Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi

Một bộ phận dân mạng cho rằng phần trả lời của Lê Thị Tường Vy thiếu cái nhìn đa chiều.

Mới đây, một chuyên đàn hoa hậu có bài đăng gây chú ý về tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 - Lê Thị Tường Vy.

Cụ thể, trang này dẫn lại câu trả lời của người đẹp 20 tuổi về hiện tượng anti-fan nở rộ trên MXH hiện nay. Cô cho rằng anti-fan không có gì là sai, thậm chí giúp các nghệ sĩ hoàn thiện bản thân, thực hiện sứ mệnh tốt hơn.

"Anti-fan trên MXH không có gì là sai, nó đang giúp người nghệ sĩ trau dồi bản thân, khắc phục những khiếm khuyết. Nghệ sĩ chưa hoàn toàn đúng hết trong mọi việc, anti-fan giúp nghệ sĩ hoàn thiện bản thân để thực hiện sứ mệnh người nghệ sĩ của họ tốt hơn", quan điểm của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020.

Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-1
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 - Lê Thị Tường Vy.

Bài viết về Tường Vy trên chuyên đàn này lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng câu hỏi khá khó, song Tường Vy có phần trả lời tương đối ổn.

Tuy nhiên, số khác lại chê suy nghĩ của tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam vẫn mang tính phiến diện, thiếu cái nhìn đa chiều. Bởi anti-fan không phải lúc nào cũng đúng, và nghệ sĩ cũng phải có lập trường nhất định, không nên "lụy" vào những bài đăng mang tính vô văn hóa, xúc phạm danh dự, đạp đổ chén cơm...

Đó còn chưa nói đến việc hiện nay nở rộ trào lưu anti theo phong trào. Đây là tình trạng đáng quan ngại chứ không phải "không có gì là sai".

Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-2Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-3
Lê Thị Tường Vy gây tranh cãi khi nhận định: "Anti-fan không có gì là sai".

"Khéo nhưng thiếu ý"; "Câu trả lời hay nhưng chưa thực sự đủ ý"..., một bộ phận trung lập nhận xét về Tường Vy.

Số khác tỏ rõ sự không đồng tình: "Nói vậy là nghệ sĩ phải chiều theo anti-fan cả đời à? Bạn Vy liệu có sống theo ý kiến của anti-fan cả đời được không?"; "Vậy chị nghĩ sao về việc anti-fan bodyshaming, xúc phạm, bôi nhọ, vu khống người khác?";

"Phá miếng cơm rồi lại bảo giúp cho nghệ sĩ trau dồi bản thân hơn à?"; "Yêu ghét không ai cấm. Nhưng đặt điều, tấn công tập thể, vu khống, bôi nhọ thì nó lại là chuyện pháp luật rồi"...

Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-4
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-5
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-6
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-7
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-8
Dân mạng tranh cãi về quan điểm của Lê Thị Tường Vy.

Đươc biết đây chính là câu trả lời ứng xử giúp Lê Thị Tường Vy đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 vào tối 19/1 tại Hà Nội. 

Trong thời gian thi ứng xử hạn hẹp, việc người đẹp đưa ra một câu trả lời chưa hoàn hảo là điều có thể thông cảm được phần nào.

Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Cô cao 1m76, số đo ba vòng 86 - 65 - 92.

Hiện Tường Vy đang theo học năm thứ hai chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Nam Cần Thơ.

Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-9
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-10
Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 phát ngôn gây tranh cãi-11
Một số hình ảnh về hoa khôi Lê Thị Tường Vy.

Roger
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tan-hoa-khoi-sinh-vien-2020-tuong-vy-phat-ngon-gay-tranh-cai-n-249525.html

Hoa hậu Việt Nam

Tin tức mới nhất