Nên thử trong đời: Ăn sữa lắc rắc vàng chỉ với 330.000 VNĐ

(2Sao) - Một đầu bếp ở Anh đã sáng tạo ra món "sữa lắc" xa hoa nhất thế giới với việc rắc mảnh vàng lên đó.

Luckman Ali, 24 tuổi. đầu bếp, chủ cửa hàng Tuchez Ice Cream Parlour ở Oldham, Greater Manchester, nói rằng mỗi ly sữa lắc của anh sẽ chưa khoảng 2 muỗng cà phê đầy các mảnh vàng.

Món sửa lắc đắt đỏ của anh Luckman

Vợ của Luckman, chị Ali Zaynah chính là người đã đưa ra ý tưởng cho chồng mình sau khi lấy cảm hứng từ loại cocktail sang trọng ở New York. Anh Lackman thì cho biết anh đặc biệt nhập khẩu các mảnh vàng này từ nước Mỹ.

Những nguyên liệu quý được sử dụng làm phụ gia

Anh nói: "Tôi nghĩ rằng đây là loại sữa lắc đắt tiền nhất thế giới. Chúng tôi phủ xi rô sô-cô-la lên đó cùng với xi rô vàng 22 carat ăn được".

Loại sửa lắc này đã được tắt tên là "Vàng Thị Trưởng", sau khi Thị trưởng Oldman, Ủy viên hội đồng Ateeque Ur - Rehman đã tới tham gia buổi khai trương chính thức của cửa hàng vào đầu tuần.

Luckman cũng tiết lộ anh tốn khoảng 28 bảng Anh (khoảng 850.000 VNĐ) cho 100mg mảnh vàng và anh chỉ sử dụng khoảng 25mg vàng cho mỗi phần sữa lắc - khoảng 2 muỗng cà phê.


Mặc dủ sử dụng nguên liệu đắt đỏ nhưng giá cho mỗi ly sửa lắc này chỉ vào khoảng 10 bảng Anh (khoảng hơn 330.000 VNĐ).

Các công đoạn làm sữa lắc rắc vàng của anh Luckman

Bảo Châu
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao