Chân dung hai nữ hoàng quyền lực từ chối hôn nhân sắp đặt, tự chọn "đức lang quân" cho mình

Sinh ra trong gia đình hoàng tộc, là người kế vị ngai vàng và cai trị đất nước, nhưng hai nữ hoàng này lại sẵn sàng phản đối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt để tự chọn "đức lang quân" cho mình.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị đã phải lòng hoàng thân Philip ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, khi đó bà mới chỉ 13 tuổi còn thân vương 18 tuổi.

Năm 1939, Nữ hoàng cùng gia đình tới Đại học Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth, thân vương Philip khi ấy là chàng thiếu sinh quân được giao trọng trách tiếp đón người thừa kế xinh đẹp của vua George VI. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nữ hoàng đã bị vẻ điển trai của chàng thị vệ Philip hút hồn. Bà Marion Crawford, giáo viên của Nữ hoàng bấy giờ cho biết "Lilibet (biệt danh của Elizabeth) không thể rời mắt khỏi cậu ấy, mặc dù cậu ấy không dành cho cô bé một cử chỉ nào đặc biệt"; còn em gái bà chia sẻ "Chị ấy không nhìn bất cứ ai khác."


Nữ hoàng Elizabeth II sánh bước bên hoàng thân Philip thời còn trẻ (Nguồn: Internet)

Sau đó, hai người giữ liên lạc với nhau qua thư từ. Theo lời bà Marion, "Lilibet đánh mất sự tự tôn của mình bằng việc viết thư cho một người đàn ông đang chiến đấu cho đất nước chúng tôi". Nữ hoàng cũng chính là người chủ động bày tỏ tình cảm với hoàng thân Philip.

Năm 1946, Philip cầu hôn Nữ hoàng Elizabeth và Nữ hoàng đã ngay lập tức đồng ý mà không hỏi ý kiến gia đình. Vượt qua mọi rào cản về xuất thân, đám cưới của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và thân vương Philip diễn ra vào ngày 20/11/1947. Tháng 11/2016, hai người đã kỷ niệm tròn 69 năm bên nhau, vượt qua mốc đám cưới kim cương. Tình yêu kéo dài hơn 7 thập kỷ của họ luôn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.


Hôn lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth và thân vương Philip diễn ra vào tháng 11 năm 1947 (Nguồn: Internet)


Tháng 11/2016, hai người kỷ niệm 69 năm ngày cưới (Nguồn: Internet)

Nữ hoàng Tây Ban Nha Isabella I

Là một trong những Nữ hoàng có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Isabella Đệ Nhất (1451 - 1504) - người có công lớn trong việc thống nhất Tây Ban Nha, mở rộng và hình thành nên một vương quốc Tây Ban Nha như hiện nay.

Xuất thân là công chúa xứ Castile, Isabella I đã kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt từ năm 16 tuổi và bị giam lỏng trong lâu đài dưới sự cai trị của anh trai. Nhờ mưu trí và sự trợ giúp của Đại giáo chủ cùng người dân, Isabella I đã chạy trốn được khỏi gia đình. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với hoàng tử Ferdinand của vương quốc Aragon, chấp nhận bị tước ngôi vị tại quê nhà. Họ được ví như cặp "trai tài - gái sắc" thời bấy giờ và nhận được sự chúc phúc của hầu hết mọi người.


Chân dung Nữ hoàng Isabella I (Nguồn: Wikipedia)

Cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng hạnh phúc. Khi anh trai của bà qua đời, con gái của ông lên ngôi kế vị. Nước nhà của Isabella xảy ra cuộc nội chiến và tranh giành hoàng tộc giữa bà cùng người cháu gái. Năm 1479, Isabella thắng và giành quyền cai trị đất nước. Bà cùng chồng sát nhập hai vương quốc đồng thời mở rộng lãnh thổ thành nước Tây Ban Nha như hiện nay. Hai vợ chồng Nữ hoàng Isabella Đệ Nhất sống hạnh phúc tới cuối đời, cùng cai trị đất nước Tây Ban Nha hùng mạnh. Dưới thời của Isabella I, đất nước này có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ châu Âu trong suốt hơn một thế kỷ.

Việc Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mỹ cũng có một phần góp sức của hai vợ chồng Nữ hoàng Tây Ban Nha khi họ cung cấp nguồn tài trợ và khuyến khích nhà thám hiểm khai phá ra châu lục mới năm 1492.


Cristoforo Colombo cầu kiến hai vợ chồng Nữ hoàng Isabelle I tại triều đình Tây Ban Nha (Nguồn: Internet)

Boho
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/chan-dung-hai-nu-hoang-quyen-luc-tu-choi-hon-nhan-sap-dat-tu-chon-duc-lang-quan-cho-minh-n-108333.html

hoàng tộc nữ hoàng Elizabeth Tây Ban Nha hôn nhân Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao