Tranh cãi câu hỏi Olympia dễ như ăn kẹo nhưng thí sinh vẫn trả lời sai

Nhiều người tỏ ra khá tiếc nuối cho Đình Huy vì câu hỏi khá dễ nhưng cậu bạn không trả lời được.

Trải qua hơn 20 năm phát sóng, Đường lên đỉnh Olympia vẫn là sân chơi trí tuệ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả ở nhiều lứa tuổi. Mỗi số đều để lại ấn tượng về cuộc so tài gay cấn của 4 thí sinh ở các lĩnh vực Toán học, Địa lý, Sinh, Thiên văn học... 

Thế nhưng, game show này cũng nhiều lần đưa ra câu hỏi gây tranh cãi. Khi "hóc búa" nhưng vẫn không làm khó được các nhà leo núi, lúc dễ như ăn kẹo mà người chơi vẫn không trả lời được.

Tranh cãi câu hỏi Olympia dễ như ăn kẹo nhưng thí sinh vẫn trả lời sai-1

Mới đây, netize bàn tán sôi nổi về câu hỏi xuất hiện trong trận thi tuần 3 tháng 2 quý 2 năm thứ 21. Cụ thể, trong bộ câu hỏi Khởi động của thí sinh Đình Huy có câu: "Tuổi A gấp 3 tuổi B. Sau bốn năm nữa liệu tuổi A có gấp 4 tuổi B được không?".

Cậu bạn này đã đưa ra đáp án là "Có" trong khi câu trả lời chính xác phải là "Không". Nhiều người tỏ ra khá tiếc nuối cho Đình Huy vì câu hỏi khá dễ để lấy 10 điểm, với việc chỉ cần lựa chọn giữa "Có" hoặc "Không". 

Giải câu hỏi:

Tuổi hiện tại là A=3B

4 năm nữa: (A+4)=4(B+4) <=> A-4B=12

Thế phương trình trên xuống, ta thấy -B=12 hoặc B=-12 (Vô lý, tuổi không được âm).

Như vậy, đáp án "Không" là đúng.

Tít
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/cau-hoi-olympia-gay-tranh-cai-n-252866.html

Đường lên đỉnh Olympia

Tin tức mới nhất