Cận cảnh viên kim cương 3 tỷ năm tuổi, giá 1650 tỷ đồng

Đây là viên kim cương thô kích thước cực lớn, hoàn hảo nhất được tìm thấy khu mỏ ở Botswana sắp được bán đấu giá với mức giá dự kiến khoảng 70 triệu USD

Vào ngày 29/6 tới, một viên kim cương mang tên "Lesedi la Rona" thuộc dạng cực kì quý hiếm sẽ được bán đấu giá bởi Sotheby ở London (Anh) với mức giá dự kiến cao kỷ lục – 50 triệu bảng Anh hoặc 70 triệu USD (tương đương 1.650 tỉ đồng), cao hơn cả viên kim cương xanh “Blue Diamond” đắt nhất thế giới được bán ra năm ngoái.

vien_kim_cuong_dat_nhat_the_gioi1_twyy.jpg

Viên kim cương Lesedi la Rona

Lesedi la Rona có kích thước bằng quả bóng tennis, được giám định có tuổi từ 2,5 tỷ đến hơn 3 tỷ năm, do công ty khai thác mỏ Canada Lucara Diamond Corp phát hiện tại Botswana vào tháng 11-2015.

ngam-vien-kim-cuong-3-ty-nam-tuoi.jpg
Khu mỏ Karowe, Cộng hòa Botswana

Nhà đấu giá Sotheby cho biết, Lesedi la Rona, theo tiếng Tswana của Botswana là "Ánh sáng của chúng ta", nặng 1.190 carat, đang được trưng bày tại trụ sở Sotheby ở New York, Mỹ.

vien_kim_cuong_dat_nhat_the_gioi2_baxc.jpg
Lesedi la Rona đang được trưng bày

Các nhà đấu giá cho biết viên kim cương có “độ trong suốt hoàn hảo” và sẽ được chế tác thành viên đá tinh xảo và cắt gọt với chất lượng tốt nhất thế giới.

David Bennett, phụ trách mảng đá quý của nhà đấu giá Sotheby gọi phát hiện ra viên kim cương là “sự kiện để đời” vì chưa có viên kim cương thô nào có kích thước lớn đến vậy.

ngam-vien-kim-cuong-3-ty-nam-tuoi_6.jpg


images633086_kim-cuong.jpg
Lesedi la Rona nặng 1.190 carat

vien_kim_cuong_dat_nhat_the_gioi8_qxkh.jpg

images633084_kim-cuong-1.jpg

vien_kim_cuong_dat_nhat_the_gioi7_hezr.jpg
"Lesedi la Rona” (1.109 carat) xếp sau viên kim cương 3.016,75 carat “Cullinan Diamond” được tìm thấy tại Nam Phi vào năm 1905.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu vật chất Mỹ (GIA), màu sắc và độ trong suốt của Lesedi La Rona là điển hình của nhóm quý hiếm gọi là kim cương loại IIa.

Theo Yeah 1


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao