Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột xâm hại tới có thai rồi dẫn đi phá: Đã đưa đối tượng về nơi ở để điều tra

Sau khi vụ việc bé gái 14 tuổi nghi bị chính cậu ruột của mình là ông C. hãm hiếp tới có thai 5 tháng, hiện cơ quan công an đã kết hợp với các đơn vị liên quan để di lý đối tượng về Tiền Giang để tiếp tục điều tra vụ việc.

Liên quan tới vụ bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột hãm hiếp có thai, đại diện Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, hôm qua (23/6), lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan, tiến hành di lý đối tượng L.V.C (SN 1974) về nơi đang ở là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, L.V.C được xem là đối tượng nghi vấn xâm hại bé L. (14 tuổi, cháu gái ruột của C.) dẫn đến có thai 5 tháng rồi đưa tới bệnh viện Từ Dũ bắt phá thai, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc được phát hiện vào chiều 21/6, Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM) đã tiếp nhận trình báo về trường hợp bé gái 14 tuổi mang thai, được cậu ruột đưa đến bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để phá.

Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột xâm hại tới có thai rồi dẫn đi phá: Đã đưa đối tượng về nơi ở để điều tra-1
Đại diện bệnh viện Từ Dũ làm việc với công an.

Theo thông tin từ bệnh viện Từ Dũ cung cấp, chiều 19/6, bé N.T.L. (SN 2005, quê ở tỉnh Tiền Giang) được một người xưng là cậu ruột đưa vào bệnh viện Phụ sản Từ Dũ để nạo phá thai.

Trong quá trình theo dõi bệnh nhân để chờ can thiệp bỏ thai, các bác sĩ nhận thấy L. có những biểu hiện lạ. Khi người cậu ruột đi khỏi phòng khám, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tới hỏi thăm để tìm hiểu thông tin.

Kết quả siêu âm cho thấy, bé L. đã mang thai được 21 - 22 tuần tuổi. Sau khi gặng hỏi về việc ai là người làm bé L. có thai, lúc đầu L. hoảng loạn và tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên sau khi được các bác sĩ động viên, bé L. khóc và kể rằng mình đã bị cậu ruột nhiều lần xâm hại tình dục.

Ngay lập tức, bệnh viện Từ Dũ đã trình báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận1). Sau đó, ông L.V.C., (SN 1974) đã được các cán bộ Công an phường Nguyễn Cư Trinh đưa về trụ sở để làm việc.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ bệnh viện, Hội đã tới tìm hiểu sự việc, qua trao đổi với bé thì mới phát hiện chính người cậu ruột là "tác giả" của cái thai trong bụng bé L.

Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị cậu ruột xâm hại tới có thai rồi dẫn đi phá: Đã đưa đối tượng về nơi ở để điều tra-2
Hiện bé L. đang được Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ chăm sóc tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Bé L. cho biết, trước đây gia đình L. ở quê cha tại Đồng Tháp, gia đình có 3 anh em, L. là con gái út trong gia đình mà cha mẹ đều là nông dân. Khi bé L. lên 2 tuổi, mẹ bé qua đời trong một lần đi ra đồng chích điện bắt cá và bị điện giật.

Người cha một mình nuôi 3 đứa con, vậy nhưng một thời gian sau ông bị đột quỵ và nằm liệt một chỗ, 3 anh em L. đành nương nhờ sự chăm sóc nuôi dạy từ một người cô ruột. Khi L. lên 9 tuổi thì cha qua đời, người cô nghèo khó phải gửi anh kế bé L. cho người khác nuôi, gửi L. và người anh lớn về ở với bà ngoại (82 tuổi) và cậu ruột (45 tuổi, chưa có gia đình) ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Gia cảnh rất khó khăn, thu nhập trong nhà chỉ dựa vào số tiền trợ cấp mồ côi của 2 anh em, 400.000 đồng/người. "Con nhớ lần đầu con bị cậu làm chuyện đó là vào năm 2016, lúc hai anh em con chuyển về ở sống chung với cậu. Thường con ngủ một mình, đêm xuống cậu thường vào làm chuyện đó, vì quá sợ nên con giả đò nhắm mắt như ngủ, không dám la, cũng không dám kể lại với ai", L. kể lại.

Bé L. cũng cho biết thêm, hàng ngày ở nhà vẫn đi học và lo việc nhà, nấu cơm cho bà và cậu hàng ngày. "Mới đây con bị chảy máu cam, cậu phát hiện rồi đưa đi khám ở bệnh viện dưới huyện, rồi sau đó đưa lên đây. Cậu còn dặn là lên đây làm xong rồi về, không được kể với ai", L. nói.

Theo Nhịp Sống Việt


xâm hại tình dục trẻ em xâm hại

Tin tức mới nhất