Sự khác biệt 'kinh điển' của hội thích và không thích học Sử

Có một sự thật rằng, học sinh học kém Sử thường do lười học thuộc và không hứng thú với môn... nhiều chữ.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử
Hội thích học Sử có thể thức dậy từ 4h sáng để học thuộc bài; đứa không thích Sử sẽ cố gắng mọi cách để không buồn ngủ nhưng mà rồi lại ngủ lúc nào không hay.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Những đứa thích học Sử chỉ cần cầm tờ mục lục là có thể nhớ được nội dung bài học. Nhưng mà với những học sinh sợ Sử thì đến kỳ thi quả tình là không khác nào 'đánh vật', ôm quyển sách dày cộp mà 'lệ tuôn rơi' vì không biết phải bắt đầu ôn từ đâu.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Đến giờ thi, nhìn ngoại hình, phong cách hẳn bạn sẽ đoán được ai giỏi thực sự và ai giỏi giấu phao thi.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Vào giờ thi, hẳn sẽ có hàng tá bạn thắc mắc tại sao cái tên A, đứa B kia viết gì mà xin lắm giấy thế. Bực mình, bạn cũng xin nhiều giấy nhưng để … gấp máy bay, bài thi vỏn vẹn 2 từ: ‘Bài làm’.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Học sinh thích Sử nhớ ngày tháng siêu cao thủ, mở miệng ra là tuôn vanh vách: Ngày 30/4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày 2/9 là ngày Quốc khánh Việt Nam. Học sinh không thích Sử sẽ chỉ nhớ đến ngày sinh nhật của mình, ngày sinh của bạn gái, ngày khai giảng và ngày tổng kết…

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Cả học sinh thích Sử và học sinh không thích Sử đều lấy làm đau buồn. Học sinh thích Sử buồn vì không được tích lũy thêm kiến thức. Còn học sinh không thích Sử buồn vì không được ngủ hoặc làm việc riêng trong giờ.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Những đứa thích học Sử luôn sẵn sàng xung phong, tạo sự chú ý để được cô giáo gọi. Nhưng mà những tên ghét Sử thì 15 phút kiểm tra bài cũ là giây phút tim ngừng đập, mũi ngừng thở vì sợ bị gọi lên bảng.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Học sinh thích học ngồi nghiêm túc lắng nghe như nuốt từng lời cô dạy. Học sinh ghét Sử chỉ ngồi im lặng được 10 phút đầu, sau đó làm việc riêng, như chơi cờ caro, ngồi đọc truyện tranh…

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Những đứa thích học Sử luôn được cả thầy cô dạy Văn quý vì có thể kể rõ vanh vách hoàn cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm văn học. Một khi đã không biết gì về Sử thì cũng sẽ chẳng nhớ nổi bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh nào.

Chùm tranh Sự khác biệt giữa những đứa thích học và không thích học Sử

Những đứa học yếu Sử, ngoại trừ những đứa dốt hẳn thì là những đứa học giỏi các môn tự nhiên. Khi vào phòng thi, hai đứa thích Sử và ghét Sử ngồi cạnh nhau sẽ tạo thành một ‘cặp đôi hoàn hảo’, đôi bạn cùng tiến.

Theo Báo đất Việt


Tin tức mới nhất