Một phụ nữ nguy kịch vì tự ý nặn mụn

Sau khi bệnh nhân tự ý chích mụn, vết nặn ngày càng sưng tấy và lan rộng khiến người phụ nữ này không thể đi lại và sốt cao liên tục.

Mặc dù thông tin nam thanh niên tử vong tại Bệnh viện Da liễu trung ương do tự ý nặn mụn được khẳng định là sai sự thật, song các chuyên gia da liễu cho biết, khả năng nhiễm trùng huyết và tử vong xuất phát từ việc điều trị mụn sai cách hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Trưởng khoa Cấp Cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, ngày 4/9, một bệnh nhân nữ (60 tuổi, ở Phú Xuyên - Hà Nội) được người nhà đưa vào cơ sở này trong tình trạng hôn mê sâu, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng. Qua lời kể của gia đình bệnh nhân, phụ nữ này có tiền sử bệnh tiểu đường.



Ngày 29/8, bệnh nhân thấy sưng tấy vùng mông. Dù mụn chưa hình thành mủ nhưng sau một ngày bệnh nhân đã tự ý chích mụn. Sau đó, vết nặn sưng tấy và lan rộng khiến bệnh nhân này không thể đi lại và sốt cao liên tục.

Kết quả chụp CT tai Bệnh viện Việt Đức của bệnh nhân cho hay não, lách và gan bị tổn thương nặng. Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, bệnh nhân đã hôn mê.

Theo bác sĩ Cấp, sau khi điều trị tại viện hơn nửa ngày, tình trạng bệnh nhân rất nặng và tiên lượng xấu. Sau đó, gia đình đã đưa bệnh nhân về nhà.

Bác sĩ Cấp cho biết bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị áp xe, nhiễm trùng huyết vì tự nặn mụn nhọt, trong đó có nhiều trường hợp tử vong.

Do vậy các bác sĩ khuyến cáo, để tránh bị mụn, người dân cần duy trì thói quen rửa mặt đều đặn vào mỗi buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ, để loại trừ những bụi bẩn và chất nhờn bám trên da, giúp cho các lỗ chân lông được thông thoáng.

Bạn nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám và kê đơn thuốc điều trị. Người bệnh không được tự ý mua thuốc khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Theo Zing

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao