Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng 'phao' giống người thường

Đúng là không có gì có thể qua được mắt của các "thánh soi".

Sau 1 năm vắng bóng, Táo Quân đã trở lại vào tối 30 Tết trong sự mong đợi của khán giả. Năm nay, Táo Quân 2021 xoay quanh câu chuyện cả xã hội cùng nhau phòng chống, đẩy lùi đại dịch COVID-19. Bên cạnh những tình huống gây cười, Táo Quân 2021 cũng đả kích những vấn đề nổi cộm như nâng giá thiết bị y tế, bệnh nhân số 17, lùm xùm sách giáo khoa, tin giả tràn lan,..

Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-1Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-2

Bên cạnh nội dung của chương trình, Táo Quân 2021 còn khiến cộng đồng mạng xôn xao khi để lộ một "hạt sạn" hài hước đến từ "Táo Y tế" Vân Dung. Các "thánh soi" phát hiện ra nữ nghệ sĩ đã ghi lời thoại lên lòng bàn tay. 

Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-3Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-4

Chi tiết này đã nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Có ý kiến cho rằng, chương trình quá dài nên các nghệ sĩ quên thoại cũng là điều không tránh khỏi.

Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-5Lên Thiên Đình nhưng chưa thuộc thoại, Táo Y Tế cũng phải dùng phao giống người thường-6

Trong chương trình năm nay, Táo Y tế đã có thể tự hào vì những gì ngành Y tế làm được, trở thành tuyến đầu chống dịch sau nhiều năm bị "vùi dập". Cô cũng gây ấn tượng với câu nói bắt trend năm qua: "Ơ mây zing, gút chóp".

May
Theo Vietnamnet

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tao-quan-2021-lo-canh-tao-y-te-ghi-loi-thoai-len-ban-tay-n-251638.html

Táo quân

Tin tức mới nhất