Hiện trường vụ xả súng trường học khiến 13 người chết tại Oregon

Vụ xả súng mới đây ở trường Cao đẳng cộng đồng Umpqua, Oregon đã khiến 13 người chết và 20 người bị thương. Thủ phạm đã bị bắn chết trong lúc đối đầu với cảnh sát.

Vụ xả súng tại trường Cao đẳng cộng đồng Umpqua, Roseburg, Oregon vào hồi 10:40 sáng 1/10 theo giờ địa phương đã khiến 13 người chết và 20 người bị thương. Thủ phạm được xác định là Chris Harper Mercer, 26 tuổi. Tên này đầu tiên đã khai hỏa tại một khu nhà trong trường rồi mới di chuyển sang khu khoa học, những nạn nhân thiệt mạng và bị thương được tìm thấy ở ít nhất 2 lớp học.

Tay súng được biết đã bị bắn chết trong lúc đối đầu với cảnh sát, người nhà của tên này ngay sau đó cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn về thân thế, tình trạng y tế và tiền sử bệnh lý, động cơ gây án của Chris. Các nạn nhân đã được đưa đến trung tâm y tế Mercy gần đó để điều trị phục hồi.

1-0c661
Người thân của các sinh viên tới hiện trường vì lo cho an toàn tính mạng của con em mình.

2-0c661
Cô sinh viên tên Hannah Miles đoàn tụ với cha và chị gái sau cuộc xả súng kinh hoàng. Đã có 13 bạn học của cô gái không may thiệt mạng.

4-0c661
Các sinh viên và người nhà đoàn tụ. Các nhân chứng cũng cho hay tay súng đã vác vũ khí dạo qua các lớp học và xả súng bừa bãi. 

5-0c661
Những người may mắn sống sót tìm cách động viên, an ủi nhau.

6-0c661
Sinh viên và nhân viên nhà trường được đưa ra khỏi hiện trường vụ xả súng.

8-0c661
Lực lượng cảnh sát lục soát tất cả sinh viên ra vào khuôn viên trường Umpqua.

9-0c661
Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới Trung tâm y tế Mercy để cấp cứu. Tuy nhiên đã có 2 người thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.

151001172538-20-oregon-shooting-exlarge-169-0c661
Một mảnh vỏ đạn còn sót lại sau vụ xả súng. Thủ phạm được xác định là một thanh niên 26 tuổi có tên Chris Harper Mercer. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án của tên này.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao