5 loài động vật khổng lồ "khó tin" tồn tại trên Trái đất
Cua dừa, cua nhện Nhật Bản, chuột lang nước... là những loài động vật khổng lồ 'khó tin' khi tồn tại trên trái đất.
Cua Dừa (Birgus latro)
Cua dừa là loài động vật chân đốt lớn nhất thế giới sinh sống trên cạn với trọng lượng cơ thể lên đến 4,1 kg. Chúng có thể phát triển chiều dài lên đến 1 mét từ chân này đến chân kia. Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là do rất thích ăn dừa.
Cua dừa được tìm thấy chủ yếu trên những hòn đảo ở Ấn Độ Dương và các khu vực của Thái Bình Dương, quần đảo Gambier. Chúng bị săn bắt ở bất cứ nơi nào khi tiếp xúc với con người. Cua dừa không thể bơi và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước khoảng một giờ đồng hồ.
Cua dừa thường ăn trái cây, các loại hạt, phần lõi của cây đổ và bắt cả chuột để ăn. Đặc biệt chúng rất thích ăn dừa, thường leo lên cây hái rồi dùng đôi càng khỏe của mình để bóc vỏ dừa và ăn cơm dừa. Tuy nhiên, dừa không phải là một phần quan trọng của chế độ ăn uống của chúng.
Cua nhện Nhật Bản (Macrocheira kaempferi)
Cua nhện Nhật Bản là loài cua khổng lồ sống dưới đáy sâu ở vùng biển Thái Bình Dương. Đây là loài cua lớn nhất hiện đang tồn tại trên Trái Đất. Trong tiếng Nhật, loài cua này được gọi là "cua chân cao".
Cua nhện Nhật Bản có chiều dài chân lớn nhất trong số các động vật giáp xác, có thể lên đến 3,7 mét, tính từ càng này tới càng kia. Chiều dài cơ thể lên tới 40 cm và có thể nặng tới 19 kg. Tuy nhiên, những kích thước đó chỉ có thể đạt được với các con đực, còn con cái thì có càng ngắn hơn.
Cua nhện Nhật Bản chủ yếu được tìm thấy ở vùng duyên hải phía Nam của đảo Honshu, từ vịnh Tokyo đến Kagoshima. Các quần thể ở xa hơn sống tại Iwate và ngoài khơi Tô Áo, Nghi Lan của Đài Loan.
Cua trưởng thành có thể được tìm thấy ở các vùng nước tại nhiều độ sâu khác nhau, từ 50 mét cho tới 600 mét. Thức ăn của chúng là các loài sò, ốc, động vật có vỏ và các xác chết. Chúng có thể sống tới 100 năm.
Chuột lang nước (Hydrochoerus hydrochaeris)
Chuột lang nước là loài động vật gặm nhấm lớn nhất hiện còn tồn tại trên thế giới. Chúng thường sinh sống ở các thảo nguyên, rừng rậm gần nguồn nước ở vùng Panama cho tới Đông Bắc Argentina, Đông dãy Andes (Nam Mỹ) và có khả năng hoạt động tốt cả trên cạn lẫn dưới nước. Chuột lang nước thường sinh sống thành từng đàn khoảng từ 10-20 con, trong đàn có tính xã hội cao.
Chúng thường bị săn bắt để lấy thịt và da, tuy nhiên do khả năng sinh sản và thích nghi tốt nên không phải là loài bị đe dọa. Chuột lang nước là động vật ăn thực vật, chủ yếu ăn các loại cỏ và thực vật thủy sinh và vỏ cây.
Ở độ tuổi trưởng thành, Chuột lang nước nặng tới 60 kg. Trên thế giới đã từng ghi nhận sự xuất hiện của một con chuột nặng tới 105,4 kg. Chúng là món ăn yêu thích của báo đốm, mèo rừng, chim ưng và đặc biệt là trăn Nam Mỹ khổng lồ.
Mực khổng lồ (Architeuthis)
Mực khổng lồ là loài mực lớn nhất hành tinh, thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Mexico qua Quần đảo Hawaii (Mỹ) tới Quần đảo Ogasawara (Nhật Bản).
Chúng có chiều dài cơ thể lên tới 13 mét (giống cái) hoặc 10 mét (giống đực) với tám xúc tu ngắn và hai xúc tu dài.
