4 'cuộc tình' tan vỡ làm chao đảo cả K-Pop

Những câu chuyện chia tay này đã khiến không ít fan đau đầu vì những tình tiết rắc rối.

Thời gian gần đây, fan Kpop đã phải chứng kiến rất nhiều cuộc ra đi của các thành viên nhóm nhạc thần tượng. Nguyên nhân được đưa gia để giải thích cho việc “chia tay” thường thấy nhất đó chính là việc học hành. Thế nhưng, thực tế, đằng sau lý do đó vẫn còn tồn tại rất nhiều uổn khúc và những câu chuyện mà không phải ai cũng hiểu được.

Nicole

Kể từ khi ra mắt vào năm 2007, có lẽ chưa bao giờ Kara thành công như hiện tại. Ở thời điểm này, Kara là một trong nhóm nhạc nữ quyền uy nhất Kpop với khoản thu nhập khổng lồ. Với chỗ đứng đó, chắc chắn sẽ không có một thành viên nào dại dột mà rời bỏ nhóm. Thế nhưng, gần đây Kara đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng khi thông báo quyết định chấm dứt hợp đồng của Nicole.


Sự việc chưa kịp lắng xuống, cả Nicole lẫn DSP lại một lần nữa “dội bom” khi đưa ra những ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Nicole bày tỏ mong muốn được làm việc cùng Kara - nhóm nhạc cô đã gắn bó nhiều năm, nhưng cô lại không đồng ý việc tiếp tục dưới trướng của DSP thông qua bức tâm thư được đăng tải trên trang cá nhân. Trong khi đó, đại diện phía DSP lại khẳng định rằng Nicole đang phát ngôn dựa trên ý kiến cá nhân, mà không hề thảo luận với quản lý và bản thân DSP cũng không hề biết lựa chọn của cô ra sao.

Sự việc giữa Nicole và DSP thực sự ngày một rắc rối. Dù không biết ai đúng ai sai, nhưng các fan vẫn mong đợi rằng cả 2 sẽ tìm được tiếng nói chung để đem đến cho Kara một kết quả tốt đẹp nhất.

JYJ

Nói đến quyết định chia tay đáng nhớ nhất chắc chắn không thể thiểu trường hợp của JYJ. Từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám DBSK, Junsu, Yoochun và Jaejoong đã quyết định tách nhóm vào năm 2009 vì không chịu nổi cách hoạt động của SM Ent.


Chuyện sẽ không đáng nói nếu sự việc của JYJ và SM Ent không bị đẩy đi quá xa bằng những vụ kiện tụng và kế hoạch “trả đũa” đáng sợ từ phía SM. Không chỉ phải giải quyết bằng những phiên tòa, SM còn sử dụng thế lực của mình để ngăn chặn mọi hoạt động ca hát của JYJ. Từ việc phát hành sản phẩm, cho tới cơ hội xuất hiện trên sân khấu, JYJ đều bị hạn chế tối đa.

Phải đến tháng 11/2012, sau hơn 3 năm giằng co, cả JYJ và SM mới đi đến thỏa thuận cuối cùng và đồng ý không can thiệp vào các hoạt động của nhau trong tương lai.

Yookyung

Yookyung của A-Pink có trường hợp khá giống với Nicole của KARA. Xuất phát từ nhóm nhạc nổi tiếng và có chỗ đứng ở Kpop, trong khi Nicole đang có nguy cơ rời nhóm, thì Yookyung đã phải chia tay A-Pink, mà nguyên nhân khiến cả 2 rời xa nhóm nhạc của mình đều xuất phát từ sự bất đồng quan điểm với công ty quản lý.


Vào năm 2012, khi đang “ăn nên làm ra” với A-Pink, Yookyung đột ngột rời khỏi nhóm. Ban đầu, lý do mà Cube đưa ra để giải thích cho quyết định của Yookyung đó chính là học tập. Tuy nhiên, chính cô gái này cùng gia đình đã lên tiếng phản bác và khẳng định rằng tất cả đều do Cube quyết định và họ chỉ thông báo với Yookyung một thời gian ngắn trước đó. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi rắc rối xung quanh sự việc này vẫn chưa được giải quyết, và đương nhiên, khán giả vẫn phải ôm trong mình một mối băn khoăn mà không ai giải đáp về sự ra đi của thần tượng.

Hwayoung

Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng sự việc giữa Hwayoung, CCM và T-Ara vẫn không thể mai một trong lòng người hâm mộ mỗi khi nhắc đến Kpop 2012. Không đơn giản là mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên T-Ara, mà xung quanh scandal này còn ẩn chứa biết bao câu chuyện về việc sa thải Hwayoung một cách bất ngờ và khá vô lý từ CCM.


Tạm gác vấn đề lục đục nội bộ sang một bên, thì ta sẽ thấy cách làm của CCM cũng là một vấn đề khó hiểu. Chỉ với “tội danh” là không chịu biểu diễn vì chân đau, CCM đã “tống cổ” Hwayoung ra khỏi T-Ara, thậm chí là chấm dứt hợp đồng sau nhiều năm cô cố gắng. Ai cũng hiểu, đằng sau lý do trên chắc chắn còn nhiều điều mà CCM cũng như Hwayoung vẫn chưa hề tiết lộ. Scandal giữa Hwayoung, CCM và T-Ara đã một lần nữa cho thấy mặt tối đầy rắc rối tại làng giải trí Hàn Quốc.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất