Hai đối tượng trộm cả ô tô đầu kéo đem đi bán

Thấy anh Duy đỗ xe đầu kéo ở cây xăng, hai đối tượng đã lên xe điều khiển đưa đi ra ngoài tỉnh để tiêu thụ.

Ngày 7/12, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Sơn (SN 1983) và Nguyễn Duy Tùng (SN 1974) cùng trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cả ô tô đầu kéo đem đi bán-1
Chiếc xe đầu kéo trị giá 1,2 tỷ đồng anh Duy đỗ ở cây xăng bị mất cắp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an huyện Lương Sơn nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Duy (SN 1995, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam) về việc, đêm 5/12, anh đỗ xe đầu kéo BKS 90H-023.73, rơ-mooc 90R-012.62 ở cây xăng dầu số 15 (Chợ Bến, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn), trị giá tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng đã bị kẻ gian lấy cắp.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Lương Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với PC02 Công an tỉnh Hòa Bình tập trung lực lượng khẩn trương xác minh, truy xét.

Hai đối tượng trộm cả ô tô đầu kéo đem đi bán-2
Đối tượng Tùng bị bắt giữ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 18h ngày 6/12, lực lượng công an đã bắt giữ được 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Sơn và Tùng khai, sau khi cùng nhau trộm được chiếc xe, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng đã giả vờ điều khiển xe theo hướng đi tỉnh Thanh Hóa. Sau đó quay lại mang tài sản lên các khu vực tỉnh Vĩnh Phúc và Thái Nguyên để tiêu thụ lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Công an huyện Lương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/hai-doi-tuong-trom-ca-o-to-dau-keo-dem-di-ban-20231207183036723.htm

trộm cắp

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao