Chuyện chưa kể về Hoa hậu đẻ con rơi cho Thành Long

(2Sao) - Chỉ vì một chữ tình mà người đẹp này bỗng chốc mất đi sự nghiệp cùng tương lai sáng lạn.

Hoa hậu có cá tính mạnh

Sinh ngày 23 tháng 9 năm 1972, Ngô Ỷ Lợi đăng quang Hoa hậu Á châu do đài ATV tổ chức năm 17 tuổi. Với chiều cao 1m73 cùng vẻ đẹp sắc sảo, cô gái trẻ đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên thông tin gia đình cô có quan hệ thân thiết với lãnh đạo đài ATV đã rất nhanh chóng tràn ngập các mặt báo. Nhiều người cho rằng chính nhờ mối quan hệ này mà Ngô Ỷ Lợi mới có thể chạm đến chiếc vương miện danh giá.


Ít ai biết rằng, Ngô Ỷ Lợi lớn lên trong một gia đình chỉ có hai mẹ con. Khi còn trẻ, mẹ của cô cũng gặp nhiều trắc trở trong tình duyên và cũng trở thành một bà mẹ đơn thân giống như con gái mình sau này. Với tính cách mạnh mẽ và sự tài giỏi, mẹ Ngô Ỷ Lợi đã tạo được quan hệ với nhiều người có quyền thế ở Hong Kong thời bấy giờ. Chỉ có một cô con gái duy nhất và cũng vì muốn bù đắp cho con nên bà cũng hết mực chiều chuộng Ngô Ỷ Lợi. Thế nhưng chính vì sinh ra trong một gia đình thiếu vắng tình thương và sự quan tâm của người cha nên ngay từ bé, cô đã sớm bộc lộ tính cách mạnh mẽ và ngang bướng.


Cũng giống như nhiều người đẹp khác, Ngô Ỷ Lợi đã gia nhập làng giải trí sau khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu. Tuy nhiên cách làm việc của cô đã không được lòng mọi người trong đài truyền hình ATV khi cô chỉ thích làm theo ý mình, thường xuyên đi sớm về muộn khiến nhân viên trong ekip phải khó chịu. Không chỉ vậy, do tuổi đời còn quá trẻ, lại chưa trải qua bất kỳ trường lớp diễn xuất nào nên những vai diễn của Ngô Ỷ Lợi trên màn ảnh nhỏ cũng không để lại ấn tượng nào với người xem. Đài truyền hình ATV vì quá thất vọng trước năng lực cũng như cách cư xử của Ngô Ỷ Lợi nên đã sớm nói lời "tạm biệt" với mỹ nhân này.


Không nản chí, Ngô Ỷ Lợi với tính cách bướng bỉnh và gan lì vẫn quyết tâm đi theo nghiệp diễn. Năm 1997, cô được đài truyền hình TVB thu nhận và giao cho một số vai thứ chính. Nàng Hoa hậu ngay lập tức chớp lấy thời cơ để gây dựng lại sự nghiệp bởi cô hiểu rằng một vai thứ chính ở TVB có giá trị hơn rất nhiều so với một vai chính ở ATV. Sau một thời gian kiên trì nỗ lực, cô đã dần lấy được thiện cảm của khán giả Hong Kong với các vai diễn trong "Thần thám lý kỳ", "Bảo tiêu", "Pháp võng y nhân"...

Hoa hậu không chồng mà chửa


Vào lúc sự nghiệp đang thăng hoa nhất thì duyên số đã đưa Ngô Ỷ Lợi đến với Thành Long. Tình cờ quen biết nhau sau khi cùng đứng chung xếp hàng chờ tới lượt, cả hai đã sớm trở nên gắn bó như hình với bóng trong sự ngờ vực của giới truyền thông. Mặc dù ra sức phủ nhận chuyện đang hẹn hò, nhưng cả Thành Long và Ngô Ỷ Lợi vẫn luôn xuất hiện cùng nhau với những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè.


