Tiết lộ lý do tuyển Việt Nam hết 7 ngày cách ly vẫn chưa thể về nhà

Gia đình, người thân đến đón phải ra về trong sự hụt hẫng bởi tuyển Việt Nam chưa thể trở về theo đúng kế hoạch.

Sau thành tích lịch sử khi lần đầu lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022, Ban huấn luyện cùng đội tuyển Việt Nam đã về nước hôm 17/6. Ngay khi trở về quê hương, họ được sắp xếp cách ly tại một khách sạn ở quận 7, TP.HCM.

Tuyển Việt Nam chỉ phải cách ly 7 ngày do đã được tiêm đủ 2 mũi vaccin. Theo kế hoạch, hôm qua (24/6) các cầu thủ sẽ được đoạn tụ với gia đình sau hơn 1 tháng thi đấu xa nhà.

Biết tin, rất nhiều người thân, bạn bè đã có mặt tại khách sạn nơi các cầu thủ cách ly thời gian qua để được gặp gỡ và đón các cầu thủ về nhà. Nhưng họ sau đó đã phải ra về trong sự hụt hẫng bởi tuyển Việt Nam chưa thể trở về theo đúng kế hoạch.

Tiết lộ lý do tuyển Việt Nam hết 7 ngày cách ly vẫn chưa thể về nhà-1

Tiết lộ lý do kế hoạch bị hoãn, một cán bộ VFF trong đoàn đội tuyển Việt Nam cho biết: "Chúng tôi được thông báo chờ kết quả xét nghiệm lần 2, nhưng có thể do số lượng cách ly quá đông nên hiện chưa thấy thông báo.

Thẩm quyền quyết định thuộc Sở Y tế TP và UBND TP Hồ Chí Minh nên hiện chúng tôi vẫn phải đợi. Các cầu thủ dù rất nhớ gia đình sau thời gian thi đấu ở nước ngoài nhưng để đảm bảo an toàn, việc có được về hay không phải chờ cơ quan chuyên môn”.

Ngày 23/6, các thành viên đội tuyển Việt Nam được làm xét nghiệm Covid-19 lần thứ hai và chưa có dấu hiệu bất thường. Ở lần xét nghiệm đầu tiên vào ngày 18/6, toàn đội có kết quả âm tính. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang chờ giấy xác nhận từ Sở Y tế TP.HCM về việc hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

Cán bộ VFF cũng cho biết, có thể nhanh nhất trong ngày mai (26/6) đội tuyển Việt Nam sẽ được rời điểm cách ly tập trung.

Tiết lộ lý do tuyển Việt Nam hết 7 ngày cách ly vẫn chưa thể về nhà-2
Bố của tiền đạo Tiến Linh đã đợi từ trưa đến tối nhưng vẫn không thể gặp được con (Ảnh: Anto).

Kết thúc vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng G. Ngày 1/7 tới, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng vòng 3. Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh cho biết sau khi có kết quả bốc thăm, VFF sẽ làm việc với HLV Park Hang Seo để thống nhất kế hoạch chuẩn bị.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có 2 bảng, mỗi bảng 6 đội đá vòng tròn 1 lượt để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành vé đi thằng. Riêng 2 đội xếp thứ 3 mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh tài để đi tiếp.

Như vậy, sẽ có 10 lượt đấu, trận đầu tiên diễn ra vào ngày Quốc khánh (2/9) tới đây và trận cuối cùng diễn ra vào 29/3/2022. Đặc biệt, trong số đó lượt đấu thứ 8 diễn ra vào ngày 1/2/2022 đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán cổ truyền.

Các lượt trận cụ thể như sau:

- Lượt trận thứ 1: 2/9/2021

- Lượt trận thứ 2: 7/9/2021

- Lượt trận thứ 3: 7/10/2021

 - Lượt trận thứ 4: 12/10/2021

- Lượt trận thứ 5: 11/11/2021

- Lượt trận thứ 6: 16/11/2021

- Lượt trận thứ 7: 27/1/2022

- Lượt trận thứ 8: 1/2/2022

- Lượt trận thứ 9: 24/3/2022

- Lượt trận thứ 10: 29/3/2022

Min
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/ly-do-tuyen-viet-nam-het-cach-ly-van-chua-the-ve-nha-n-267019.html

World Cup đội tuyển việt nam

Tin tức mới nhất