'Đào, Phở Và Piano': Công ty sản xuất phim thu tiền tỷ nhưng lãi tiền triệu
Đơn vị sản xuất phim "Đào, Phở Và Piano" có lợi nhuận vài chục triệu đồng, thậm chí lỗ trong khi doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Việc gia công sản xuất phim theo đơn đặt hàng được cho là có nhiều hạn chế.
Đơn vị cổ phần hóa đầu tiên trong ngành điện ảnh
Phim chiếu rạp Đào, Phở Và Piano đang trở thành hiện tượng phòng vé trong những ngày này, sau khi được nhiều khán giả săn đón. Một rạp duy nhất đang công chiếu bộ phim là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Bộ phim do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt hàng và Công ty Cổ phần Phim truyện 1 là đơn vị sản xuất.
Theo giới thiệu trên website, công ty Phim truyện I tiền thân là hãng Phim truyện I, được thành lập từ năm 1990, tức đến nay đã được 34 năm. Năm 2010, Hãng phim truyện I là đơn vị sản xuất phim đầu tiên trong ngành điện ảnh chuyển đổi thành công ty cổ phần với gần 60% vốn của Nhà nước.
Trụ sở chính của công ty tại số 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội (diện tích 415m2, do Cục Điện ảnh cho mượn). Công ty không có đất được đứng tên quyền sử dụng, hạch toán trên sổ sách kế toán.
Đến nay, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là đơn vị đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này, sở hữu 840.910 cổ phần, tương ứng 59,95% vốn điều lệ.
Theo cập nhật danh sách cổ đông, tại ngày 30/6/2023, công ty có 69 cổ đông cá nhân sở hữu 40,05% vốn. Trong đó, 2 cá nhân là cổ đông lớn, gồm ông Trần Như Hưng (15,54% vốn) và bà Nguyễn Hồng Phương Lan (5,31%) vốn, cùng có địa chỉ tại TP Hà Nội. Ông Hưng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.
Một cảnh trong phim "Đào, phở và piano" (Ảnh: Kỳ Sơn).
Từ năm 2016 đến năm 2022, công ty Phim truyện 1 đã hoàn thành sản xuất 2 bộ phim truyện điện ảnh gồm Lính chiến và Phượng Cháy. Trong đó, phim Phượng Cháy đạt giải thưởng của Ban giám khảo liên doanh phim giải Cánh Diều Vàng năm 2022.
Công ty cũng sản xuất 33 phóng sự, tài liệu, 5 phim băng hình Miền Núi Và Hải Đảo, nhiều sản phẩm điện ảnh khác, trong đó có Đào, Phở Và Piano với giá trị hợp đồng ước tính 22 tỷ đồng.
Lãi, lỗ đan xen với công cuộc sản xuất phim theo đơn đặt hàng
Theo tài liệu mà phóng viên báo Dân trí có được, SCIC đã có ít nhất 2 lần tổ chức đấu giá toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Phim truyện 1, lần lượt vào các năm 2015 và 2023. Thông tin công bố từ các lần đấu giá đã tiết lộ tình hình hoạt động, kinh doanh của đơn vị sản xuất phim này.
Năm 2015, SCIC cũng từng rao bán toàn bộ 840.910 cổ phần, tương ứng 59,95% vốn với giá khởi điểm 10.030 đồng/cổ phiếu. Thông tin cho thấy giai đoạn 2012-2013, doanh thu các năm đều tiền tỷ nhưng lợi nhuận bằng 0. Cá biệt năm 2014, doanh thu công ty đạt hơn 87 tỷ đồng còn lợi nhuận gần 42 triệu đồng.
Báo cáo cho biết doanh thu giảm do môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn, chi phí sản xuất phim đầu vào gia tăng, xu thế đầu tư trong thị trường sản xuất phim bị thu hẹp lại. Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng gần 100% của doanh thu, cộng thêm các chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh dẫn đến lợi nhuận bằng 0 hoặc ít lãi.
"Đây là kết quả của việc kiểm soát chi phí yếu kém, cũng như tất yếu của việc gia công sản xuất phim theo các đơn đặt hàng có giá trị thấp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của lĩnh vực điện ảnh", bản công bố thông tin nêu.
Cho tới cuối năm 2023 vừa qua, SCIC tiếp tục thông báo thực hiện chào bán cạnh tranh trọn lô cổ phiếu với giá khởi điểm hơn 8,86 tỷ đồng. Trung bình, mỗi cổ phiếu có giá 10.536 đồng (cao hơn hồi 2015).
Tuy nhiên, câu chuyện kinh doanh của Công ty Phim truyện 1 sau gần chục năm không có nhiều thay đổi. Doanh thu tiền tỷ nhưng lãi tiền triệu, không lãi, thậm chí lỗ vẫn tiếp diễn.
Năm 2020, doanh thu công ty gần 5 tỷ đồng nhưng lợi nhuận bằng 0. Đến năm 2021, công ty thu gần 12 tỷ đồng nhưng lỗ hơn 9 tỷ đồng. Tình hình chỉ được cải thiện trong năm 2022, khi doanh thu đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm trước nhưng lợi nhuận chỉ hơn 25 triệu đồng.
Giá vốn cao "ăn mòn" lợi nhuận, cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp duy trì đều đặn là nguyên nhân khiến công ty Phim truyện 1 không có lãi. Bỏ qua nguyên nhân dịch bệnh Covid-19 diễn ra khiến hoạt động sản xuất phim hầu như đóng băng thì việc giá vốn cao, chiếm phần lớn doanh thu vẫn tiếp tục đè nặng lên bài toán thu - chi của công ty sản xuất phim đặt hàng này.
