Thần điêu đại hiệp 2006: Sức hút còn mãi sau 10 năm
(2Sao) - Diễn viên hợp vai, nội dung bám sát tiểu thuyết, là bộ thành công nhất của Trương Kỷ Trung… là những lý do khiến phim vẫn còn sức hút.
Nằm trong danh sách các phim võ hiệp nổi tiếng của Kim Dung, “Thần Điêu Đại Hiệp” luôn là cái tên được khán giả mong đợi nhất bởi hình tượng thuần khiết của Tiểu Long Nữ. Vào năm 2006, “Thần Điêu Đại Hiệp” được nhà sản xuất Trương Kỷ Trung đưa lên màn ảnh nhỏ đã tạo nên sức hút khắp châu Á và kéo dài cho đến hiện nay. Có thể nói tầm ảnh hưởng của phiên bản này ngang ngửa với bản 1995 của TVB. Qua 10 năm, vì sao phiên bản 2006 vẫn còn sức sống trong cộng đồng fan kiếm hiệp Kim Dung?
Hai diễn viên chính đẹp đôi và nhập vai
Từ khi phim bắt đầu khai máy thì khán giả đã rất hợp nhãn với Lưu Diệc Phi trong tạo hình của Tiểu Long Nữ. Sử dụng phong cách áo trắng toát của bản 1995, Tiểu Long Nữ bản 2006 được đánh giá không hề thua kém bản 1995, khi khí chất và nét đẹp thuần khiết đều hiện rõ. Điểm trùng hợp thú vị giữa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng là cả hai đều tham gia hai bộ phim “Thiên Long Bát Bộ” và “Thần Điêu Đại Hiệp”. Nên Lưu Diệc Phi được xem là Hoa Đán kế vị Lý Nhược Đồng trong phim cổ trang Kim Dung cũng không sai.
Huỳnh Hiểu Minh được chọn vào vai Dương Quá cũng được lòng khán giả, bởi nét đẹp phong trần lãng tử của anh khá tương đồng với miêu tả về Dương Quá của Kim Dung. Xét ra thì Huỳnh Hiểu Minh dày dặn kinh nghiệm diễn xuất so với Cổ Thiên Lạc của bản 1995 hơn. Trước bộ phim, Huỳnh Hiểu Minh đã tham gia đóng phim truyền hình nhưng không gây được chú ý nhiều. Nên “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” được xem là cơ hội “đổi đời” của anh.
Khi phim trình chiếu thì đúng như dự đoán, cặp đôi Dương Quá – Tiểu Long Nữ mới đã được khán giả trẻ lúc bấy giờ yêu thích vì sự đẹp đôi và diễn xuất tốt. Nếu có phàn nàn thì diễn xuất của Lưu Diệc Phi hơi “non” khi một số cảnh diễn còn gượng và đơ. Còn Huỳnh Hiểu Minh chỉ bị phàn nàn về trang phục Dương Quá nhìn như Cái Bang, không ra chất đại hiệp hào hoa như trong tiểu thuyết.
Dù có vài điểm trừ về diễn xuất và tạo hình thì hai diễn viên chính đều đẹp đôi và
hợp với vai diễn.
Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đều là những diễn viên tên tuổi của làng giải trí Hoa Ngữ. Trải qua 10 năm tròn, khán giả vẫn ưu ái gọi 2 người bằng biệt danh Quá Nhi – Cô Long trong bộ phim.
Nội dung bám sát nguyên tác và đầu tư ngoại cảnh, kỹ xảo hoành tráng
Qua sự chỉ đạo của Trương Kỷ Trung, có thể nói bản phim năm 2006 bám khá sát với nguyên tác cùng những chỉnh sửa mới của Kim Dung trong thời điểm đó. Nếu 2 bản TVB năm 1983 và 1995 mang tới sự “kinh điển” bởi dàn diễn viên nhập vai, song nguyên tác có phần thay đổi (nhất là bản 1983) thì ở bản 2006 này các fan tiểu thuyết khá hài lòng. Những tiểu tiết nhỏ trong tiểu thuyết cũng được Trương Kỷ Trung chăm chút nhằm mang đến một phiên bản sát nhất có thể.
Một ưu điểm khác khiến khán giả nhớ mãi về “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” chính là phần ngoại cảnh được đầu tư khá hoành tráng. Như cảnh đại chiến thành Tương Dương, hay Tuyệt Tình Cốc… tất cả đều được thiết kế tỉ mĩ từ cảnh trí. Các chiêu thức võ công đều có thêm kỹ xảo giúp phim chân thực và chỉnh chu hơn. So với việc cảnh trí nghèo nàn của các bản phim TVB thì bản 2006 này hoàn toàn hơn hẳn. Tuy nhiên điểm trừ của bản này là góc quay khá tăm tối và mang hơi hướm điện ảnh nhiều. Nếu ai xem không quen sẽ khó mà thích nghi được.