Năm 1999 có lẽ là mốc thời gian khó quên nhất trong cuộc đời nàng Hoa hậu vất vả đường tình này. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Ỷ Lợi bất ngờ công bố mình đã có thai với ngôi sao võ thuật nổi tiếng. Thông tin này lập tức gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ bởi Thành Long là người đàn ông đã có gia đình. Khi các phóng viên liên lạc với nam diễn này để xác minh thông tin thì anh đã bay ra nước ngoài để trốn tránh, cũng như tìm cách tạ lỗi với Lâm Phụng Kiều, người vợ bao lâu qua vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương vững chắc. Sau khi quay về Hong Kong, Thành Long đã khiến Ngô Ỷ Lợi "chết đứng" khi tuyên bố cái thai cô đang mang không phải của anh và cho rằng người đẹp này cố tình gài bẫy mình.

Hoa hậu làm mẹ đơn thân


Cũng giống như mẹ mình, Ngô Ỷ Lợi quyết định giữ lại cái thai và hạ sinh một bé gái đặt tên là Ngô Trác Lâm. Trước sự quan tâm của người thân và bạn bè khi cho rằng cô nên tiến hành làm xét nghiệm ADN, Ngô Ỷ Lợi đều từ chối vì cho rằng điều này là không công bằng với con mình. Do ảnh hưởng của scandal nên sự nghiệp của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cộng thêm việc Thành Long từ chối chu cấp cho con đã khiến cô phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh và có tiền lo cho con ăn học. Chính vì thế mà nhan sắc rực rỡ của một nàng Hoa hậu năm nào đã sớm tàn phai.

Tuy nhiên càng lớn, cô bé Ngô Trác Lâm càng giống người cha đã bỏ rơi hai mẹ con mình. Trước sức ép của giới truyền thông, Thành Long đã nói bóng gió về việc sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi. Nhiều nguồn tin cho rằng ngôi sao võ thuật muốn chu cấp hàng tháng cho người tình hờ và con rơi nhưng đã bị Ngô Ỷ Lợi từ chối.


Thế nhưng quan hệ với Thành Long không phải mối bận tâm hàng đầu của Ngô Ỷ Lợi hiện nay, mà chính là tình cảm mẹ con của cô với con gái. Bé Ngô Trác Lâm nay đã 17 tuổi và luôn xuất hiện trong những bộ trang phục tomboy. Chính điều này đã làm dấy nên tin đồn, cô bé là người đồng tính do thiếu thốn tình cảm của người cha. Bên cạnh đó, Ngô Trác Lâm cũng thừa hưởng cá tính mạnh mẽ từ mẹ mình nên thường xuyên có những hành động nổi loạn như uống rượu, hút thuốc và bỏ nhà ra đi.

Tháng 3 năm 2015, Ngô Trác Lâm bất ngờ tố cáo mẹ ruột đánh đập mình. Ngay lập tức cô bé được đưa đến một trung tâm bảo trợ xã hội còn Ngô Ỷ Lợi thì bị các cơ quan chức năng triệu tập. Sau này, cô đã trải lòng với giới truyền thông khi cho biết chính cuộc sống mệt mỏi đã khiến cô cảm thấy bế tắc, từ đó dẫn đến những cơn bực tức thất thường. Để thay đổi cuộc sống và hàn gắn lại tình cảm mẹ con, Ngô Ỷ Lợi đã chấp nhận đến bệnh viện để chữa trị tâm lý.


Hiện nay, Ngô Ỷ Lợi chủ yếu hoạt động trong hai lĩnh vực là hội họa và chủ trì tiết mục. Bất chấp những khó khăn thường xảy đến với những bà mẹ đơn thân, cô vẫn luôn cho thấy sự lạc quan của mình: "Mọi người đều có những khó khăn riêng. Rất nhiều người còn khổ hơn tôi". Nhắc đến mối quan hệ của mình và con gái, cô chia sẻ: "Bạn có thể từ bỏ bạn bè mình nếu không hợp, có thể ly dị chồng nếu hết tình cảm, nhưng sẽ không có cha mẹ nào lại có thể bỏ rơi con cái của mình".

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất