Ngân Anh: 'Tại sao Cục có quyền không công nhận danh hiệu của tôi?'

Trả lời truyền thông chiều 30/1, tại TP.HCM khi bất chấp tất cả để đi thi Hoa hậu Liên lục địa, Ngân Anh cho biết cô buồn khi dư luận tẩy chay. Với Cục, cô vẫn theo đuổi vụ kiện.

Ba ngày sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh lần đầu gặp gỡ báo chí vào chiều 30/1. Trong buổi trò chuyện, cô thẳng thắn chia sẻ về những scandal mà theo cô là "trên trời rơi xuống đối với mình" kể từ khi tuyên bố đi thi dù bị Cục Nghệ thuật cấm cản.

Ngân Anh cho hay cô không quan tâm đến thông tin Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử phạt mình vì dự thi không phép. Ngân Anh cho biết cô quyết tâm khởi kiện Cục đến cùng vì quyết định không cấp phép cho cô dự thi Hoa hậu Liên lục địa. 

Ngân Anh: Tại sao Cục có quyền không công nhận danh hiệu của tôi?-1
Hình ảnh Lê Âu Ngân Anh chiều 30/1.

- Mới đây, báo chí đưa tin Cục trưởng cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ xử phạt Ngân Anh với mức phạt cao nhất một phần vì thái độ thách thức của chị. Chị đón nhận thế nào?

- Trước hết, tôi đi thi vì trách nhiệm của chính mình đối với ban tổ chức và những nhà tài trợ của Hoa hậu Đại dương 2017. Trong đêm chung kết, họ đã tuyên bố hoa hậu sẽ đi thi một cuộc thi quốc tế và tôi phải làm được điều đó.

Tôi khẳng định mình không hề thách thức Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ban đầu, tôi nộp hồ sơ xin phép dự thi đàng hoàng. Tôi không muốn tranh cãi, lời qua tiếng lại với Cục. 

- Nhưng nếu bị xử phạt chị có chấp hành?

- Nếu tôi nộp phạt nghĩa là tôi tự nhận mình thi chui rồi. Tôi rất buồn cười khi đọc thông tin Cục không công nhận danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa của tôi.

Tại sao Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Việt Nam có quyền công nhận hay không công nhận danh hiệu của một tổ chức quốc tế.

Ngân Anh: Tại sao Cục có quyền không công nhận danh hiệu của tôi?-2
Ngân Anh tiết lộ cô sẽ theo đuổi vụ kiện với Cục Nghệ thuật Biểu diễn tới cùng.

Tôi nhớ trong văn bản gửi đến cho ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017, Cục kết luận xử phạt hành chính 4 triệu đồng và cũng có đề cập sẽ không có bất kỳ hình phạt nào thêm nữa. Tôi không biết vì sao Cục không xử lý ngay lúc đó.

Còn về vụ kiện, tôi mới về đến Việt Nam nên chưa gặp luật sư để hỏi về tình hình. Tôi và luật sư sẽ bàn bạc nhưng tôi sẽ đi đến cùng để đấu tranh cho quyền lợi của bản thân. Tôi cho rằng Cục đang ép người quá đáng.

- Trong quá trình thi, chị gặp không ít ồn ào như lộ nội y, mặc đồ lót chụp hình tại bể bơi, hay đạo nhái váy dạ hội ở đêm chung kết. Chị nói gì khi cộng đồng mạng cho rằng đây là chiêu trò của chị và ê-kíp?

- Tôi không phủ nhận trang phục dạ hội của mình được lấy cảm hứng từ Catriona Gray. Nếu bộ váy của Catriona Gray có hình vẽ núi lửa phun trào thì tôi chọn hình pháo hoa trên bộ váy của mình. Vậy nên tôi nghĩ đó là sự khác biệt.

Tôi đã đề phòng được việc lộ nội y nên đã mặc trang phục lót bên trong. Đó không phải nội y như mọi người nghĩ. Tôi cũng không muốn thay bộ trang phục dạ hội còn lại vì nó quá cồng kềnh, trong khi tôi lại catwalk không tốt, sẽ khó di chuyển.

Ngân Anh: Tại sao Cục có quyền không công nhận danh hiệu của tôi?-3
Ngân Anh cho biết bản thân cô có những lúc chạnh lòng khi không được khán giả Việt Nam ủng hộ. Điều này khiến cô thực hiện không tốt trong ngày thi đầu tiên.

Còn về trang phục mà mọi người cho rằng là đồ lót, sự thật là ban tổ chức yêu cầu phải có một bộ trang phục mang hơi hướm của Victoria's Secret và tôi đáp ứng đúng điều đó.

- Thách thức tất cả để đi thi, dù đạt danh hiệu nhưng chị vẫn chịu sự chỉ trích từ dư luận trong nước và cả quốc tế. Chị có lường trước được khả năng mình sẽ bị tẩy chay và khó có thể làm nghề?

- Có những lúc tôi tủi thân khi dư luận không ủng hộ mà chỉ tạo áp lực cho tôi. Vì vậy trong buổi thi đầu tiên, tinh thần tôi không được tốt để thể hiện hết khả năng của mình. Thật sự khi hô lên hai tiếng “Việt Nam", tôi hơi chạnh lòng và buồn vì mình đại diện cho đất nước mà không được ủng hộ.

Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2018 trong đêm chung kết diễn ra tại Philippines tối 26/1. Với kết quả này, Ngân Anh vướng tin đồn mua giải bởi trước đó cô không phải thí sinh có nhan sắc nổi trội. Nhan sắc sinh năm 1995 cũng không được đánh giá cao bởi catwalk yếu và có những biểu cảm điệu đà quá mức, thậm chí có phần kỳ lạ. Bên cạnh đó, cô còn dính scandal lộ nội y khi trình diễn, diện đồ lót trong bộ ảnh tại bể bơi.

Cô trắng tay ở phần thi phụ nhưng trước thềm chung kết lại có cơ hội bước thẳng vào top 6 nhờ có số lượt bình chọn cao nhất, thắng giải People's Choice.

Trước đó, vào tháng 12/2018, cô bất ngờ gửi hồ sơ lên Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin đại diện Việt Nam dự thi Miss Intercontinental 2018. Tuy nhiên, hồ sơ của cô bị từ chối với lý do không đủ điều kiện dự thi.

Sau khi bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn từ chối, Ngân Anh tuyên bố khởi kiện Cục, đồng thời dự thi với tư cách cá nhân. Ngân Anh khẳng định công văn của Cục với nội dung từ chối cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 là "văn bản hành chính đầy cảm tính". “Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu”, phía Ngân Anh nói thêm.

Theo Zing


Miss Intercontinental Lê Âu Ngân Anh

Tin tức mới nhất