Netizens nổi điên khi Idols Nhật phát hành single tiếng Hàn

"Họ đâu có muốn nhắm vào thị trường Hàn, họ chỉ đang mượn danh Kpop để tấn công âm nhạc thế giới thôi".

Ngay từ cuối năm ngoái, hàng loạt nhóm nhạc Nhật nhưng dưới sự quản lý của các công ty Kpop như Nizi project bản nam của nhà JYP, nhóm nam và nữ hoạt động tại Nhật nhà BIGHIT, nhận được sự quan tâm từ các fan đặc biệt là fan Nhật về sự ra mắt vào mặt ngày không xa.

Giống như nghệ sĩ Hàn muốn đánh vào thị trường Nhật bằng các sản phẩm tiếng Nhật, các Idols Nhật cũng đang lên kế hoạch phát hành các albums và single tiếng Hàn.


Niziu - "Make You Happy" Korean Ver.


Thành viên SUKAI nhóm Nhật JO1 - "GO" Korean Ver.

Tuy nhiên, điều này lại gây ra 2 luồng  ý kiến trái ngược trong cộng đồng netizens.

Một nửa cho rằng đây chẳng phải vấn đề gì quá to tát phải phản đối nếu họ thực sự luyện tập hát tiếng Hàn tử tế, phát âm ổn. Điều này cũng giống như khi các Idols Hàn phát hành các ca khúc bản tiếng Trung và tiếng Nhật, thậm chí hiện tại đã có nhóm cho ra hẳn bản tiếng Anh như Twice, ITZY, (G)I-DLE.

Netizens nổi điên khi Idols Nhật phát hành single tiếng Hàn-1
Twice

Netizens nổi điên khi Idols Nhật phát hành single tiếng Hàn-2
ITZY

Netizens nổi điên khi Idols Nhật phát hành single tiếng Hàn-3
(G)I-DLE

“Nếu họ có thể hát tiếng Hàn thì chẳng sao cả”

“Tôi nghĩ nó vẫn còn ổn hơn khối so với các Idols Trung phát hành single hay albums tiếng Hàn”

“Cũng giống như ca sĩ Hàn hát nhạc Nhật ấy, giờ thì ngược lại thôi, cũng đáng mong chờ đấy”

“Ờ thì chắc cũng sẽ hơi khó hiểu đấy nếu không bật phụ đề, nhưng miễn là đừng có thảm họa quá là được”.

Trong khi đó, số khác lại thấy rằng rõ ràng chẳng hề có ý tốt đẹp gì ở đây khi mà Nhật Bản muốn phát hành các ca khúc Hàn. Mục tiêu của họ vốn không phải Hàn mà chỉ muốn mượn danh Kpop để đi ra thế giới, bởi miễn là ca khúc tiếng Hàn thì đã được gọi là Kpop rồi mà làn sóng Kpop hiện giờ lại có sức ảnh hưởng quá lớn.

Netizens nổi điên khi Idols Nhật phát hành single tiếng Hàn-4
NIZIU

“Các nghệ sĩ Hàn muốn nhắm vào thị trường Nhật nên mới phát hành bài hát tiếng Nhật, thế nhưng mà mục tiêu của ca sĩ Nhật không phải Hàn đâu, họ đang muốn mượn danh Kpop để tiến công ra thế giới đấy”.

“Hờ hờ, lại định lợi dụng Kpop kiếm mồi ngon ở nước ngoài đây mà”

“Họ biết thừa chẳng bao giờ nổi được tại Hàn, nên chỉ đang lợi dụng danh tiếng của Kpop trên thế giới mà thôi”

“Cứ hát tiếng Hàn là auto được ghi nhận là Kpop rồi, cách hữu hiệu để được fan quốc tế biết đến”

Ngọc Bích
Theo VietNamNet


idol Hàn Kpop Nhật Bản

Tin tức mới nhất