Những chuyện fan cuồng kinh điển nhất K-Biz (P2)

– Không chỉ có fan đeo bám vì sự yêu cuồng nhiệt mà còn có thêm cả anti-fan đi theo để tìm cơ hội chơi xấu.

Một cuộc sống bình yên và riêng tư là điều xa xỉ đối với các ngôi sao nổi tiếng. Có hàng tá những câu chuyện về fan hâm mộ chuyên đeo bám thần tượng suốt ngày đêm và chắc chắn trong số đó không những chỉ có fan chân chính mà còn có cả anti-fan. Mục đích của các anti-fan đi theo các ngôi sao họ ghét chỉ để soi mói và chọc phá hình ảnh, chơi xấu sao.

DBSK là nhóm nhạc có lực lượng fan đông đảo nhất hiện nay. Nhưng không phải tất cả những fan này đều là những người hâm mộ một cách chân chính mà còn tồn tại trong đó những thành phần “điên rồ” nhất. Thật khó để hiểu được mục đích của những hành động mà các fan hâm mộ này làm, họ thậm chí còn đánh một chiếc chìa khóa căn hộ của nhóm để có thể lẻn vào lúc nào họ muốn.


 
Có nguồn tin còn cho rằng những fan này còn tự ý vào nhà và hôn thần tượng lúc họ đang ngủ. Không những thế, trưởng nhóm Yunho từng có lần bị ngộ độc vì uống chai nước mà một fan dưới sân khấu đưa cho. Anh đã phải nhập viện và rửa ruột, tĩnh dưỡng trong một thời gian. Vì độ nổi tiếng quá lớn của DBSK mà các thành viên trong nhóm không có lấy một giây phút bình yên khi nghỉ ngơi. Họ thậm chí còn chia sẻ rằng họ không thể đi siêu thị một cách bình thường như bao người khác.


 
Thành viên Heechul của Super Junior đã phải đóng cửa tài khoản Twitter để có một thời gian yên ổn và cuộc sống bình dị. Nhưng trước khi rời trang blog này, nam ca sĩ cũng để lại một lời nhắn mong rằng các fan hãy tôn trọng cuộc sống của anh và đừng đến nhà cũng như nơi anh làm việc nữa. Trước đó, anh cũng từng phải đóng cửa trang blog cá nhân chỉ bởi vì lên tiếng trách fan nữ đã đưa chai nước cho Yunho khiến anh phải vào viện. Các anti-fan đã đe dọa hành hung Heechul nên anh phải tạm dời xa trang mạng xã hội lắm nguy hiểm này.


 
G-Dragon cũng phải nhờ đến mạng xã hội để thể hiện quan điểm và sự bức xúc của anh về fan khi họ liên tục xuất hiện và đứng trước cửa nhà nơi gia đình anh sống. Anh chàng còn nói rằng mẹ và chị gái anh rất sợ mỗi khi về nhà vào buổi tối và gặp các fan của G-Dragon đứng trước nhà.


 
Chansung (2PM) yêu cầu những kẻ theo dõi hãy tránh xa ký túc của nhóm để các thành viên có thể nghỉ ngơi sau những ngày luyện tập và biểu diễn.

Thu Hiền

Tin tức mới nhất