Vụ VĐV Judo Quốc gia mất tích: Người bố bị đe dọa gỡ bài tìm kiếm

Sau khi nhờ đến công an và đăng bài lên mạng xã hội tìm kiếm con gái, ông Phiến bất ngờ nhận được cuộc gọi lạ.

Chiều 15/4, ông Nguyễn Văn Phiến (53 tuổi, trú phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa) cho biết, hiện gia đình ông vẫn chưa có thông tin nào về người con gái Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi - vận động viên Judo Quốc gia) bị mất tích suốt gần 1 tháng qua.

Ông Phiến cho biết, sau nhiều ngày đi tìm kiếm con không được, gia đình ông đã trình báo sự việc lên cơ quan công an phường Đông Hải để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Ngoài ra, gia đình ông Phiến cũng đã đăng tải hình ảnh con gái cùng thông tin lên các trang mạng xã hội để nhờ mọi người cùng tìm kiếm.

Đến ngày 14/4, ông Phiến bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số máy lạ 09323429xx gọi đến hỏi đây có phải anh Phiến bố của Hồng không. Người này sau đó đe dọa ông Phiến với giọng điệu ghê gớm.

"Người này gọi đến nói dỡ bài đăng tìm kiếm con xuống, nếu không con anh nó không về đâu. Có khả năng anh mất con đấy. Nói xong thì tắt máy. Tôi gọi lại không được nữa.

Qua giọng điệu thì thấy người này là phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi và nói giọng các tỉnh miền Bắc", ông Phiến nói và cho biết, lo lắng cho con nên ông đã trình báo thông tin này lên Công an phường Đông Hải.

Vụ VĐV Judo Quốc gia mất tích: Người bố bị đe dọa gỡ bài tìm kiếm-1

Ông Phiến cho biết, suốt gần 1 tháng qua ông và người thân trong gia đình đã đi nhiều nơi, đến nhiều người để tìm kiếm con gái nhưng vẫn không có tung tích gì. Ông Phiến đã ra tận Hà Nội, ra Vĩnh Phúc (nơi Hồng thường xuyên tập luyện) để tìm con nhưng vẫn không có kết quả.

"Gia đình rất lo lắng cho con. Nghi ngờ con gái đã bị bắt cóc rồi. Giờ mong các cơ quan chức năng vào cuộc sớm tìm kiếm con giúp gia đình", ông Phiến nói và cho biết thêm gia đình ông không có thù oán với ai.

Con gái ông cũng ngoan hiền. Khi ra ngoài trường hỏi thì con gái ông không mâu thuẫn hay nợ nần gì ai.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 18/3, Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi) về thăm nhà bố mẹ ở Thanh Hóa. Ngày 21/3, Hồng xin phép bố mẹ ra Hà Nội để khám vì đau lưng và hẹn chiều sẽ về.

Đến chiều không thấy con về, gia đình đã liên lạc vào số máy của con gái nhưng không được. Suốt 1 tháng qua, gia đình đi nhiều nơi, tìm nhiều cách nhưng vẫn không có tin tức nào về con.

Được biết, Hồng là nữ vận động viên Judo Quốc gia nhiều lần đại diện cho Thanh Hóa thi đấu tại giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc và đạt nhiều thành tích, huy chương.

Hồng đã nhận được 10 huy chương trong các cuộc thi đấu về môn võ Judo.

Theo Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/vu-nu-vdv-judo-quoc-gia-mat-tich-bo-bi-de-doa-phai-go-bai-tim-kiem-neu-khong-se-mat-con-82022154155853834.htm

bắt cóc Mất tích

Tin tức mới nhất