Vụ thi thể người trong vali ở khu Him Lam: Truy bắt Giám đốc người Hàn Quốc

Đối tượng Jeong In Cheol sinh sống ở CC 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, KP.4, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM và làm việc tại số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Liên quan đến vụ thi thể thi thể người Hàn Quốc bị đồng hương sát hại, phi tang xác trong vali, hôm nay (28/11), Công an quận 7, TP HCM đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Jeong In Cheol (SN 1985, mang quốc tịch Hàn Quốc, là giám đốc 1 công ty, ngụ quận 7) vì có liên quan đến vụ án "Giết người" ở khu vực.

Vụ thi thể người trong vali ở khu Him Lam: Truy bắt Giám đốc người Hàn Quốc-1
Công an phát đi thông báo truy tìm nghi can

Trước đó, khuya ngày 27/11, trên MXH, người dân truyền tay nhau hình ảnh chiếc vali chứa một xác chết không còn nguyên vẹn được phát hiện ở căn nhà 3 tầng trên đường số 3, khu dân cư Him Lam trên địa bàn quận 7, TP HCM khiến dân tình xôn xao.

Vụ thi thể người trong vali ở khu Him Lam: Truy bắt Giám đốc người Hàn Quốc-2
Vali chứa thi thể cùng hung khí xung quanh

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏ hiện trường, điều tra vụ việc. Theo Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, ban đầu, công an xác định Jeong In Cheol có liên quan đến vụ án. 

Được biết, Jeong In Cheol sinh sống ở CC 1-2-4 Garden Plazal Phú Mỹ Hưng, KP.4, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM và làm việc tại số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, KP.5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Cả nạn nhân và nghi can thuê phòng sống tại nơi phát hiện thi thể và đã trả phòng cách đây vài ngày.

Vụ thi thể người trong vali ở khu Him Lam: Truy bắt Giám đốc người Hàn Quốc-3
Căn nhà phát hiện thi thể nạn nhân

Đồng thời, như Thanh Niên đưa tin, nguyên nhân ban đầu của vụ án được cho là do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh và nạn nhân là nam giới chứ không phải nữ giới như người dân bàn tán ban đầu. 

Hiện tại, Công an quận 7 đã thông báo tới Công an TP HCM và Công an 23 quận huyện cùng 10 phường của quận 7 phối hợp truy tìm đối tượng.

Nếu ai phát hiện Jeong In Cheo ở đâu thì báo cho Công an quận 7, số điện thoại 0283.7851662 hoặc Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó Thủ trưởng Công an quận 7 số điện thoại 0909939488.

HT (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/truy-tim-nghi-can-vu-giet-nguoi-chat-xac-o-quan-7-n-243676.html

Giết Người thi thể

Tin tức mới nhất