Những con mực khổng lồ này được cho là rất hung dữ và hay tấn công các động vật khác bao gồm cả ngư dân và tàu thuyền của họ. Ngư dân ở Mexico thường cho thấy những vết gỗ bị vỡ trên thuyền của họ do bị mực khổng lồ hút bật ra.
Ếch Goliath
Ếch Goliath là loài ếch khổng lồ, màu da xanh, bàn chân và bàn tay có màng. Trọng lượng của chúng dao động trong khoảng 600 gram đến 3kg, và chiều dài từ 17 đến 32 cm với đôi chân “cơ bắp”. Trứng ếch Goliath và nòng nọc có kích thước giống như các loài ếch khác nhưng khi trưởng thành, chúng có hình dáng to hơn rất nhiều. Thức ăn của chúng gồm côn trùng, cá, chuột và các con ếch nhỏ hơn.
Ếch Goliath sống nhiều ở khu vực Tây Phi, trong những khu rừng nhiệt đới. Chúng sống trong khu vực các con sông chảy xiết và suối trong khu rừng nhiệt đới, thích hợp với khí hậu nóng ấm.
Loài này có số lượng suy giảm nhanh do ô nhiễm môi trường và bị con người đánh bắt làm thực phẩm hoặc vật nuôi cảnh. Hiện, loài ếch đang trong tình trạng báo động đỏ vì đã giảm tới 50% số lượng.
Cua dừa là loài động vật chân đốt lớn nhất thế giới sinh sống trên cạn với trọng lượng cơ thể lên đến 4,1 kg. Chúng có thể phát triển chiều dài lên đến 1 mét từ chân này đến chân kia. Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy là do rất thích ăn dừa.
Cua dừa được tìm thấy chủ yếu trên những hòn đảo ở Ấn Độ Dương và các khu vực của Thái Bình Dương, quần đảo Gambier. Chúng bị săn bắt ở bất cứ nơi nào khi tiếp xúc với con người. Cua dừa không thể bơi và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước khoảng một giờ đồng hồ.
Cua dừa thường ăn trái cây, các loại hạt, phần lõi của cây đổ và bắt cả chuột để ăn. Đặc biệt chúng rất thích ăn dừa, thường leo lên cây hái rồi dùng đôi càng khỏe của mình để bóc vỏ dừa và ăn cơm dừa. Tuy nhiên, dừa không phải là một phần quan trọng của chế độ ăn uống của chúng.
Cua nhện Nhật Bản (Macrocheira kaempferi)
Cua nhện Nhật Bản là loài cua khổng lồ sống dưới đáy sâu ở vùng biển Thái Bình Dương. Đây là loài cua lớn nhất hiện đang tồn tại trên Trái Đất. Trong tiếng Nhật, loài cua này được gọi là "cua chân cao".
Cua nhện Nhật Bản có chiều dài chân lớn nhất trong số các động vật giáp xác, có thể lên đến 3,7 mét, tính từ càng này tới càng kia. Chiều dài cơ thể lên tới 40 cm và có thể nặng tới 19 kg. Tuy nhiên, những kích thước đó chỉ có thể đạt được với các con đực, còn con cái thì có càng ngắn hơn.
Cua nhện Nhật Bản chủ yếu được tìm thấy ở vùng duyên hải phía Nam của đảo Honshu, từ vịnh Tokyo đến Kagoshima. Các quần thể ở xa hơn sống tại Iwate và ngoài khơi Tô Áo, Nghi Lan của Đài Loan.
Cua trưởng thành có thể được tìm thấy ở các vùng nước tại nhiều độ sâu khác nhau, từ 50 mét cho tới 600 mét. Thức ăn của chúng là các loài sò, ốc, động vật có vỏ và các xác chết. Chúng có thể sống tới 100 năm.
Chuột lang nước (Hydrochoerus hydrochaeris)
Chuột lang nước là loài động vật gặm nhấm lớn nhất hiện còn tồn tại trên thế giới. Chúng thường sinh sống ở các thảo nguyên, rừng rậm gần nguồn nước ở vùng Panama cho tới Đông Bắc Argentina, Đông dãy Andes (Nam Mỹ) và có khả năng hoạt động tốt cả trên cạn lẫn dưới nước. Chuột lang nước thường sinh sống thành từng đàn khoảng từ 10-20 con, trong đàn có tính xã hội cao.