Là phim thành công nhất của “Xạ điêu tam khúc” do Trương Kỷ Trung thực hiện
“Xạ điêu tam khúc” là tên gọi chung của 3 tiểu thuyết có liên quan với nhau, gồm “Anh hùng xạ điêu”, “Thần điêu đại hiệp”, “Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Từ năm 2003, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Trương Kỷ Trung đã thực hiện dần kế hoạch “làm lại” bộ 3 tác phẩm. Bắt đầu với “Anh hùng xạ điêu 2003”, sau là “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” và kết thúc vào năm 2009 với “Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009”,
Trong 3 bộ phim trên thì “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” đã mang về nhiều thành công cho Trương Kỷ Trung hơn cả. Bởi lượng fan của bộ tiểu thuyết này khá đông, cộng thêm thành công của Lưu Diệc Phi trong vai Vương Ngữ Yên của “Thiên Long Bát Bộ 2003” đã kéo theo lượng fan cho nữ diễn viên trẻ này. Dàn diễn viên của phim cũng “đẹp mã” hơn hai bộ phim kia, đồng thời cũng đã đẩy tên tuổi các diễn viên phụ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi được chú ý. Còn các diễn viên của hai bộ kia thì chỉ còn Châu Tấn, Đặng Siêu là vẫn tỏa sáng. Còn An Dĩ Hiên hay Lý Á Bằng, Tưởng Cần Cần, Châu Kiệt… đã dần chìm vào quên lãng.
Lời kết
Dù vẫn còn những khuyết điểm nhỏ, song “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” đã trải qua 10 năm bền bỉ và vẫn là một trong những bộ phim kinh điển trong kho tàng phim chuyển thể của Kim Dung. Bộ phim là bệ phóng cho các tên tuổi lớn của Hoa Ngữ hiện nay như Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch… Phim là một ký ức đẹp của thế hệ 9x và vẫn còn được yệu thích cho đến hiện tại.
Hai diễn viên chính đẹp đôi và nhập vai
Từ khi phim bắt đầu khai máy thì khán giả đã rất hợp nhãn với Lưu Diệc Phi trong tạo hình của Tiểu Long Nữ. Sử dụng phong cách áo trắng toát của bản 1995, Tiểu Long Nữ bản 2006 được đánh giá không hề thua kém bản 1995, khi khí chất và nét đẹp thuần khiết đều hiện rõ. Điểm trùng hợp thú vị giữa Lưu Diệc Phi và Lý Nhược Đồng là cả hai đều tham gia hai bộ phim “Thiên Long Bát Bộ” và “Thần Điêu Đại Hiệp”. Nên Lưu Diệc Phi được xem là Hoa Đán kế vị Lý Nhược Đồng trong phim cổ trang Kim Dung cũng không sai.
Huỳnh Hiểu Minh được chọn vào vai Dương Quá cũng được lòng khán giả, bởi nét đẹp phong trần lãng tử của anh khá tương đồng với miêu tả về Dương Quá của Kim Dung. Xét ra thì Huỳnh Hiểu Minh dày dặn kinh nghiệm diễn xuất so với Cổ Thiên Lạc của bản 1995 hơn. Trước bộ phim, Huỳnh Hiểu Minh đã tham gia đóng phim truyền hình nhưng không gây được chú ý nhiều. Nên “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” được xem là cơ hội “đổi đời” của anh.
Khi phim trình chiếu thì đúng như dự đoán, cặp đôi Dương Quá – Tiểu Long Nữ mới đã được khán giả trẻ lúc bấy giờ yêu thích vì sự đẹp đôi và diễn xuất tốt. Nếu có phàn nàn thì diễn xuất của Lưu Diệc Phi hơi “non” khi một số cảnh diễn còn gượng và đơ. Còn Huỳnh Hiểu Minh chỉ bị phàn nàn về trang phục Dương Quá nhìn như Cái Bang, không ra chất đại hiệp hào hoa như trong tiểu thuyết.
Dù có vài điểm trừ về diễn xuất và tạo hình thì hai diễn viên chính đều đẹp đôi và
hợp với vai diễn.
Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi đều là những diễn viên tên tuổi của làng giải trí Hoa Ngữ. Trải qua 10 năm tròn, khán giả vẫn ưu ái gọi 2 người bằng biệt danh Quá Nhi – Cô Long trong bộ phim.
Nội dung bám sát nguyên tác và đầu tư ngoại cảnh, kỹ xảo hoành tráng
Qua sự chỉ đạo của Trương Kỷ Trung, có thể nói bản phim năm 2006 bám khá sát với nguyên tác cùng những chỉnh sửa mới của Kim Dung trong thời điểm đó. Nếu 2 bản TVB năm 1983 và 1995 mang tới sự “kinh điển” bởi dàn diễn viên nhập vai, song nguyên tác có phần thay đổi (nhất là bản 1983) thì ở bản 2006 này các fan tiểu thuyết khá hài lòng. Những tiểu tiết nhỏ trong tiểu thuyết cũng được Trương Kỷ Trung chăm chút nhằm mang đến một phiên bản sát nhất có thể.
