Những sao Hoa ngữ lấy fan hâm mộ làm vợ

(2Sao)- Lưu Đức Hoa, Lâm Chí Dĩnh, Tề Tần...là những sao Hoa ngữ lấy chính người hâm mộ mình làm vợ.

Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa là một ví dụ điển hình cho chuyện ngôi sao lấy fan hâm mộ của làng giải trí Hoa ngữ. Lưu Đức Hoa và Chu Lệ Thiên quen nhau vào cuối thập niên 80 thế kỷ 20, qua giới thiệu của bạn bè. Trước đó, Lệ Thiên từng thừa nhận cô là fan của Đức Hoa, nếu chọn bạn đời, cô muốn chọn người như Lưu Đức Hoa. Lần đầu tiên gặp Đức Hoa, Lệ Thiên không trang điểm.

Làn da sáng thể hiện vẻ mạnh khỏe, gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh… của cô gái để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chàng ca sĩ. Trước lúc chia tay, hai người trao đổi số điện thoại. Theo một nguồn tin, Chu Lệ Thiên thường chờ điện thoại đường dài của Đức Hoa, cô chấp nhận không ra ngoài tham gia các hoạt động chỉ để ở nhà chờ điện thoại. Năm 2008, hai người đăng ký kết hôn ở Mỹ. An phận, nghiêm khắc với bản thân là những gì Chu Lệ Thiên để lại trong ấn tượng người đời. Trong hơn 25 năm quen biết Lưu Đức Hoa, cô là nhân vật trong tầm ngắm của báo giới nhưng luôn giữ im lặng. Gia thế giàu có cũng là yếu tố khiến Chu Lệ Thiên coi nhẹ những hoa lệ ở chốn danh lợi.



Theo một người thân quen với Lưu Đức Hoa, lý do mà anh chọn Lệ Thiên để yêu và cưới làm vợ là vì cô là người rất bao dung và thấu hiểu. Còn nhớ những năm 90, Đức Hoa thường xuyên qua lại và có tình cảm với bạn diễn Quan Chi Lâm, nhưng Lệ Thiên không bao giờ thắc mắc, hỏi han gì về chuyện đó. Từ lúc yêu cho tới lúc chính thức trở thành bà Lưu, Lệ Thiên luôn tình nguyện làm cái bóng bên chồng và chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn bất cứ điều gì, dù mối quan hệ của họ có không ít sóng gió.

Lâm Chí Dĩnh

Năm 2004, công ty của Lâm Chí Dĩnh mở tiệc cuối năm. Một cô gái cao ráo với gương mặt thanh tú bước đến và ngỏ ý muốn được chụp ảnh cùng anh. Cô tự giới thiệu: "Em là Trần Nhược Nghi, làm trong giới người mẫu. Từ nhỏ em đã rất hâm mộ anh". Vốn là người rất bận rộn nên việc tiếp cận được Lâm Chí Dĩnh không hề dễ dàng. Tuy vậy Trần Nhược Nghi không hề từ bỏ ý định. Chỉ cần sự kiện nào có anh, cô đều xuất hiện từ rất sớm với hi vọng được gặp được thần tượng. Lâm Chí Dĩnh từng tâm sự trên đài truyền hình: "Tôi từng gặp rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng quả thực Trần Nhược Nghi đã khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc".



“Tình yêu của chúng tôi hoàn toàn không phải câu chuyện tình yêu lãng mạn kiểu như trong các bộ phim thần tượng các bạn vẫn xem, có thể hôn nhau trên phố, hôn nhau dưới màn mưa nặng hạt, tay nắm tay, sống những tháng ngày lãng mạn. Chúng tôi mãi mãi chỉ có thể duy trì khoảng cách trên 10m. Thế nên tại đây tôi muốn nói với vợ mình rằng: “Bà xã, cảm ơn em. Em vất vả rồi. Anh yêu em!” Ngày 30/7/2013, Lâm Chí Dĩnh và Nhược Nghi đến Thái Lan tổ chức hôn lễ.

Vương Bảo Cường



Năm 2007, Vương Bảo Cường và vợ Mã Dung quen nhau lần đầu tiên trong một hoạt động. Khi đó, Mã Dung vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Bảo Cường là diễn viên thần tượng của nữ sinh viên họ Mã. Kể từ khi Vương Bảo Cường thành danh, mỗi lần xuất hiện tấm ảnh poster cho bộ phim mới của anh, Mã Dung đều sưu tập đủ cả. Năm 2009, hai người kết hôn. Đến nay, hai người đã sinh được một con trai và một con gái.

Tề Tần



Năm 18 tuổi, Tôn Lệ Á tham gia cuộc thi người đẹp và giành vị trí thứ 5. Khi đứng trên sân khấu nhận giải, cô phát hiện thần tượng của mình – Tề Tần đang ngồi ở dưới. Sau đó, rất tình cờ, Lệ Á đã vào làm cùng công ty của Tề Tần. Lệ Nhã không ngờ rằng mình có thể gần thần tượng đến như thế. Hai người thường xuyên cùng nhau tham gia các hoạt động, dần dần nảy sinh tình cảm. Tình yêu của cặp nam ca sĩ Đài Loan Tề Tần với một người đẹp kém ông đến 24 tuổi từng khiến dư luận khá bàng hoàng. Đi cạnh nhau trông cặp đôi không khác hai bố con. Sau vài năm đợi nàng “chín”, Tề Tần đã rước Lệ Á về dinh. Mẹ vợ của anh vừa vặn bằng tuổi con rể.

Phác Thụ



Năm 2001, Ngô Hiểu Mẫn quen Phác Thụ trong một hoạt động. Năm 2005, hai người tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh. Ngô Hiểu Mẫn thừa nhận Phác Thụ chính là nam ca sĩ thần tượng, nhiều ca khúc của anh trở thành “tủ” khi cô đi hát karaoke.

Trương Kiệt



Năm 2007, Trương Kiệt tham gia chương trình “Happy boy” của đài truyền hình Hồ Nam đã khiến Tạ Na chú ý. Cô bị giọng hát của anh hấp dẫn., trở thành fan hâm mộ của anh. Tuy Trương Kiệt không giành được giải gì trong cuộc thi nhưng đây chính là cơ duyên để anh và Tạ Na đến bên nhau. Năm 2011, hai người làm đám cưới tại tỉnh Vân Nam. Nhìn hình ảnh cả Trương Kiệt và Tạ Na đều xúc động phát khóc trong hôn lễ, ai cũng nghĩ rằng, hai người mối tình giữa hai người vượt qua rất nhiều khó khăn cuối cùng đã “tu thành chính quả” vì vậy nhất định hai người sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nguyễn Nga
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất