Lời khai nhân viên quán karaoke giết người ở Hải Phòng, bị bắt ở Đắk Lắk

Công an xã Ea Nam vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) và Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng gây án chết người tại quán karaoke ở Hải Phòng.

Ngày 23/10, nguồn tin của phóng viên Dân Trí cho biết, Công an huyện Ea H'leo (tỉnh Đắk Lắk) vừa phối hợp với Công an xã Ea Nam, Phòng CSGT Công an tỉnh này, bắt giữ 2 đối tượng Trần Viết Trung (35 tuổi) và Lê Văn Khánh (33 tuổi), cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, khi đang trên đường lẩn trốn.

Lời khai nhân viên quán karaoke giết người ở Hải Phòng, bị bắt ở Đắk Lắk-1
Đối tượng Trần Viết Trung bị công an xã Ea Nam bắt giữ. (Ảnh: Công an xã Ea Nam cung cấp).

Trung và Khánh là hai nghi phạm đang bị Công an TP Hải Phòng truy nã về hành vi Giết người. Án mạng xảy ra tại quán karaoke ở phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng vào rạng sáng 21/10.

Trước đó, khoảng 3h40 sáng 21/10, Công an phường Kênh Dương, TP Hải Phòng nhận được tin báo về việc trên phố Kênh Dương có một nam giới nằm bất động, trên người và xung quanh có nhiều vết máu.

Công an đến hiện trường, ghi nhận người này đã tử vong. Đây là anh Hoàng Ngọc T. (28 tuổi, đăng ký thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; hiện trú huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Công an phường Kênh Dương xác định, trước đó, vào tối 20/10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T. và 4 người khác uống rượu trên phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, sau đó đến hát tại quán karaoke nói trên.

Khoảng 3h30 sáng 21/10, khi nhóm của T. thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên quán gồm Lê Văn Khánh (33 tuổi, trú quận Hải An) và Trần Viết Trung (35 tuổi, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm của Hoàng Ngọc T.. Hậu quả là Hoàng Ngọc T. tử vong, Nguyễn Đức T. (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T. (25 tuổi, quê Phú Thọ) bị thương, được đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Trung và Khánh trốn đến tỉnh Nam Định rồi tiếp tục đón xe khách trốn vào tỉnh Bình Phước; nhưng khi đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì bị bắt giữ.

Tại Công an tỉnh Đắk Lắk, bước đầu đối tượng Khánh khai nhận, nhóm anh T. vào quán gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười.

Khi hát xong, tính tiền thì khách nói bình thứ 2 chỉ mới hút được 5 quả. Trong khi đó nhân viên trong phòng hát nói nhóm khách đã hút được mười mấy quả rồi và bình không thiếu khí.

"Khi thanh toán khách nói không trả tiền bình đấy và sẽ bóc phốt quán. Lúc này tôi tức quá chửi lại thì 2 bên lời qua tiếng lại, đánh nhau. Tôi thấy bạn tôi bị lôi ra ngoài cửa đánh nên vào quầy lấy dao ra chém loạn xạ…", Khánh khai nhận.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/loi-khai-nhan-vien-quan-karaoke-giet-nguoi-o-hai-phong-bi-bat-o-dak-lak-20231023111058624.htm

Án mạng Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao