Miền Bắc tăng nhiệt nắng nóng, miền Trung bỏng rát trên 38 độ C

Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, ngày hôm qua (16/6), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng cục bộ.

Dự báo, này hôm nay (17/6), khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (17/6) có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt nắng nóng, miền Trung bỏng rát trên 38 độ C-1
Khu vực Hà Nội hôm nay bắt đầu có nắng nóng. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường độ nắng nóng ở khu vực Trung Bộ trong 1-3 ngày tới có xu hướng gia tăng. Từ ngày 18-20/6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ và Sơn La.

Dự báo thời tiết và nhiệt độ các khu vực ngày và đêm nay (17/6) như sau:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng khu vực Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Theo Infonet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn//doi-song/thoi-tiet/mien-trung-nang-nong-bong-rat-tren-38-do-c-tang-nhiet-va-mo-rong-ra-mien-bac-trong-1-3-ngay-toi-413506.html

nắng nóng Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất