18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê

Hiện tại, Lan Khuê vẫn dẫn đầu thành tích trong lịch sử người đẹp Việt thi Hoa hậu Thế giới. Bám sát phía sau là Lương Thùy Linh, Nguyễn Thị Huyền, Hương Giang.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-1
Đại diện Việt Nam đầu tiên tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới là Phạm Thị Mai Phương. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, Mai Phương xuất ngoại chinh chiến Hoa hậu Thế giới cùng năm. Với vẻ đẹp Á Đông nền nã cùng sự thể hiện ấn tượng, Mai Phương xuất sắc lọt top 20 chung cuộc bằng chính thực lực của cô. 

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-2
Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 - Nguyễn Đình Thụy Quân thi đấu tại Hoa hậu Thế giới 2003, song không đạt được thành tích gì.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-3
Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2004. Mặc dù lên đường trễ ngày với sự chuẩn bị gấp gáp, Nguyễn Thị Huyền vẫn tỏa sáng với nhan sắc rực rỡ, sự thể hiện tự tin. Cô được xướng tên vào top 15 người đẹp nhất đêm chung kết.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-4
Nữ hoàng trang sức Việt Nam 2004 - Vũ Hương Giang thi đấu tại Hoa hậu Thế giới 2005. Với nhan sắc kém nổi bật cùng sự thể hiện không mấy ấn tượng, cô trắng tay ra về.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-5
Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2006. Lên đường cấp tốc ngay sau khi đăng quang trong nước, thất lạc hành lý tại sân bay, trễ ngày nhập cuộc phải bỏ lỡ một phần thi phụ..., tuy nhiên tất cả những rào cản ấy không ngăn được Mai Phương Thúy tỏa sáng. Trong đêm chung kết, cô lọt top 17 người đẹp nhất với tư cách "Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-6
Sau sự thành công của Mai Phương Thúy, Đặng Minh Thu thất bại tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007. Trước đó, Minh Thu đoạt 2 giải thưởng lớn trong nước là Hoa hậu Biển miền biển Việt Nam 2007 và Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007. 

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-7
Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý được chọn làm đại diện nước nhà thi đấu tại Hoa hậu Thế giới 2008. Trong đêm chung kết, Thiên Lý trượt top 15 gây tiếc nuối. Cô được cho là bị BTC Hoa hậu Thế giới "xử ép". Trước đó, BTC tuyên bố người đẹp thắng giải "Bình chọn nhiều nhất" sẽ được đặc cách vào thẳng top 15. Mặc dù giải thưởng này thuộc về Thiên Lý nhưng cô lại bị tước quyền đặc cách vào phút chót.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-8
Hoa hậu Hải Dương 2006 - Trần Thị Hương Giang là nhan sắc thi đấu tại Hoa hậu Thế giới 2009. Với sắc vóc nổi trội cùng kinh nghiệm thi thố dày dạn, Hương Giang xuất sắc có tên trong top 16 chung cuộc. Trước đó, đoạt được hai thành tích phụ ấn tượng là Á hậu 1 Hoa hậu Siêu mẫu, top 12 Hoa hậu Biển, đều nằm trong khuôn khổ Miss World. 

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-9
Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Nguyễn Ngọc Kiều Khanh không thể giúp Việt Nam lập nên thành tích tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010, dù cho cô sở hữu sắc vóc rất nổi bật.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-10
Nối tiếp thất bại của Kiều Khanh là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - Victoria Thúy Vy, khi cô đại diện Việt Nam thi đấu Hoa hậu Thế giới 2011.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-11
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 - Vũ Thị Hoàng My đại diện nước nhà thi Hoa hậu Thế giới 2012 với rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng sau cùng không lập nên thành tích.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-12
Trắng tay tại Hoa hậu Thế giới 2013 là Lại Hương Thảo - Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012. Kết quả này không gây bất ngờ khi chiều cao Hương Thảo chưa tới 1m70, ngoại ngữ yếu, sự thể hiện chưa có gì ấn tượng.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-13
Á hậu 2 Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2013 - Nguyễn Thị Loan đặt chân đến Hoa hậu Thế giới 2014. Sau 4 năm trắng tay liên tiếp, Nguyễn Thị Loan là người đẹp lập công cho nhan sắc nước nhà khi lọt vào top 25 chung cuộc.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-14
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Trần Ngọc Lan Khuê đại diện nước nhà thi Hoa hậu Thế giới 2015. Trong đêm chung kết, cô lọt top 11 người đẹp nhất nhờ thắng giải bình chọn của khán giả.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-15
Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 - Trương Thị Diệu Ngọc thi Hoa hậu Thế giới 2016. Diệu Ngọc không ghi được bất cứ thành tích nào vì thể hiện quá nhạt nhòa.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-16
Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều kỳ vọng khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2017. Mỹ Linh thể hiện rất xuất sắc, lọt top 10 Hoa hậu Truyền thông, top 10 thí sinh được bình chọn nhiều nhất, chiến thắng thử thách Head to Head, thắng luôn cả giải phụ Hoa hậu Nhân ái. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi cô chỉ dừng chân ở top 40 chung cuộc.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-17
Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy là nhan sắc Việt hiện diện trên sân khấu Hoa hậu Thế giới 2018. Với nhan sắc rực rỡ tuổi 18 cùng sự thể hiện tự tin, lọt top nhiều vòng thi phụ, Tiểu Vy có tên trong top 30 người đẹp nhất đêm chung kết.

18 đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới: Khó ai soán được thành tích của Lan Khuê-18
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh lên đường sang Anh thi Hoa hậu Thế giới 2019 sau 3 tháng chuẩn bị. Trong đêm chung kết diễn ra vào 14/12 vừa qua, Thùy Linh xuất sắc lọt top 12 người đẹp nhất bằng thực lực của mình. Trước đó, người đẹp 19 tuổi có tên trong top 10 Hoa hậu Nhân ái, xếp hạng 2 phần thi Hoa hậu Siêu mẫu. Xét về thành tích, Lương Thùy Linh hiện chỉ kém Lan Khuê - top 11 của năm 2015.

Lee
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/thanh-tich-cua-my-nhan-viet-tai-nhung-mua-giai-hoa-hau-the-gioi-n-205568.html

Lương Thùy Linh Trần Tiểu Vy Đỗ Mỹ Linh Miss World Hoa Hậu Thế Giới Lan Khuê

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao