Những biểu tượng âm nhạc đang thống trị US-UK

Từ cô nàng quái chiêu Lady Gaga cho đến công chúa đồng quê Taylor Swift hay rapper da màu Kendrick Lamar đều tạo được dấu ấn âm nhạc của riêng mình.

Năm 2014 vừa kết thúc đánh dấu một chặng đường mới của làng nhạc Âu Mỹ trong giai đoạn 2010-2014. Nhìn lại 5 năm đã qua, mỗi khán giả đều có ít nhiều những ca khúc “tủ” và ca sĩ yêu thích của riêng mình. Đó có thể là Adele với Rolling In The Deep, The Edge Of Glory qua giọng hát của Lady Gaga hay “hiện tượng mạng” Call Me Maybe của Carly Rae Jepsen cho đến sự trở lại của những gương mặt kỳ cựu Britney Spears, Beyonce. Như để tổng kết lại chặng đường 1/2 thập kỷ, tạp chí âm nhạc Billboard đã chọn ra 10 ca sĩ có thành tích nổi bật.

Những biểu tượng âm nhạc đang thống trị USUK
Danh sách những ca sĩ thành công trong nửa thập kỷ do Billboard bình chọn.
Ảnh: Getty Images.


Vị trí đầu danh sách thuộc về Beyonce với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong sự nghiệp ca hát solo, sau sự tan rã của Destiny's Child. Đầu năm 2010, Beyonce hợp tác cùng đàn em Lady Gaga làm nên bản hit Telephone. Ca khúc này phá kỷ lục về số lần quán quân trên các bảng xếp hạng và mang về giải Grammy cho sự kết hợp xuất sắc. Năm 2011, nữ ca sĩ cho ra mắt album phòng thu thứ tư tên Four và mang đến thành công cho ca khúc Run the World (Girls). Sau giai đoạn nghỉ sinh, Beyonce bất ngờ tung album phòng thu thứ 5 của mình cùng 17 teaser video cho 17 bài hát. Cách làm “không kèn không trống” của cô ca sĩ da màu này phát huy tác dụng bất ngờ, tạo ra một cơn “địa chấn” với 828.773 bản được bán ra chỉ sau vài giờ.


Telephone - Lady Gaga

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Lady Gaga – người mang sự mới lạ trong âm nhạc và phong cách trình diễn “quái” nhất nhì thế giới. Dù yêu hay ghét, khán giả cũng không thể phủ nhận sức nóng của Lady Gaga mỗi khi cô cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới. Tài năng của nữ ca sĩ dường như không có giới hạn qua việc thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau trong 2 album Born This Way (rock cổ điển) và ARTPOP (âm nhạc điện tử). Các giải thưởng âm nhạc thường niên như VMAs, AMA đều chứng kiến sự ra đời của loạt kỷ lục mới được xác lập bởi các ca khúc, MV “cộp mác” Lady Gaga.


Someone Like You - Adele

Cô nàng ca sĩ “lấy giọng hát bù ngoại hình” Adele từng được đề cử cùng Jonas Brother, Duffy cho danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2009. Adele đã chứng tỏ mình xứng đáng hơn cho giải Grammy bằng loạt ca khúc thành công sau đó như Rolling In The Deep, Someone Like You, Set Fire To The Rain. Có thể nói, Adele chỉ tốn 1 năm tạo tiếng vang và từ đó thành công tự khắc sẽ đến với “họa mi nước Anh”. Giờ đây người hâm mộ chỉ mong Adele không nghỉ giải lao lâu hơn nữa vì đã 2 năm kể từ khi cô tuyên bố tạm dừng ca hát, chăm chút hạnh phúc gia đình mà bỏ bê khán giả.

Dù có phần “lép vế” so với các đồng nghiệp nữ nhưng 2 nam ca sĩ Drake và Kendrick Lamar hoàn toàn có thể hài lòng với thành quả mà mình đạt được. Với thành công của EP So Far Gone, Drake đã được đề cử cho một số giải thưởng, trong đó có cả giải Grammy và được mời thể hiện trong buổi lễ Grammy 2010.

Ngoài những cái tên kể trên, bảng danh sách nghệ sĩ xuất sắc nhất nửa đầu thập niên 2010 còn nhắc đến Taylor Swift cùng sự thay đổi định hướng nghệ thuật trong album 1989, nàng “tắc kè hoa” Katy Perry xác lập kỷ lục 5 đĩa đơn trong 1 album đứng đầu bảng xếp hạng và rapper Kayne West với giải Grammy cho ca khúc rap xuất sắc nhất.

Bên cạnh đó, các ca khúc We Found Love – Rihanna, Niggas In Paris – Kanye West, Countdown – Beyoncé, Till The World Ends – Britney Spears, We Can’t Stop – Miley Cyrus, Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen được bình chọn trong top 20 ca khúc hay nhất 5 năm qua.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất