Hà Nội rung lắc do dư chấn động đất biên giới Myanmar và Trung Quốc

Sáng nay (17/11) đã xảy ra động đất mạnh 5.4 độ tại biên giới Trung Quốc - Myanmar. Nhiều người dân sống trong các khu chung cư cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc do dư chấn của trận động đất này.

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào hồi 01 giờ 37 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 11 năm 2023 tức 08 giờ 37 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 5.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.21 độ vĩ Bắc, 99.46 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 48 km.

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Hà Nội rung lắc do dư chấn động đất biên giới Myanmar và Trung Quốc-1
Vị trí xảy ra trận động đất tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc sáng nay.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Vật lý địa cầu cho biết lúc 8h37 tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc có một trận động đất với độ lớn 5,4, độ sâu tâm chấn khoảng 48 km. Vị trí xảy ra động đất cách Hà Nội khoảng 660 km.

Tại Hà Nội vào khoảng thời gian trên, nhiều người sống tại các chung cư cao tầng ở quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân cảm thấy chóng mặt, đồ vật trong nhà rung lắc, chuyển động.

Chị Nguyễn Huyền Trang, cư dân sống ở khu chung cư SunShine (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết vào thời điểm trên có cảm giác chóng mặt, đèn trần và một số vật dụng trong nhà rung lắc nhẹ khoảng 2 phút.

Trước đó, trên mạng xã hội sáng nay, nhiều người cũng đăng tải các thông tin về việc cảm thấy hiện tượng rung lắc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để đưa ra kết luận chính thức về đợt rung chấn này.

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Xem link gốc Ẩn link gốc https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-rung-lac-do-du-chan-dong-dat-bien-gioi-myanmar-va-trung-quoc-169231117102314242.htm

động đất

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao