậy?

Cá nhân tôi chưa bao giờ dùng chiêu trò để PR vì biết rằng cái gì cũng có mặt tốt và xấu. Vậy nên con đường tốt nhất là chúng ta hãy đi lên bằng chính thực lực của mình.

Thịnh Nguyễn
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/ha-kieu-anh-hoa-hau-viet-nam-2018-khong-the-chan-vong-kieng-n-163454.html

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh

Tin tức mới nhất