Nhận thấy hạn chế khi chỉ tập trung vào các dự án phim theo đơn đặt hàng, công ty cho biết đã chủ động mở rộng khai thác nguồn thu từ dự án phim tài liệu, phóng sự băng hình, cung cấp các thiết bị kỹ thuật làm phim sẵn có, nhân lực có kinh nghiệm và hợp tác gia công phim theo đơn đặt hàng.
Tuy nhiên, công ty cho rằng việc gia công sản xuất phim thường được các đơn vị đầu tư tính toán chi phí, thẩm định phương án thực hiện nên giá trị hợp đồng thường sát với chi thực hiện, thậm chí thấp hơn giá thực tế dự kiến và nguồn thu không ổn định.
Đến ngày 31/12/2022, công ty đã lỗ lũy kế gần 2 tỷ đồng, không có các khoản nợ vay tài chính.
Năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 20 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 triệu đồng, tăng lần lượt 34% và 16% so với thực hiện năm trước.
Theo Dân trí
-
19 giờ trướcSáng 18/5, "Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu" thu 4,88 tỷ đồng, bán được hơn 53.000 vé. Con số trên gấp đôi "Lật mặt 7: Một điều ước" dù hai bộ phim có suất chiếu tương đương (khoảng 2.300 suất).
-
1 ngày trướcPhim Việt "Án mạng lầu 4" - có Trương Thế Vinh, Lương Bích Hữu đóng chính - tạo ấn tượng tốt với ý tưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, cách triển khai câu chuyện và diễn xuất đều chưa thuyết phục.
-
1 ngày trướcMới đây, bố của Dương Mịch đã có những chia sẻ về bộ phim 'Cáp Nhĩ Tân 1944' có sự góp mặt của Tần Hạo và con gái ruột.
-
1 ngày trước5 tuổi, nghệ sĩ Hà Linh - con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị ám sát, 15 tuổi bà ngoại qua đời để lại anh bơ vơ.
-
1 ngày trướcVới tình hình bán vé tốt sau gần một tháng ra rạp, nhiều khả năng "Lật mặt 7: Một điều ước" vượt "Bố già", bộ phim đầu tiên của Việt Nam do Trấn Thành làm đạo diễn chạm mốc 427 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcAnh hoạt động song song cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc. Đi lên từ con số 0, cuộc đời của sao nam này đã trải qua nhiều thăng trầm để có được gia sản khủng.
-
1 ngày trước“Furiosa: A Mad Max Saga” đã có màn ra mắt thành công tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Bom tấn hậu tận thế nhận được tràng pháo tay dài gần 8 phút từ giới chuyên môn.
-
1 ngày trướcLee Jung Jae - nam diễn viên thủ vai Seong Gi Hun trong bộ phim “Squid Game” (Trò chơi con mực), đã hé lộ về thời gian phát sóng của mùa 2.
-
2 ngày trước"Trạm cứu hộ trái tim" đang bị khán giả đánh giá là có kịch bản lan man, xây dựng nhân vật thiếu hợp lý khi kẻ thứ ba như An Nhiên lại được trao nhiều đất diễn nổi bật hơn.
-
2 ngày trướcSau những hiểu lầm, hờn dỗi trước đây, Đức Anh (Thanh Sơn) và Hân (Việt Hoa) đã làm lành với nhau. Lần đầu sau thời gian dài, Hân quyết định nói với Đức Anh về những khúc mắc giữa cả hai. Đây cũng là cơ hội để cả hai làm lại từ đầu.
-
2 ngày trướcXuân Lan cho biết cô chủ động rút "Cái giá của hạnh phúc" khỏi rạp để chuẩn bị kế hoạch khác. Phim 18+ có Thái Hòa đóng chính rời rạp với doanh thu khoảng 26,3 tỷ đồng.
-
2 ngày trướcTriệu Lộ Tư đang tích cực quảng bá cho dự án 'Rèm ngọc châu sa' mà cô đóng vai chính.
-
2 ngày trướcCa sĩ Lương Bích Hữu rạng ngời tại buổi ra mắt phim "Án mạng lầu 4" đóng cặp Trương Thế Vinh.
-
2 ngày trướcMỹ nam nổi tiếng một thời của "Vườn Sao Băng" bản Hàn khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi cập nhật cuộc sống mới, bỏ phố về làm nông kiêm YouTuber.
-
2 ngày trướcVì cảnh quay này, đạo diễn Tây Du Ký suýt trở thành "tội nhân muôn đời", còn nàng Tây Lương nữ vương thì bị đồn là ôm mối tình si với "Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa.
-
2 ngày trướcTrong tập 30 của "Trạm Cứu Hộ Trái Tim", bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) khiến Ngân Hà thất vọng vì lật lọng tại phiên tòa.
-
3 ngày trướcDiễn viên Minh Cúc có hành trình 14 năm làm mẹ đơn thân nhiều vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc. Mới đây, cô chia sẻ khoảnh khắc mừng tuổi 14 của con gái với tình cảm yêu thương.
-
3 ngày trướcKhi nhận giải Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes, Meryl Streep được nàng thơ Juliette Binoche gọi là báu vật quốc tế. Trên bục, minh tinh khóc vì nhìn lại sự nghiệp kéo dài nửa thế kỷ.