Dự báo thời tiết 8/12/2023: Miền Bắc đêm hạ thấp nhất 11 độ, ngày nắng mạnh

Dự báo thời tiết 8/12/2023, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng, riêng miền Bắc sáng sớm có sương mù, nền nhiệt đêm hạ sâu, có nơi dưới 11 độ. Trung Bộ còn mưa vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (8/12), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau hửng nắng.

Đáng chú ý, không khí lạnh còn tác động khá mạnh đến khu vực này khi nền nhiệt ban đêm giảm thấp nhất dưới 11 độ. Thậm chí, một số nơi vùng núi cao như Fansipan có thể lặp lại sương muối. Nhưng đến trưa chiều toàn miền lại nắng ấm lên với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 27 độ.

Dự báo thời tiết 8/12/2023: Miền Bắc đêm hạ thấp nhất 11 độ, ngày nắng mạnh-1
Thời tiết Hà Nội hôm nay nắng hanh đến 27 độ. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội, hôm nay cũng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, sau hửng nắng tăng nhiệt với mức cao nhất 27 độ, tăng 1 độ so với hôm qua; ban đêm duy trì rét và nhiệt độ thấp nhất hạ 1 độ, còn ở mức 15 độ.

Ngoài ra, các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng xuất hiện nắng trở lại và tăng nhiệt, mưa chỉ còn vài nơi và có xu hướng chấm dứt.

Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên. TP.HCM và một số thành phố ở Nam Bộ nóng vào buổi trưa, mức nhiệt khá cao, 32-34 độ. Riêng các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa của Tây Nguyên nắng đẹp, không khí khá dễ chịu khi nhiệt độ không nơi nào vượt quá 30 độ. Chiều tối những khu vực này vẫn khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 8/12:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có nơi mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-8-12-2023-mien-bac-dem-ha-thap-nhat-11-do-ngay-nang-manh-2224363.html

Dự Báo Thời Tiết

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao