Khởi tố người cha cầm 2 chân con ném ra đường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố người cha cầm 2 chân con gái ném ra đường khiến cháu bé bị rạn xương vai.

Ngày 7/12, tin từ UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Lâm (39 tuổi, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) về hành vi Cố ý gây thương tích

Trước đó, khoảng 20h ngày 29/10, sau khi đi làm về, người đàn ông này mở karaoke hát tại nhà riêng.

Khởi tố người cha cầm 2 chân con ném ra đường-1
Cháu bé khoảng 3 tuổi bị cha đá, cầm chân ném ra đường dẫn đến rạn xương vai (Ảnh: Cắt từ clip camera an ninh).

Khi anh này đang hát thì người vợ là chị Nguyễn T.T. đưa con gái là cháu Dương N.A. (4 tuổi) ra trước cửa nhà đánh khiến con khóc.

Nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, anh Lâm chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến cháu ngã ra sân. Sau đó, anh Lâm cầm hai chân con gái nhấc bổng lên ném ra ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại 2% sức khỏe. Hiện đã ổn định tinh thần và trở lại trường học.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-cha-cam-2-chan-con-nem-ra-duong-20231207072913650.htm

cố ý gây thương tích bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao