'Phát điên' vì đàn kiến xâm chiếm lọ đường, đây là 4 cách 'cực hay' để đuổi khéo chúng đi

Nhiều khi chị em sơ ý khiến lọ đường bị cả đàn kiến hành quân ghé thăm, vậy làm sao để đuổi chúng ra khỏi lọ đường một cách dễ dàng, hãy bỏ túi 4 mẹo nhỏ dưới đây.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chị em sơ ý khiến lọ đường bị cả đàn kiến hành quân ghé thăm. Đã xâm nhập bất hợp pháp, vậy mà đàn kiến còn ở lì trong lọ, đuổi mãi chẳng đi khiến đường bị hôi, khó sử dụng. Vậy phải làm sao để đuổi kiến ra khỏi lọ đường một cách dễ dàng, hãy bỏ túi 4 mẹo nhỏ dưới đây.

Phát điên vì đàn kiến xâm chiếm lọ đường, đây là 4 cách cực hay để đuổi khéo chúng đi-1

1. Dùng đũa, thìa cắm vào lọ đường

Một cách đơn giản giúp bạn đuổi sạch đàn kiến ra khỏi lọ đường chính là lấy một vài chiếc đũa hoặc chiếc thìa cắm sâu xuống tận đáy bình. Cách làm này giúp dụ kiến bu vào.

Đợi một lúc, đàn kiến sẽ bám đầy lên trên bề mặt chiếc đũa hoặc thìa. Lúc này, bạn chỉ cần nhấc đũa, thìa ra rồi mang rửa sạch. Thực hiện lại nhiều lần đến khi hết sạch kiến trong lọ đường là được.

2. Dùng tỏi

Sự thật là kiến rất ghét mùi tỏi, vậy nên bạn có thể dùng thứ gia vị có sẵn lại rẻ tiền trong căn bếp để đuổi đàn kiến ra khỏi lọ đường. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần đập dập vài tép tỏi rồi bỏ vào trong hũ đường.

Tiếp đến gõ nhẹ vài tiếng vào thành lọ. Rất nhanh chóng mùi nồng và hắc của tỏi sẽ khiến đàn kiến tự động... bỏ chạy.

Phát điên vì đàn kiến xâm chiếm lọ đường, đây là 4 cách cực hay để đuổi khéo chúng đi-2

3. Mang ra ngoài nắng

Nếu không phải sử dụng ngay, bạn có thể mang lọ đường ra ngoài trời nắng to để phơi. Loài kiến vốn dĩ cực kỳ sợ nắng to, hãy lợi dụng điểm yếu này để đuổi sạch chúng đi.

Chú ý, hãy mở nắp lọ ra rồi đem phơi ngoài nắng tầm 10-20 phút. Khi quay lại kiểm tra, đảm bảo rằng bạn sẽ phải bất ngờ bởi hiệu quả của mẹo này đấy.

4. Hơ lửa lọ đường

Đây có lẽ là cách đa số các chị em thường dùng mỗi khi có kiến chui đầy vào lọ đường và khi trời không hửng nắng. Theo đó, bạn chỉ cần mở nắp lọ đường rồi đặt kế bên bếp ga. Bạn mở lửa ở mức nhỏ vừa đủ lan nóng sang hũ đường. Đợi vài phút là lũ kiến sẽ lần lượt bò ra ngoài vì bị nóng.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ nên bật lửa nhỏ, đủ sức làm nóng lọ đường. Bật lửa bếp vừa hoặc lớn sẽ chẳng khác gì thắng đường kho cá, thịt luôn đấy nhé!

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/dan-kien-bong-xam-chiem-ca-lo-duong-day-la-4-cach-duoi-kheo-chung-di-n-254225.html

mẹo vặt nhà bếp

Tin tức mới nhất