Hóa ra diễn viên đóng cảnh ăn uống không sung sướng như nhiều người lầm tưởng

Để có được cảnh quay hoàn hảo, các diễn viên phải ăn một món ăn nhiều lần. Thậm chí có người còn phải cố nuốt những món ăn còn sống hoặc ôi thiu.

Trong phim "Khánh dư niên", Lâm Uyển Nhi (Lý Thấm) vốn bị bệnh lao, gia đình nghiêm cấm cô ăn đồ mặn. Tuy nhiên, cô thường trốn gia đinh, người hầu thân cận ăn món tủ là đùi gà.

2sao.vn | Photobook

Lý Thấm liên tục phải ăn đùi gà trước ống kính máy quay. Nữ diễn viên từng "nôn thốc nôn tháo" khi phải ăn quá nhiều.

2sao.vn | Photobook

Tiêu Chiến từng phải ăn cá sống khi đóng "Trần Tình Lệnh". Món cá này được phủ lên trên một lớp nhựa dẻo để tạo cảm giác như đã được nướng chín. Dù biết đây là cá sống nhưng nam diễn viên vẫn tưởng tượng ra đó là cá thật để diễn cảnh ăn một cách ngon lành.

2sao.vn | Photobook

Trong quá trình quay phim "Chung Quỳ tóc yêu ký", vì muốn thể hiện được nét đặc sắc của một tiểu đạo sĩ nghèo khổ khi có được đồ ăn, trong một ngày Dương Dung đã ăn đủ 20 cái đùi gà.

2sao.vn | Photobook

Trong phim điện ảnh "The Island" có cảnh Hoàng Bột và Trương Nghệ Hưng cùng nhau ăn cá sống. Để bảo đảm hiệu ứng tốt nhất, đoàn phim đã chuẩn bị dụng cụ là cá sống chưa qua chế biến để đảm bảo cảnh quay chân thực nhất.

2sao.vn | Photobook

Vương Truyền Quân khi đóng "Tôi không phải thần y" đã ăn hết tổng cộng 44 chiếc bánh. Sau đó, anh còn phải ăn thêm 5 bát mì. Nam diễn viên chia sẻ, vì ăn quá nhiều, tối hôm đó anh bị nôn tới 3 lần.

2sao.vn | Photobook

Cách đây hơn 30 năm, khi quay "Tế công", do đoàn phim thiếu kinh phí, hơn nữa việc bảo quản thực phẩm không được tốt khiến thức ăn bị ôi thiu. Tuy nhiên, Du Bổn Xương vẫn ăn những thực phẩm này để hoàn thành cảnh quay.

2sao.vn | Photobook

Trong tác phẩm lấy đề tài tham nhũng nổi tiếng "Danh nghĩa nhân dân", Hầu Dũng cũng có một cảnh quay ăn mì. Ông đã phải ăn một lúc 6 bát mì chay, không có gia vị được nấu bằng nước lọc vì phân đoạn trên.

2sao.vn | Photobook

Dương Mịch cũng từng phải cố gắng hoàn thành một cảnh ăn “bạt mạng” cả chục bát cơm trắng trong "Cung tỏa tâm ngọc".

2sao.vn | Photobook

Trong phim "Cố lên, bạn là tuyệt vời nhất", Đặng Luân phải ăn thực phẩm dành riêng cho cún một cách ngon lành để giành được hợp đồng quảng cáo. Ê kíp sản xuất của bộ phim khẳng định thức ăn cho cún trong phân đoạn nói trên là thật, mục đích là để tăng độ chân thực cho cảnh quay.

2sao.vn | Photobook

Tiêu Chiến Đặng Luân Lý Thấm