Rằm tháng 7, người Hà Nội lại xếp hàng mua bánh Trung thu cổ truyền

Giống như những năm trước, rằm tháng 7 năm nay, người Hà Nội lại tìm đến những tiệm bánh Trung thu cổ truyền để xếp hàng mua bánh để cúng rằm cũng như muốn thưởng thức hương vị Trung thu sớm.

Bánh trung thu
Mặc dù còn đúng 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng sáng nay (28/8 cũng là rằm tháng 7 âm lịch) đông đảo người Hà Nội đã tìm đến những tiệm bánh Trung thu cổ truyền trên phố Thụy Khuê để mua bánh. Theo quan sát của chúng tôi lúc 10 giờ sáng, lượng người mua bánh lên đến vài chục người, để mua được bánh, người dân phải xếp hàng, chờ đợi.

Bánh trung thu
Tại phố Thụy Khuê có nhiều tiệm bánh cổ truyền, những tiệm bánh này luôn trong tình trạng khách đông đúc.

Bánh trung thu
Nhân viên trong các tiệm bánh đã được huy động tối đa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Bánh trung thu
Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên cho biết: "Khách đông nhất là lúc 7 giờ sáng, lúc đó có gần 100 người đứng xếp hàng để mua".

Bánh trung thu
Tại một tiệm bánh cổ truyền khác trên phố Thụy Khuê khách lúc nào cũng đông đúc.

Bánh trung thu
Các nhân viên trong quán liên tay mang bánh tới tiệm để bán cho khách.

Bánh trung thu
Cửa hàng bán bánh Trung thu này đã dán thông báo "Hàng mua rồi, miễn đổi trả lại" từ nhiều ngày nay.

Bánh trung thu
Thay vì khách phải gửi xe nhiều nơi và xa như mọi năm, năm nay các tiệm bánh đã thuê một lực lượng lớn bảo vệ, trông xe miễn phí.

Bánh trung thu
Trao đổi với chúng tôi, chị Minh Hường cho biết: "Mình mua bánh về cúng rằm và biếu anh em họ hàng thưởng thức bánh cổ truyền trước, chứ ít ngày nữa phải xếp hàng dài chờ mua thì ngại lắm".

Bánh trung thu
Một người đàn ông vui mừng khi mua được hơn 40 chiếc bánh về làm quà cho người thân.

Bánh trung thu
Những loại bánh nhận được sự quan tâm nhiều của người dân gồm: Bánh đậu xanh, bánh thập cẩm cổ xưa, bánh nướng gà quay... các loại bánh này thường có giá dao động từ 40 - 60 ngàn đồng/chiếc.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất