Nơi những cô dâu phải gào khóc liên tục cả tháng trước khi lấy chồng
Những cô gái dân tộc Thổ Gia ở Trung Quốc bị buộc phải khóc càng to càng tốt 1 tháng trước lễ cưới của mình, không chỉ vậy, họ còn phải rủ hết được phụ nữ trong gia đình... khóc cùng mình mới đạt chỉ tiêu.
Ngày lên xe hoa về nhà chồng là một trong những ngày trọng đại và hạnh phúc nhất cuộc đời người con gái. Tuy là ngày vui, nhưng nhiều cô dâu không thể kìm nén được cảm giác buồn thương khi phải xa gia đình, xa bố mẹ để về sinh sống ở một ngôi nhà khác.
Thế nhưng, không chỉ nghẹn ngào như những cô dâu bình thường, những cô gái dân tộc Thổ Gia ở Trung Quốc còn bị buộc phải khóc trong hôn lễ của mình, thậm chí còn phải khóc theo giai điệu "khóc gả" (khóc khi được gả về nhà chồng) truyền thống do tổ tiên truyền lại.
Các cô gái Thổ Gia buộc phải khóc trong hôn lễ của mình.
Những cô gái Thổ Gia dùng tiếng khóc để "chào mừng" ngày trọng đại của đời mình. Cô dâu sẽ bắt đầu khóc lóc cả tháng trước hôn lễ, có những người thậm chí còn khóc từ trước đó vài tháng. Tuy không có quy định cụ thể về số ngày phải khóc, thế nhưng không có cô dâu nào được phép khóc ít hơn 3 ngày và thời gian khóc mỗi ngày không dưới 60 phút.
"Khóc gả" được coi là một nghệ thuật truyền thống của người Thổ Gia. Các cô gái của dân tộc này bắt đầu được học "khóc gả" ngay từ khi mới 12-13 tuổi. Trong mắt họ, những cô gái được gả về nhà chồng khóc càng to, càng não nề thì càng được nhà chồng đánh giá cao. Người Thổ Gia coi việc có hát được "khúc khóc gả" hay không là cơ sở để đánh giá tài trí và sự hiền lương của cô gái.
"Khúc khóc gả" được chia thành nhiều phần, mỗi phần dành cho một đối tượng nhất định, như: khóc bố mẹ, khóc anh chị, khóc cô dì chú bác, khóc từ biệt tổ tông, ... hay khóc cho "một người nào đó".
Người Thổ Gia coi việc có hát được "khúc khóc gả" hay không là cơ sở
để đánh giá tài trí và sự hiền lương của cô gái.
Phong tục này được cho là đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc (475-221 trước CN). Tương truyền, khi xưa công chúa nước Triệu bị ép gả sang nước Yên làm Hoàng hậu, lúc tiễn con gái về nhà chồng, mẹ của công chúa đã quỳ xuống khóc lóc dưới chân cô và dặn dò hãy trở về nhà càng sớm càng tốt. Người ta tin rằng câu chuyện này chính là khởi nguồn của "khúc khóc gả".
"Khóc gả" đã tồn tại hàng trăm về trước ở nhiều vùng phía Tây Nam Trung Quốc và thịnh hành cho tới tận khi triều đại nhà Thanh sụp đổ (1644-1911).
Theo lời những người cao tuổi ở một làng quê tại tỉnh Tứ Xuyên, trước khi Trung Quốc được giải phóng vào năm 1949, các cô dâu Thổ Gia buộc phải khóc trong đám cưới của mình. Cô dâu nào không khóc sẽ bị hàng xóm láng giềng khinh thường và trở thành trò cười cho cả làng. Thậm chí, nhiều cô dâu còn bị chính mẹ đẻ của mình đánh đòn vì tội... không khóc trong lễ cưới.
Cô dâu nào không khóc sẽ bị hàng xóm láng giềng khinh thường
và trở thành trò cười cho cả làng.
Thông thường, trước khi cưới 1 tháng, cô dâu sẽ phải ngồi khóc liên tục 60 phút mỗi ngày trong một căn phòng lớn. Tới 10 ngày tiếp theo, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con mình. Và trong 10 ngày cuối cùng của công cuộc "khóc gả", tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu. Cô dâu phải khóc thật nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới được may mắn và suôn sẻ. Thậm chí, các cô dâu sẽ phải trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh chỉ vì khóc... không đạt.
Đối với người Thổ Gia, tiếng khóc biểu lộ cho niềm vui, sự gắn kết và tình yêu sâu sắc. Họ quan niệm việc khóc tập thể sẽ khiến cho bầu không khí đám cưới thêm phần náo nhiệt, đồng thời đẩy lùi những điều xui xẻo qua những lời than thở buồn bã và kéo niềm vui cùng với hạnh phúc tới.
Trước hôn lễ 10 ngày, tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu.
Bên cạnh đó, rất nhiều người lại cho rằng, các cô gái khi xưa bị gả về nhà chồng do "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", họ không có quyền lên tiếng hay tự quyết định cuộc đời của mình, vì vậy đã dùng tiếng khóc ai oán để thể hiện nỗi lòng và sự bất mãn với xã hội.
Hiện nay, tuy nghi lễ này không còn phổ biến như trước nữa, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình người Thổ Gia coi nó như một thủ tục buộc phải có trước khi cử hành hôn lễ.
Cô dâu phải khóc thật nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới
được may mắn và suôn sẻ.
Hiện nay, vẫn còn rất nhiều gia đình người Thổ Gia coi "khóc gả"
như một thủ tục buộc phải có trước khi cử hành hôn lễ.
Thế nhưng, không chỉ nghẹn ngào như những cô dâu bình thường, những cô gái dân tộc Thổ Gia ở Trung Quốc còn bị buộc phải khóc trong hôn lễ của mình, thậm chí còn phải khóc theo giai điệu "khóc gả" (khóc khi được gả về nhà chồng) truyền thống do tổ tiên truyền lại.
Các cô gái Thổ Gia buộc phải khóc trong hôn lễ của mình.
Những cô gái Thổ Gia dùng tiếng khóc để "chào mừng" ngày trọng đại của đời mình. Cô dâu sẽ bắt đầu khóc lóc cả tháng trước hôn lễ, có những người thậm chí còn khóc từ trước đó vài tháng. Tuy không có quy định cụ thể về số ngày phải khóc, thế nhưng không có cô dâu nào được phép khóc ít hơn 3 ngày và thời gian khóc mỗi ngày không dưới 60 phút.
"Khóc gả" được coi là một nghệ thuật truyền thống của người Thổ Gia. Các cô gái của dân tộc này bắt đầu được học "khóc gả" ngay từ khi mới 12-13 tuổi. Trong mắt họ, những cô gái được gả về nhà chồng khóc càng to, càng não nề thì càng được nhà chồng đánh giá cao. Người Thổ Gia coi việc có hát được "khúc khóc gả" hay không là cơ sở để đánh giá tài trí và sự hiền lương của cô gái.
"Khúc khóc gả" được chia thành nhiều phần, mỗi phần dành cho một đối tượng nhất định, như: khóc bố mẹ, khóc anh chị, khóc cô dì chú bác, khóc từ biệt tổ tông, ... hay khóc cho "một người nào đó".
Người Thổ Gia coi việc có hát được "khúc khóc gả" hay không là cơ sở
để đánh giá tài trí và sự hiền lương của cô gái.
Phong tục này được cho là đã xuất hiện từ thời Chiến Quốc (475-221 trước CN). Tương truyền, khi xưa công chúa nước Triệu bị ép gả sang nước Yên làm Hoàng hậu, lúc tiễn con gái về nhà chồng, mẹ của công chúa đã quỳ xuống khóc lóc dưới chân cô và dặn dò hãy trở về nhà càng sớm càng tốt. Người ta tin rằng câu chuyện này chính là khởi nguồn của "khúc khóc gả".
"Khóc gả" đã tồn tại hàng trăm về trước ở nhiều vùng phía Tây Nam Trung Quốc và thịnh hành cho tới tận khi triều đại nhà Thanh sụp đổ (1644-1911).
Theo lời những người cao tuổi ở một làng quê tại tỉnh Tứ Xuyên, trước khi Trung Quốc được giải phóng vào năm 1949, các cô dâu Thổ Gia buộc phải khóc trong đám cưới của mình. Cô dâu nào không khóc sẽ bị hàng xóm láng giềng khinh thường và trở thành trò cười cho cả làng. Thậm chí, nhiều cô dâu còn bị chính mẹ đẻ của mình đánh đòn vì tội... không khóc trong lễ cưới.
Cô dâu nào không khóc sẽ bị hàng xóm láng giềng khinh thường
và trở thành trò cười cho cả làng.
Thông thường, trước khi cưới 1 tháng, cô dâu sẽ phải ngồi khóc liên tục 60 phút mỗi ngày trong một căn phòng lớn. Tới 10 ngày tiếp theo, mẹ cô dâu sẽ khóc cùng con mình. Và trong 10 ngày cuối cùng của công cuộc "khóc gả", tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu. Cô dâu phải khóc thật nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới được may mắn và suôn sẻ. Thậm chí, các cô dâu sẽ phải trải qua một cuộc hôn nhân bất hạnh chỉ vì khóc... không đạt.
Đối với người Thổ Gia, tiếng khóc biểu lộ cho niềm vui, sự gắn kết và tình yêu sâu sắc. Họ quan niệm việc khóc tập thể sẽ khiến cho bầu không khí đám cưới thêm phần náo nhiệt, đồng thời đẩy lùi những điều xui xẻo qua những lời than thở buồn bã và kéo niềm vui cùng với hạnh phúc tới.
Trước hôn lễ 10 ngày, tất cả nữ giới trong gia đình sẽ cùng khóc với cô dâu.
Bên cạnh đó, rất nhiều người lại cho rằng, các cô gái khi xưa bị gả về nhà chồng do "bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy", họ không có quyền lên tiếng hay tự quyết định cuộc đời của mình, vì vậy đã dùng tiếng khóc ai oán để thể hiện nỗi lòng và sự bất mãn với xã hội.
Hiện nay, tuy nghi lễ này không còn phổ biến như trước nữa, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình người Thổ Gia coi nó như một thủ tục buộc phải có trước khi cử hành hôn lễ.
Cô dâu phải khóc thật nức nở trong ngày cưới thì cuộc hôn nhân mới
được may mắn và suôn sẻ.
Hiện nay, vẫn còn rất nhiều gia đình người Thổ Gia coi "khóc gả"
như một thủ tục buộc phải có trước khi cử hành hôn lễ.
Theo Kênh 14/Trí thức trẻ
-
18 phút trướcCó phong độ tốt trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn Bùi Tiến Dũng hy vọng có cơ hội được trở lại đội tuyển Việt Nam.
-
1 giờ trướcFaisal Halim, ngôi sao số một của bóng đá Malaysia bị một nhóm kẻ lạ mặt tấn công ngay chỗ đông người.
-
1 giờ trướcHuấn luyện viên Kim Sang-sik lần đầu dự khán trận đấu ở V.League, bắt đầu công tác tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam dù chưa ký hợp đồng.
-
3 giờ trướcTự tin với vòng một của mình, cô gái xinh đẹp khiến những người chứng kiến "dở khóc dở cười".
-
4 giờ trướcMột trong những niềm vui nhân đôi của Trường Trung học Norwin ở bang Pennsylvania (Mỹ), năm 2024, có đến 11 cặp song sinh cùng tốt nghiệp.
-
5 giờ trướcMới đây, Elly Trần đăng tải video quay lại khoảnh khắc đáng yêu của con gái Cadie Mộc Trà.
-
5 giờ trướcDù đã tăng 11 kg ở những tháng giữa thai kỳ nhưng sắc vóc Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân tình hết lời khen ngợi.
-
13 giờ trướcNick D’Aloisio được mệnh danh là thiên tài công nghệ. Ở tuổi 17, nam sinh là chủ nhân của ứng dụng tóm tắt tin tức Summly và được Yahoo mua lại với giá 30 triệu USD (762 tỷ đồng).
-
14 giờ trướcHLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà lập tức tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Thể Công Viettel và HAGL tại vòng 16 V.League.
-
14 giờ trướcTân HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik gây được thiện cảm khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị chính thức ngồi vào chiếc "ghế nóng" U23 và ĐTQG.
-
14 giờ trướcThấy mẹ chồng nói mua cho hai cháu gái chiếc xe mui trần, Ngân tưởng mẹ mua xe đồ chơi, chẳng ngờ vài ngày sau, bà mang về một xế hộp thật.
-
16 giờ trướcDù số đơn được khách đặt hàng trong phiên live rất nhiều nhưng nữ TikToker chẳng vui!
-
19 giờ trướcBộ trang phục của cô gái này gây tranh cãi trên mạng xã hội.
-
1 ngày trướcMột đám cưới diễn ra tại Hà Tĩnh mới đây gây xôn xao mạng xã hội bởi của hồi môn vàng cô dâu đeo trên cổ. Cộng đồng mạng ước tính giá trị số vàng lên tới 1.3 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcChúc mừng đôi trai tài gái sắc!
-
1 ngày trướcLà một MC tài năng, hóm hỉnh và giản dị, nhà báo Lại Văn Sâm, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả thông qua nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng.
-
1 ngày trướcCuộc hôn nhân cách biệt tuổi tác của cặp đôi đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
-
1 ngày trướcCông khai giá trị trang sức trên người, gái xinh bị cho là dùng chiêu trò thu hút sự chú ý.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
21 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước