Ninh Bình: Học sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 sau khi bị cô giáo thu điện thoại

Sau khi bị cô giáo tịch thu điện thoại, nam sinh ở Ninh Bình sợ hãi đã nhảy từ tầng 3 xuống sân trường, gãy chân.

Ngày 22/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan (Ninh Bình) cho biết đang yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Phú Lộc và những người liên quan báo cáo giải trình vụ việc em Trần Đức Quý (14 tuổi, học lớp 9C) bị cô giáo tịch thu điện thoại, yêu cầu mời phụ huynh nên đã nhảy lầu, chấn thương nặng.
 

Ninh Bình: Học sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 sau khi bị cô giáo thu điện thoại-1
Sau cú nhảy, Quý bị gãy chân phải, hai bàn chân cũng vỡ xương. Ảnh: Lam Sơn.

Theo tường trình của phụ huynh, khoảng 10h ngày 16/8, trong giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm lớp 9C phát hiện em Quý cầm một chiếc điện thoại di động nên tịch thu, sau đó gọi điện mời bố mẹ đến trường làm việc.

Khoảng 10h30 cùng ngày, chị Vũ Thị Quế (mẹ Quý) đang ngồi làm việc với giáo viên ở văn phòng trường thì nhận được tin con trai gieo mình từ lớp học ở tầng 3 xuống đất.

Nam sinh sau đó được gia đình và thầy cô khẩn trương đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình kết luận Quý bị gãy chân phải, xương gót chân cả hai bàn cũng bị vỡ.

Anh Trần Đức Kiên (bố Quý) cho hay gia đình chưa trang bị điện thoại di động cho con, chiếc điện thoại mà Quý bị cô thu giữ là của một bạn cùng lớp nhờ cầm hộ trong giờ ra chơi.

“Có thể sợ bố mẹ la mắng nên cháu hoảng sợ nên hành động dại dột”, anh Kiên nói và cho hay con trai vẫn chưa lành vết thương nên chưa thể đến trường đi học.

Thầy Nguyễn Đức Hậu, Hiệu trưởng THCS Phú Lộc, xác nhận vụ việc xảy ra khi cả lớp 9C đang học Vật lý (tiết 4). Cô giáo đang chữa bài trên bảng thì em Quý bất ngờ đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp sau đó trèo lên lan can rồi nhảy xuống đất.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, thầy Hậu cho biết do Quý đang nằm viện nên nhà trường mới lấy tường trình một phía từ giáo viên, do đó chưa thể kết luận chính xác. “Nhà trường đang phối hợp với gia đình chăm sóc, chữa trị cho em Quý một cách tốt nhất. Khi nào học sinh bình phục mới làm rõ vụ việc”, thầy Hậu nói.
 

Ninh Bình: Học sinh lớp 9 nhảy từ tầng 3 sau khi bị cô giáo thu điện thoại-2
Khu nhà nơi em Quý lao mình xuống đất. Ảnh: Lam Sơn.

Theo hiệu trưởng, bốn năm nay, nhà trường thực hiện quy định không cho học sinh dùng điện thoại khi đến lớp theo điều lệ THCS. Những năm qua, giáo viên đã thu điện thoại của hàng chục học sinh song chưa xảy ra trường hợp nào tương tự. Hiệu trưởng đánh giá “cô giáo chủ nhiệm lớp 9C đã làm đúng quy định”.

Chánh Văn phòng UBND huyện Nho Quan Bùi Bích Thu cho hay lãnh đạo huyện đã nắm được vụ việc và đang chờ em Quý bình phục chấn thương, ổn định tâm lý để làm rõ nguyên nhân.

Công an huyện Nho Quan cũng đang phối hợp xác minh.

Theo Ngôi Sao


nhảy lầu smartphone

Tin tức mới nhất