9 sự thật về Valentine khiến bạn bất ngờ

Mỗi năm có đến 9 triệu người kỷ niệm lễ tình yêu với thú cưng, 220 nghìn lời cầu hôn được nói ra .. là những sự thật không phải cũng biết về ngày Valentine.

1
Vào khoảng cuối những năm 1800, Richard Cadbury giới thiệu đến công chúng hộp
chocolate đầu tiên, đặc biệt dành riêng cho ngày Valentine. Từ đó đến nay, trung bình
 có hơn 35 triệu hộp chocolate hình trái tim được bán ra trong dịp này. Hộp chocolate
 lớn nhất thế giới được tạo ra ở Anh năm 2008, nặng 1690 kg, gồm 220.000 viên.

1
Bên cạnh chocolate, có khoảng 8 tỷ viên kẹo hình trái tim được sản xuất mỗi năm để
phục vụ cho lễ tình yêu. Số kẹo đó có thể phủ hết 20 lần quãng đường từ Arizona (Mỹ)
 đến Italy và ngược lại.

1
Hàng năm, có khoảng 1 tỷ tấm thiệp Valentine được gửi đi và giáo viên là những
 người nhận được nhiều thiệp nhất, tiếp theo là trẻ em và các bà mẹ.

1
Tại thành phố Verona, nước Ý có khoảng 1.000 lá thư được gửi tới Juliet
 vào ngày 14/2 hàng năm.

1
Valentine được coi là “Ngày lễ tiêu thụ hoa nhiều nhất”. Doanh thu bán hoa Valentine
vào khoảng 14,7 tỷ USD, gần tương đương với GDP của Iceland. Trong số những người
 mua hoa, 73% là đàn ông, 27% là phụ nữ. Ở Mỹ, có đến 15% phụ nữ tự mua hoa
 và gửi cho mình.

1
Hoa hồng được ưa chuộng nhất trong dịp lễ tình nhân. Mỗi màu hoa hồng gửi tặng trong
 ngày này có một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ hoa màu đỏ biểu trưng cho tình yêu và sự tôn
trọng, hoa màu hồng hàm ý “tôi có cảm tình với bạn” và hoa màu trắng thể hiện sự khẳng
định “tôi xứng đáng với bạn”. Đồng thời, số lượng hoa hồng cũng mang thông điệp nhất
 định, 1 bông - “yêu bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên”, 12 bông - “tôi yêu bạn”, 108 bông
 - ngỏ ý cầu hôn và 999 bông - “chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.

1
Trung bình có khoảng 220.000 lời cầu hôn được nói ra vào ngày Valentine,
chiếm 10% tổng số lời cầu hôn của năm.

1
9 triệu người trên thế giới kỷ niệm ngày Valentine cùng với thú cưng của họ. Họ mua quà
cho chúng vì cho rằng thú cưng trung thành và tình nghĩa hơn con người.

Nhập mô tả cho ản1h
Bên cạnh thực tế là Valentine đem đến cảm xúc hạnh phúc, ngọt ngào, tuyệt vời nhất cho
những người đang yêu thì vẫn có 40% dân số thế giới không nghĩ vậy. Một cuộc khảo sát
 cho thấy cứ 10 người thì có 1 người cảm thấy cô đơn, buồn chán và dễ tổn thương hơn
 trong ngày lễ tình yêu. Chính bởi vậy, hãy chia sẻ yêu thương, đem đến niềm vui cho tất
 cả những người xung quanh bạn, để cảm nhận trọn vẹn điều kỳ diệu mang tên “tình yêu”. 

Theo tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao