Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng

Bất chấp nguy hiểm để được nổi tiếng bằng cách tiêm chất làm tăng cơ bắp, một vận động viên qua đời ở tuổi 55.

Vận động viên thể hình Valdir Segato, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội khi được gọi là ''Người khổng lồ xanh Brazil'' đã qua đời đúng ngày sinh nhật 55 tuổi hôm 27/7.

Nhờ tiêm loại dầu tổng hợp có tên synthol, ông Segato sở hữu những khối cơ bắp to phi thường như chỉ có trong các bộ phim viễn tưởng.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng-1
Vận động viên thể hình Valdir Segato qua đời ở tuổi 55 vì tiêm chất synthol làm tăng cơ bắp suốt thời gian dài. (Ảnh: Jam Press)

Chất synthol được dùng để tăng kích thước cơ bắp với thành phần gồm 85% dầu (thường là dầu mè), 7,5% lidocaine (thuốc giảm đau, gây tê cục bộ) và 7,5% alcohol (giúp tiệt trùng).

''Chất độc'' này được tiêm trực tiếp vào bộ phận cơ thể mà người tiêm muốn tăng kích thước để từ đó cơ bắp trở nên to và cuồn cuộn hơn.

Theo RT, ông Segato đã dùng chất synthol đươc hơn 5 năm và bắp tay của ông đã tăng lên gấp đôi từ 12 lên 23 inch (30 lên 58 cm) trong quãng thời gian tiêm chất này.

Không chỉ tiêm vào bắp tay, ông Segato còn tiêm chất synthol vào cơ ngực và cơ lưng để có được thân hình trông cường tráng.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng-2

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây trả lời câu hỏi vì sao chọn cách tiêm chất synthol, ông Segato cho hay ông quyết định thay đổi hình ảnh bản thân để trông giống các nhân vật nổi tiếng như cựu vận động viên thể hình Arnold Schwarzenegger và nhân vật hư cấu Người khổng lồ xanh Hulk trong bộ phim về các siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Song trên thực tế, khi được tiêm vào cơ thể, chất synthol không tạo thêm sức mạnh cho khối cơ mà chỉ có tác dụng về mặt thẩm mỹ.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng-3

Sử dụng chất synthol còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người dùng như tăng nguy cơ đột quỵ và nhiễm trùng. Một số trường hợp đã phải cắt chi để bảo toàn tính mạng.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn vào năm 2016, ông Segato thừa nhận ông cảm thấy chuyện đối mặt với rủi ro sức khỏe cũng hoàn toàn xứng đáng.

''Họ gọi tôi là Hulk, Schwarzenegger và He-Man, và tôi thích điều đó. Bắp tay của tôi đã tăng gấp đôi, nhưng tôi vẫn muốn nó to hơn nữa'', ông Segato nói với Daily Mail.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng-4

Cách đây vài năm, các bác sĩ đã cảnh báo ông Segato về những tác động xấu đối với sức khỏe do tiêm chất synthol suốt một thời gian dài. Theo bác sĩ, ông Segato có thể bị biến dạng cơ và tổn thương thần kinh nghiêm trọng nếu còn tiếp tục tự tiêm ''chất độc'' vào người.

Tuy nhiên, việc được tung hô trên mạng đã khiến ông Segato phớt lờ mọi lời cảnh báo. Trên Instagram, ông Segato gọi mình là ''Valdir Synthol''. Tài khoản mạng xã hội Tik Tok của ông cũng có hơn 1,7 triệu người theo dõi.

Song trái với cuộc sống nổi tiếng trên mạng được nhiều người biết tới, ở ngoài đời ông Segato lại là người sống cô độc và hiếm khi có bạn bè tới nhà chơi.

Trả giá đắt vì muốn nổi tiếng khắp cõi mạng-5

Tờ Globo của Brazil đưa tin, ông Segato đã phàn nàn về việc bị hụt hơi trong ngày qua đời.

''Vào khoảng 6h sáng, ông ấy bò ra lối cửa sau và tiến về phía cửa sổ nhà mẹ của tôi để gõ cửa, mẹ tôi tỉnh dậy và nghe thấy ông ấy nói ‘Cứu, cứu vì tôi sắp chết’, một hàng xóm của ông Segato nói với Globo.

Ngay sau khi được chuyển tới bệnh viện, ông Segato đã lên cơn đau tim và qua đời vào ngày 27/7, đúng ngày sinh nhật lần thứ 55.

Một người bạn của ông Segato có tên Fernando Carvalho da Silva cho biết ông Segato hoàn toàn hiểu được mối nguy hiểm mà bản thân phải đối mặt.

''Đó là mối nguy hiểm do chính ông ấy tạo ra. Ông ấy muốn trông mạnh mẽ hơn, và muốn được nổi tiếng'', người bạn nói.  

Theo Infonet/Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://infonet.vietnamnet.vn//the-gioi/tra-gia-bang-mang-song-de-duoc-noi-tieng-khap-coi-mang-416843.html

hiện tượng mạng xã hội vận động viên Phẫu thuật thẩm mỹ

Tin tức mới nhất