Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment

Gửi fan của Wanna One: Đừng bao giờ nhớ về hành động tàn nhẫn này của Swing Entertainment nhé!

Ngày 27/1 vừa qua, Wanna One đã chính thức kết thúc hành trình sánh bước cùng nhau sau 1 năm 6 tháng kể từ khi 11 chàng trai bước ra khỏi thực tế Produce 101 với buổi concert cuối cùng tại Hàn Quốc. Và tưởng chừng đây sẽ là khoảnh khắc cực đẹp mà fan của nhóm không bao giờ muốn quên thì hành động tàn nhẫn mà Swing Ent. - công ty chủ quản của Wanna One làm lại đi ngược điều đó.

Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment-1

Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment-2

Cụ thể hơn, trong đêm diễn thứ ba của concert Therefore, Swing Ent. đã thay đổi kịch bản phần kết show khi cho từng thành viên của nhóm phát biểu lần cuối với tư cách thành viên Wanna One và ngay sau khi nói xong, họ phải rời khỏi sân khấu theo thứ tự từ ngoài vào trong thay vì tất cả đều đi cùng một lúc như hai đêm diễn trước.

Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment-3

Ngay sau khi tin tức này được tung ra, K-net đã rất phẫn nộ với hành động của Swing Ent.

- Ôi Kang Daniel. Liệu fan sẽ nghĩ gì về chuyện này chứ? Mấy người vặn vẹo lắm rồi mới đề xuất cái này.

- Tức thật. Tôi là fan nhóm khác ủng hộ Wanna One sau khi xem Produce, nếu là Wannable thật thì chắc tôi cũng phát điên rồi.

- Bắt Kang Daniel phải nhìn từng người một tạm biệt. Đây đâu phải việc mà con người làm với nhau.

- Người lên kịch bản cho cái này chắc cả đời chưa bao giờ làm fan nhỉ.

- Thật quá tàn nhẫn.

Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment-4
Một lần nữa chúc các thành viên của Wanna One sẽ thành công hơn nữa trong tương lai!

Nếu có danh hiệu công ty chủ quản bị ghét nhất, chắc chắn sẽ thuộc về Swing Entertainment-5

Theo Saostar


Wanna One Kpop

Tin tức mới nhất