Chúng thường bị săn bắt để lấy thịt và da, tuy nhiên do khả năng sinh sản và thích nghi tốt nên không phải là loài bị đe dọa. Chuột lang nước là động vật ăn thực vật, chủ yếu ăn các loại cỏ và thực vật thủy sinh và vỏ cây.
Ở độ tuổi trưởng thành, Chuột lang nước nặng tới 60 kg. Trên thế giới đã từng ghi nhận sự xuất hiện của một con chuột nặng tới 105,4 kg. Chúng là món ăn yêu thích của báo đốm, mèo rừng, chim ưng và đặc biệt là trăn Nam Mỹ khổng lồ.
Mực khổng lồ (Architeuthis)
Mực khổng lồ là loài mực lớn nhất hành tinh, thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Mexico qua Quần đảo Hawaii (Mỹ) tới Quần đảo Ogasawara (Nhật Bản).
Chúng có chiều dài cơ thể lên tới 13 mét (giống cái) hoặc 10 mét (giống đực) với tám xúc tu ngắn và hai xúc tu dài.
Những con mực khổng lồ này được cho là rất hung dữ và hay tấn công các động vật khác bao gồm cả ngư dân và tàu thuyền của họ. Ngư dân ở Mexico thường cho thấy những vết gỗ bị vỡ trên thuyền của họ do bị mực khổng lồ hút bật ra.
Ếch Goliath
Ếch Goliath là loài ếch khổng lồ, màu da xanh, bàn chân và bàn tay có màng. Trọng lượng của chúng dao động trong khoảng 600 gram đến 3kg, và chiều dài từ 17 đến 32 cm với đôi chân “cơ bắp”. Trứng ếch Goliath và nòng nọc có kích thước giống như các loài ếch khác nhưng khi trưởng thành, chúng có hình dáng to hơn rất nhiều. Thức ăn của chúng gồm côn trùng, cá, chuột và các con ếch nhỏ hơn.
Ếch Goliath sống nhiều ở khu vực Tây Phi, trong những khu rừng nhiệt đới. Chúng sống trong khu vực các con sông chảy xiết và suối trong khu rừng nhiệt đới, thích hợp với khí hậu nóng ấm.
Loài này có số lượng suy giảm nhanh do ô nhiễm môi trường và bị con người đánh bắt làm thực phẩm hoặc vật nuôi cảnh. Hiện, loài ếch đang trong tình trạng báo động đỏ vì đã giảm tới 50% số lượng.
Theo Đất Việt
-
1 giờ trướcTheo Singapore Airlines, ít nhất một hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok.
-
1 giờ trướcTrưa nay (21/5), người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... đã tận mắt chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và trở thành trào lưu check-in mới trên mạng xã hội.
-
2 giờ trướcTrước đó, Toà án buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
-
3 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
5 giờ trướcQuá trình bắt giữ, 2 đối tượng buôn ma túy liều lĩnh đâm thẳng xe máy vào tổ công tác hòng thoát thân.
-
6 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong canh chua giá đỗ đang được xem là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất khiến 438 công nhân công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) vào viện cấp cứu.
-
6 giờ trướcĐôi nam nữ đi xe máy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ tông vào xe máy chở tôn tự chế chạy ngược chiều. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong, còn người phụ nữ đi cùng bị thương.
-
7 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
8 giờ trướcBà T. được phát hiện tử vong trên tuyến quốc lộ 1A, xung quanh có nhiều mảnh kính vỡ. Tài xế cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn chưa được tìm thấy.
-
8 giờ trướcLãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong trưa 21/5, sau gần một ngày được chuyển từ Phú Thọ lên viện này.
-
11 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
11 giờ trướcSáng nay (21/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đồng loạt tăng trước phiên đấu thầu sáng nay. Giá vàng tăng theo giá thế giới bất chấp những can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước về tăng cung bằng đấu thầu vàng.
-
12 giờ trướcDừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (21/5/2024), khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
-
1 ngày trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
1 ngày trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
1 ngày trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
1 ngày trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
1 ngày trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
1 ngày trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước