Cô gái bị mỉa mai vì chê 2 triệu đồng tiền ăn/ngày là 'quá nhỏ'
Thay vì phô trương sự giàu có, tốt hơn là phô trương hiểu biết của bản thân, vì kiến thức sẽ không bao giờ mai một.
Những năm gần đây, nhiều hành vi khoe của ở Trung Quốc vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.
Su Mang, nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang ở Trung Quốc, từng phát biểu trong một chương trình cho rằng tiền ăn hàng ngày 650 NDT (khoảng 2 triệu đồng) là quá nhỏ, khiến mạng xã hội nảy ra cuộc tranh cãi gay gắt.
Không những vậy, Su Mang còn đặc biệt nhấn mạnh: "Tôi không thể ăn một bữa ăn tồi tệ như vậy". Phát ngôn ấy đã khiến không ít người bất bình.
Mặc dù sau đó cô lên tiếng giải thích rằng bản thân không có ý ám chỉ những người khác nhưng cư dân mạng không chấp nhận.
Truyền thông nhận định, "văn hoá" công khai khoe của cải ở Trung Quốc không còn được săn đón như trước, thay vào đó, nó đang dần bị công chúng ghét bỏ.
Các chuyên gia truyền thông kỹ thuật số thuộc viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne ở Trung Quốc chỉ ra một phần nguyên nhân. Đó là do những người nổi tiếng, đặc biệt là thế hệ giàu có, nhìn bề ngoài đang làm những công việc nhẹ nhàng nhưng mức thu nhập vượt xa nhiều lao động phổ thông.
Ngoài ra, John Osburg, tác giả cuốn "Sự giàu có đáng lo ngại: Tiền bạc và đạo đức của những người giàu mới ở Trung Quốc", cũng chỉ ra rằng khi tầng lớp trung lưu tăng lên, nhiều người có học thức cao coi việc khoe khoang sự giàu có là một hành vi thiếu chuẩn mực. Điều này đã dần dần dẫn đến sự phân hóa trong xã hội.
Kỷ nguyên "khoe của" toàn dân
Sự khác biệt giàu nghèo đã có từ hàng nghìn năm nay. Song ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội, hình ảnh người giàu đã trở thành rõ nét thông qua các bức ảnh và video trên internet.
Các chương trình truyền hình thực tế coi việc phô trương sự giàu có là một công việc kinh doanh và chia sẻ về cuộc sống của giới nhà giàu vì thu hút sự quan tâm của nhiều người xem.
Từ xa xưa, người Trung Quốc có thói quen tiết kiệm và lối sống kín tiếng. Tuy nhiên, theo thời gian, con người thay đổi tiêu chuẩn, theo đó những người càng kiếm được nhiều tiền thì càng thành công.
Dưới sự dẫn dắt của một môi trường xã hội như vậy, chủ nghĩa tiêu dùng đã chiếm ưu thế và xu hướng phô trương sự giàu có bắt đầu.
Đi ăn ở nhà hàng cao cấp thì phải chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, nếu không thì coi như bạn chưa từng đến. Đi du lịch, ở trong khách sạn năm sao phải nhanh chóng cập nhật với những người bạn của mình.
Ngay cả khi không đủ tiền mua một chiếc xe hơi nổi tiếng, bạn vẫn có thể mua một chiếc túi xách hàng hiệu đã qua sử dụng và một vài thỏi son hàng hiệu để tạo thêm sự tự tin cho bản thân.
Chỉ xét riêng về tiêu dùng và lối sống, ngày càng có nhiều người có khả năng mua "biểu tượng của sự giàu có", và ranh giới ai là người giàu đã dần bị xóa nhòa.
Ngày nay, khi tìm kiếm "khoe khoang sự giàu có" trên Douyin có thể dễ dàng thấy những video có hàng triệu lượt xem. Học sinh tiểu học cũng học cách khoe chiếc hộp đựng bút chì trị giá 2.000 USD...
Hình minh họa (Nguồn: Brightwater)
Đỉnh cao của "khoe" nằm ở ba điểm này
Thứ nhất, khoe hiểu biết
Đọc sách là một cách để nâng cao nhận thức và là cầu nối với thế giới tri thức. Đọc nhiều sách không chỉ giúp tăng khả năng diễn đạt của bản thân mà còn tăng chiều sâu tư duy và tầm nhìn xa hơn của con người.
Thứ hai, một thái độ sống tốt
Con người, không chỉ cần vẻ ngoài thanh tú mà còn cần cả sự trưởng thành bên trong, đây chính là cốt cách khắc sâu trong xương.
Và một người có thái độ sống tốt thực sự đáng để khoe khoang, bởi vì đó là giá trị quý báu cần được lan tỏa.
Thứ ba, lòng tốt xuất phát từ trái tim
Bacon nói: "Những người khoe mẽ bị những người khôn ngoan khinh thường, những kẻ ngu si ngưỡng mộ, những kẻ xu nịnh nịnh hót, đồng thời họ cũng là nô lệ cho những lời họ khoe khoang".
Sự phô trương thực sự không nằm ở số tiền hay địa vị, mà nằm ở trái tim của một người có nhân ái, rộng mở và tràn đầy sức mạnh tích cực hay không.
Theo Nhịp Sống Kinh tế
-
7 phút trướcMột gia đình ở TP Kanpur, Ấn Độ đã thuê một ban nhạc hát mừng và mở tiệc đón con gái trở về nhà sau khi ly hôn.
-
52 phút trướcCông Phượng, Văn Toàn từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi nhưng điều đó không có nghĩa là họ chắc suất ở đội tuyển Việt Nam.
-
1 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
2 giờ trướcNhững cô gái mà bạn gái (cũ) của Mèo Béo từng tán tỉnh đã đăng bài kèm bằng chứng vạch trần Đàm Trúc cố ý "đào mỏ" anh.
-
3 giờ trướcLễ đính hôn riêng tư của Midu và doanh nhân Minh Đạt sẽ diễn ra chiều nay (7/5). Diễn viên Quốc Trường, Harry Lu góp mặt trong buổi lễ.
-
3 giờ trướcMeghan Markle có khá nhiều mối quan hệ thân thiết với những người có tiếng tăm.
-
3 giờ trướcThương hiệu đồ ăn nhanh M bị hàng loạt cư dân mạng Việt chỉ trích vì đặt tên cho loạt combo đồ ăn của mình dựa theo ảnh đại diện, cũng như câu chuyện của Mèo Béo - chàng trai 21 tuổi nhảy cầu ở Trùng Khánh (Trung Quốc) sau khi bị hủy hôn.
-
3 giờ trướcLiên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nâng mức chỉ tiêu thành tích cho HLV Kim Sang-sik ở AFF Cup 2024.
-
6 giờ trướcHuấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ rằng ông nhận được lời khuyên từ thầy cũ Park Hang Seo trước khi nhậm chức ở đội tuyển Việt Nam.
-
7 giờ trướcSau 5 ngày đồng hành cùng nhau, Hoa hậu Thùy Tiên đã tạm biệt những thành viên của team Quang Linh.
-
15 giờ trướcTừ khi 16 tuổi, Lassre rời nhà, sống "du mục" hoàn toàn trên khoang hạng nhất tàu hỏa với chiếc vé giá 160 triệu đồng/năm.
-
18 giờ trướcTrong dàn vợ của cầu thủ nổi tiếng, 3 hot girl dưới đây đều sở hữu gương mặt xinh xắn và giỏi kiếm tiền.
-
20 giờ trướcKhác xa với vẻ tự tin khi biểu diễn, ngoài đời, Vy Trâm - "em bé tượng đài Điện Biên Phủ" đang gây sốt mạng xã hội có phần nhút nhát, rụt rè.
-
20 giờ trướcMidu sẽ tổ chức một hôn lễ riêng tư cùng bạn bè, người thân tại Đà Lạt.
-
20 giờ trướcMột huấn luyện viên bơi ở Trung Quốc chết đuối khi luyện nín thở lâu trong bể, những người đứng trên bờ quay clip vẫn trêu đùa vì không nhận ra sự bất ổn của anh.
-
21 giờ trướcTS Phạm Tuấn Huy là một trong hai nhà Toán học được Hiệp hội Toán học công nghiệp và ứng dụng quốc tế (SIAM) quyết định trao giải thưởng Dénes König 2024.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước