Người trẻ tự sát: Trút gánh nặng học hành?
Ý nghĩ tự tử thường xuất hiện ở nhiều học sinh vào thời điểm trước hoặc sau các kỳ thi. Áp lực học hành dễ khiến học sinh chán đời, ích kỷ với bản thân.
Càng gần đến mùa thi cử, áp lực càng đè nặng lên vai các sĩ tử. Có không ít học sinh trường THPT không thể chịu nổi sức ép học hành, sự kỳ vọng của nhà trường hoặc bố mẹ, đã tìm đến cái chết để giải thoát.
Ngày 29/4/2011, một học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho biết bị thầy giáo mắng trong giờ học môn Hóa hôm trước.
Ngày 5/3/2013, em Lê Chí H, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Hải Xuân, Hải Năng, tỉnh Quảng Trị cũng bị gia đình la mắng do mải chơi game, không lo chuyện học hành. Bực tức, em H đã nhảy sông tự tử.
Ngày 6/3/2013, em H, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, huyện Thạch Hà, Hã Tĩnh đã gieo mình xuống sông tìm đến cái chết. Theo thông tin trên báo chí, trước đó, H làm mất một số ghế nhựa của nhà trường nên bị thầy la mắng, bắt làm kiểm điểm. Trong hai tháng 3 và 4/2013, ở Hà Tĩnh có 3 vụ học sinh tự tử.
Tôi chỉ “dọa” để con học tốt
Chia sẻ về vấn đề có hay không áp lực trong học tập đến mức quá sức chịu đựng ở các em học sinh, phần lớn bậc cha mẹ đều cho rằng họ cũng không ít lần gây áp lực cho con, nhưng chỉ trên tinh thần “dọa” để các em học hành tốt hơn.
Bà Lâm Tuyết Lan, 54 tuổi ở Phường Hoàng Liệt, quận Thanh Xuân cho biết, con gái bà đang học lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Gia đình bà rất quan tâm chuyện học hành của con, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, ngoài việc động viên con học, bà cũng không ít lần “hù dọa” để mong con học tốt hơn.
“Những lúc thấy con ngồi chểnh mảng xem tivi không học bài buổi tối, tôi từng dọa con nếu không chăm chỉ học hành sẽ cho nghỉ học, ở nhà đi làm”, bà Lan kể.
Phụ huynh Nguyễn Thị Linh 46 tuổi, ở quận Đống Đa có con trai học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa cho hay, bà cũng đã không ít lần mắng con bởi nhiều khi thấy con không chịu lo học hành, chỉ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin. Có lần bà Linh bực mình nói: “Không chịu học hành, không thi đỗ thì từ năm sau không có thi lại hay học hành gì hết”.
Ông Lê Ngọc Hưng 57 tuổi ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa chia sẻ, ông cũng đã nhiều lần có chút nổi nóng, nói sau này sẽ cho con đi làm những việc cực nhọc, khi thấy con chăm chú vào máy vi tính chơi game, không lo học bài. “Tôi nói thế cũng chỉ với mục đích dọa để con sợ mà lo học”, ông Hưng nói.
Cha mẹ hãy là bạn của con
Cô Dung, giáo viên trường THPT dân lập Lương Thế Vinh chia sẻ, hiện nay áp lực học hành đè lên vai học sinh khá nặng. Đặc biệt là đối với những em học sinh cuối cấp, chuẩn bị ôn thi vào đại học, cao đẳng.
Ở trên lớp, học sinh được giáo viên truyền tải kiến thức khoảng 30%, còn lại là tự học qua bài tập, sách tham khảo. Với lượng kiến thức này, học sinh không bị áp lực quá nhiều trên lớp. Tuy nhiên, học sinh thường bị áp lực nhiều hơn từ phía gia đình, bởi các bậc cha mẹ thường muốn con mình phải học giỏi, đạt bằng loại giỏi, thi đỗ các trường đại học nổi tiếng… Do vậy, nhiều em bị choáng ngợp, căng thẳng.
Thêm nữa, nhiều em cũng bị thúc ép học thêm. Lịch học thêm, ôn thi của các em luôn dày kín. Do vậy các em không có thời gian vui chơi, dẫn đến tâm lý căng thẳng, bị stress.
Theo cô Dung, khi thấy các em có biểu hiện ít nói, lảng tránh giao tiếp, tinh thần hoang mang, mệt mỏi…, bậc phụ huynh nên gần gũi, chia sẻ cùng con xem các em đang vướng mắc gì, khó khăn ở đâu, để ngăn cản ý nghĩ dại dột ở con, động viên con cùng vượt qua khó khăn.
“Tôi nghĩ phụ huynh cần trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ cùng con, như vậy các em sẽ gạt bỏ được áp lực”, cô Dung nói.
Chuyên gia tâm lý, Trịnh Trung Hòa cho biết, tâm lý các em học sinh ở lứa tuổi mới lớn thường chưa ổn định, dễ bị ảnh hưởng. Khi con cái chơi với bạn bè xấu hoặc có tâm lý bất thường, bậc cha mẹ cần gần gũi và quan tâm con nhiều hơn.
Theo ông Hòa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em tìm đến cái chết, nhưng một trong những nguyên chính xuất phát từ việc các em bị áp lực quá lớn từ gia đình.
Những học sinh có ý nghĩ tự tử thường xảy ra thời điểm trước hoặc sau kỳ thi. Khi kết quả học tập thấp, học sinh thường bị cha mẹ la mắng. Tâm lý nhiều em chán đời, ích kỷ với bản thân, tìm đến con đường tự tử.
Ông Hòa cho rằng, trong hoàn cảnh này, cha mẹ không nên la mắng con, cần phải động viên, cảm thông, an ủi con nhiều hơn. Nếu trong đợt thi tuyển sinh vượt cấp, thi đại học, cao đẳng, con cái không đỗ, cha mẹ có thể động viên con đợi sang năm thi lại hoặc tìm hướng khác cho con.
“Có nhiều phụ huynh nghĩ, con đường vào đại học là con đường duy nhất đối với các con. Tôi nghĩ rằng đó chưa hẳn, bởi các em học sinh vẫn có thể thi lại ở năm sau, hoặc chuyển sang làm kinh doanh”, ông Hòa nói.
Chuyên gia tâm lý cho rằng, khi học sinh có biểu hiện thất vọng, chán nản, phụ huynh cần tìm cách cho thấy họ coi con là con ngoan, khỏe mạnh và luôn hài lòng về con. Bố mẹ cũng cần tổ chức những chuyến du lịch, tạo cho con cảm giác gia đình luôn yêu thương quý mến con. Để từ đó các em nhận thức được tầm quan trọng của gia đình khi bất chợt nghĩ đến hành động tự tử.
Thông thường, ai cũng mong con cái học giỏi, thành đạt. Tuy nhiên, việc các bậc phụ huynh nuôi hoài bão quá lớn về con hoặc ép các em học hành quá nhiều có thể dẫn đến hệ lụy đau lòng. Do vậy, dù có giáo dục con với phương châm nào đi nữa, phụ huynh cũng nên gần con, chia sẻ, để các em không bị áp lực quá lớn.
Ngày 29/4/2011, một học sinh lớp 10 trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh cho biết bị thầy giáo mắng trong giờ học môn Hóa hôm trước.
Ngày 5/3/2013, em Lê Chí H, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Hải Xuân, Hải Năng, tỉnh Quảng Trị cũng bị gia đình la mắng do mải chơi game, không lo chuyện học hành. Bực tức, em H đã nhảy sông tự tử.
Ngày 6/3/2013, em H, học sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Thiên, huyện Thạch Hà, Hã Tĩnh đã gieo mình xuống sông tìm đến cái chết. Theo thông tin trên báo chí, trước đó, H làm mất một số ghế nhựa của nhà trường nên bị thầy la mắng, bắt làm kiểm điểm. Trong hai tháng 3 và 4/2013, ở Hà Tĩnh có 3 vụ học sinh tự tử.
Tôi chỉ “dọa” để con học tốt
Chia sẻ về vấn đề có hay không áp lực trong học tập đến mức quá sức chịu đựng ở các em học sinh, phần lớn bậc cha mẹ đều cho rằng họ cũng không ít lần gây áp lực cho con, nhưng chỉ trên tinh thần “dọa” để các em học hành tốt hơn.
Chiếc cầu nơi em H, học sinh lớp 11 trường
THPT Nguyễn Trung Thiên tự tử (Ảnh: Vietnamnet)
THPT Nguyễn Trung Thiên tự tử (Ảnh: Vietnamnet)
Bà Lâm Tuyết Lan, 54 tuổi ở Phường Hoàng Liệt, quận Thanh Xuân cho biết, con gái bà đang học lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. Gia đình bà rất quan tâm chuyện học hành của con, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, ngoài việc động viên con học, bà cũng không ít lần “hù dọa” để mong con học tốt hơn.
“Những lúc thấy con ngồi chểnh mảng xem tivi không học bài buổi tối, tôi từng dọa con nếu không chăm chỉ học hành sẽ cho nghỉ học, ở nhà đi làm”, bà Lan kể.
Phụ huynh Nguyễn Thị Linh 46 tuổi, ở quận Đống Đa có con trai học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa cho hay, bà cũng đã không ít lần mắng con bởi nhiều khi thấy con không chịu lo học hành, chỉ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin. Có lần bà Linh bực mình nói: “Không chịu học hành, không thi đỗ thì từ năm sau không có thi lại hay học hành gì hết”.
Ông Lê Ngọc Hưng 57 tuổi ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa chia sẻ, ông cũng đã nhiều lần có chút nổi nóng, nói sau này sẽ cho con đi làm những việc cực nhọc, khi thấy con chăm chú vào máy vi tính chơi game, không lo học bài. “Tôi nói thế cũng chỉ với mục đích dọa để con sợ mà lo học”, ông Hưng nói.
Cha mẹ hãy là bạn của con
Cô Dung, giáo viên trường THPT dân lập Lương Thế Vinh chia sẻ, hiện nay áp lực học hành đè lên vai học sinh khá nặng. Đặc biệt là đối với những em học sinh cuối cấp, chuẩn bị ôn thi vào đại học, cao đẳng.
Ở trên lớp, học sinh được giáo viên truyền tải kiến thức khoảng 30%, còn lại là tự học qua bài tập, sách tham khảo. Với lượng kiến thức này, học sinh không bị áp lực quá nhiều trên lớp. Tuy nhiên, học sinh thường bị áp lực nhiều hơn từ phía gia đình, bởi các bậc cha mẹ thường muốn con mình phải học giỏi, đạt bằng loại giỏi, thi đỗ các trường đại học nổi tiếng… Do vậy, nhiều em bị choáng ngợp, căng thẳng.
Thêm nữa, nhiều em cũng bị thúc ép học thêm. Lịch học thêm, ôn thi của các em luôn dày kín. Do vậy các em không có thời gian vui chơi, dẫn đến tâm lý căng thẳng, bị stress.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Theo cô Dung, khi thấy các em có biểu hiện ít nói, lảng tránh giao tiếp, tinh thần hoang mang, mệt mỏi…, bậc phụ huynh nên gần gũi, chia sẻ cùng con xem các em đang vướng mắc gì, khó khăn ở đâu, để ngăn cản ý nghĩ dại dột ở con, động viên con cùng vượt qua khó khăn.
“Tôi nghĩ phụ huynh cần trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ cùng con, như vậy các em sẽ gạt bỏ được áp lực”, cô Dung nói.
Chuyên gia tâm lý, Trịnh Trung Hòa cho biết, tâm lý các em học sinh ở lứa tuổi mới lớn thường chưa ổn định, dễ bị ảnh hưởng. Khi con cái chơi với bạn bè xấu hoặc có tâm lý bất thường, bậc cha mẹ cần gần gũi và quan tâm con nhiều hơn.
Theo ông Hòa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em tìm đến cái chết, nhưng một trong những nguyên chính xuất phát từ việc các em bị áp lực quá lớn từ gia đình.
Những học sinh có ý nghĩ tự tử thường xảy ra thời điểm trước hoặc sau kỳ thi. Khi kết quả học tập thấp, học sinh thường bị cha mẹ la mắng. Tâm lý nhiều em chán đời, ích kỷ với bản thân, tìm đến con đường tự tử.
Ông Hòa cho rằng, trong hoàn cảnh này, cha mẹ không nên la mắng con, cần phải động viên, cảm thông, an ủi con nhiều hơn. Nếu trong đợt thi tuyển sinh vượt cấp, thi đại học, cao đẳng, con cái không đỗ, cha mẹ có thể động viên con đợi sang năm thi lại hoặc tìm hướng khác cho con.
“Có nhiều phụ huynh nghĩ, con đường vào đại học là con đường duy nhất đối với các con. Tôi nghĩ rằng đó chưa hẳn, bởi các em học sinh vẫn có thể thi lại ở năm sau, hoặc chuyển sang làm kinh doanh”, ông Hòa nói.
Chuyên gia tâm lý cho rằng, khi học sinh có biểu hiện thất vọng, chán nản, phụ huynh cần tìm cách cho thấy họ coi con là con ngoan, khỏe mạnh và luôn hài lòng về con. Bố mẹ cũng cần tổ chức những chuyến du lịch, tạo cho con cảm giác gia đình luôn yêu thương quý mến con. Để từ đó các em nhận thức được tầm quan trọng của gia đình khi bất chợt nghĩ đến hành động tự tử.
Thông thường, ai cũng mong con cái học giỏi, thành đạt. Tuy nhiên, việc các bậc phụ huynh nuôi hoài bão quá lớn về con hoặc ép các em học hành quá nhiều có thể dẫn đến hệ lụy đau lòng. Do vậy, dù có giáo dục con với phương châm nào đi nữa, phụ huynh cũng nên gần con, chia sẻ, để các em không bị áp lực quá lớn.
Theo Khám phá
-
13 phút trướcTiền đạo Lee Young-Jun không kìm được nước mắt sau thất bại trên chấm luân lưu trước U23 Indonesia ở tứ kết giải châu Á.
-
1 giờ trướcCầu thủ Nguyễn Quang Hải khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên với hình ảnh người chồng đảm đang trong cuộc sống hôn nhân.
-
2 giờ trướcBạn có thể là thiên tài quan sát nếu phát hiện cây chổi trên sàn nhà bừa bộn này chỉ trong thời gian giới hạn 6 giây.
-
12 giờ trướcHLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.
-
14 giờ trướcTrong hình ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, diễn viên Midu và chồng sắp cưới hôn nhau say đắm.
-
16 giờ trướcThủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã dừng thực hiện các trọng trách trong tuần này và cho biết đang cân nhắc từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì cáo buộc mua bán ảnh hưởng và tham nhũng.
-
17 giờ trướcTiền đạo Nguyễn Công Phượng bày tỏ cảm xúc sau lần đầu tiên được đá chính tại Yokohama FC.
-
18 giờ trướcXemesis trực tiếp quét dọn, tân trang cửa hàng cho dự án kinh doanh mới.
-
18 giờ trướcQuang Linh Vlogs thậm chí còn phải xếp sau Lôi Con khi được dân mạng Việt Nam quan tâm và ủng hộ nhiệt tình.
-
20 giờ trướcNil Zehra Kayaalp xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 19.
-
21 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
21 giờ trướcTừ 2 đứa trẻ sinh non tại cùng một bệnh viện vào năm 1994, giờ đây họ là cặp vợ chồng hạnh phúc, vừa chào đón đứa con đầu lòng.
-
22 giờ trướcU23 Indonesia đặt mục tiêu dự Olympic Paris 2024 dù họ mới lần đầu vượt qua vòng bảng U23 châu Á và phải gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết
-
22 giờ trướcNăm năm sau khi bị chồng đẩy xuống vách đá, người vợ may mắn sống sót đã đến cảm ơn ân nhân.
-
23 giờ trướcVợ cầu thủ Thành Chung duy trì vóc dáng thon gọn sau sinh bằng cách nào?
-
23 giờ trướcLần đầu xuất hiện tại tiệc vườn mùa xuân thường niên, Công chúa Aiko gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, vui vẻ bên cạnh người chị họ của mình là Công chúa Kako.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước