'Nữ quái' dùng vàng giả lừa 4 chủ tiệm ở miền Tây

Kết quả giám định 25 sợi dây chuyền mà Diệp mang cầm cố tại 4 tiệm vàng ở Trà Vinh, hàm lượng vàng chỉ có 1%, còn lại là bạc mạ vàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) vừa có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mã Thị Hồng Diệp (35 tuổi, ngụ xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ quái dùng vàng giả lừa 4 chủ tiệm ở miền Tây-1
Diệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Thời gian qua, hàng loạt tiệm vàng trên địa bàn huyện Trà Cú bị lừa đảo vì nhận cầm cố phải vàng giả.

Qua hình ảnh camera, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là người phụ nữ hơn 30 tuổi, với nhiều tên khác nhau như: Tươi (ở Thanh Xuyên), Linh (ở Xoài Xiêm), Liễu (ở ấp Chợ)…

Người phụ nữ này thường ghé các tiệm vàng mua lắc tay hoặc dây chuyền. Vài ngày sau, cô ta mang vàng đến cầm cố với số tiền 6-10 triệu đồng. Các chủ tiệm thấy khách quen nên nhận cầm cố mà không nghi ngờ.

Chiều 18/4, Diệp cùng con gái mang sợi dây chuyền đến tiệm vàng ở ấp Chợ (xã Đại An) cầm cố. Chủ tiệm kiểm tra, nghi ngờ vàng giả nên báo cảnh sát.

Diệp thừa nhận sợi dây chuyền chỉ có đoạn nối là vàng thật, còn lại đều là giả. Cảnh sát vào cuộc điều tra, phát hiện Diệp đã cầm cố 24 sợi dây chuyền vàng giả ở 4 tiệm trên địa bàn để chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng.

Nữ quái dùng vàng giả lừa 4 chủ tiệm ở miền Tây-2
Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Nhiều chủ tiệm vàng tỏ ra bất ngờ khi cảnh sát thông báo số vàng đã nhận cầm cố từ Diệp là giả. Họ chỉ xem đoạn nối của sợi dây có ký hiệu của tiệm vàng uy tín ở Trà Vinh nên tin tưởng, thực hiện giao dịch.

25 sợi dây chuyền mà Diệp cầm cố, qua giám định hàm lượng vàng chỉ có 1%, còn lại là bạc mạ vàng.

Nữ quái dùng vàng giả lừa 4 chủ tiệm ở miền Tây-3
Xã Đại An (khoanh đỏ), nơi chủ tiệm vàng 4 lần cầm phải đồ giả. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


lừa đảo

Tin tức mới nhất