Một ưu điểm khác khiến khán giả nhớ mãi về “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” chính là phần ngoại cảnh được đầu tư khá hoành tráng. Như cảnh đại chiến thành Tương Dương, hay Tuyệt Tình Cốc… tất cả đều được thiết kế tỉ mĩ từ cảnh trí. Các chiêu thức võ công đều có thêm kỹ xảo giúp phim chân thực và chỉnh chu hơn. So với việc cảnh trí nghèo nàn của các bản phim TVB thì bản 2006 này hoàn toàn hơn hẳn. Tuy nhiên điểm trừ của bản này là góc quay khá tăm tối và mang hơi hướm điện ảnh nhiều. Nếu ai xem không quen sẽ khó mà thích nghi được.
Là phim thành công nhất của “Xạ điêu tam khúc” do Trương Kỷ Trung thực hiện
“Xạ điêu tam khúc” là tên gọi chung của 3 tiểu thuyết có liên quan với nhau, gồm “Anh hùng xạ điêu”, “Thần điêu đại hiệp”, “Ỷ Thiên Đồ Long ký”. Từ năm 2003, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Trương Kỷ Trung đã thực hiện dần kế hoạch “làm lại” bộ 3 tác phẩm. Bắt đầu với “Anh hùng xạ điêu 2003”, sau là “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” và kết thúc vào năm 2009 với “Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009”,
Trong 3 bộ phim trên thì “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” đã mang về nhiều thành công cho Trương Kỷ Trung hơn cả. Bởi lượng fan của bộ tiểu thuyết này khá đông, cộng thêm thành công của Lưu Diệc Phi trong vai Vương Ngữ Yên của “Thiên Long Bát Bộ 2003” đã kéo theo lượng fan cho nữ diễn viên trẻ này. Dàn diễn viên của phim cũng “đẹp mã” hơn hai bộ phim kia, đồng thời cũng đã đẩy tên tuổi các diễn viên phụ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi được chú ý. Còn các diễn viên của hai bộ kia thì chỉ còn Châu Tấn, Đặng Siêu là vẫn tỏa sáng. Còn An Dĩ Hiên hay Lý Á Bằng, Tưởng Cần Cần, Châu Kiệt… đã dần chìm vào quên lãng.
Lời kết
Dù vẫn còn những khuyết điểm nhỏ, song “Thần Điêu Đại Hiệp 2006” đã trải qua 10 năm bền bỉ và vẫn là một trong những bộ phim kinh điển trong kho tàng phim chuyển thể của Kim Dung. Bộ phim là bệ phóng cho các tên tuổi lớn của Hoa Ngữ hiện nay như Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch… Phim là một ký ức đẹp của thế hệ 9x và vẫn còn được yệu thích cho đến hiện tại.
Nhân Sư
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcLên sóng ngày 21/4, bộ phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" do Dương Mịch, Tần Hạo đóng chính ngay lập tức gây sốt các diễn đàn phim ảnh cũng như mạng xã hội.
-
7 giờ trướcXuân Lan đã có tranh luận trái chiều cùng nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm quanh bài đăng về phim "Cái giá của hạnh phúc" do Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn, nữ siêu mẫu tham gia diễn và kiêm vai trò nhà sản xuất
-
11 giờ trướcMai Thu Huyền nói vô cùng bất ngờ khi đọc được những tít báo liên quan đến việc tố Trấn Thành chèn ép đồng nghiệp. Cô khẳng định chưa bao giờ trong các phát ngôn của mình nhắc đến Trấn Thành.
-
16 giờ trước“Ngoại hình của tôi phù hợp với dạng vai bặm trợn, xù xì thì đương nhiên tôi đóng vai soái ca, giám đốc sẽ rất khó thuyết phục được khán giả”, Duy Hưng chia sẻ.
-
18 giờ trướcXuân Lan nói cô không ngủ được vì lo phim mình sản xuất bị lỗ. Nữ người mẫu cầu cứu khán giả ra rạp xem "Cái giá của hạnh phúc" để có cơ hội tiếp tục làm phim.
-
19 giờ trước"Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.
-
1 ngày trước"Lật Mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải đang thu 47,5 tỷ đồng. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.
-
1 ngày trướcTuy nhiên nhiều người vẫn không tin vào câu chuyện này của Han So Hee.
-
1 ngày trướcNgoài rạp BHD (đơn vị phát hành phim), toàn bộ rạp chiếu phim trong cả nước đã gỡ phim ''Đóa hoa mong manh''. Tác phẩm chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 404 triệu đồng.
-
1 ngày trướcLương Thu Trang gây ấn tượng với vai diễn phản diện An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim". Nhân vật của cô khiến khán giả căm ghét, ghê sợ vì ích kỷ, thâm độc.
-
1 ngày trướcVào những năm 1990, khi Song Hye Kyo chỉ là lính mới đóng vai phụ thì Lee Seung Yeon đã là một ngôi sao sáng giá.
-
2 ngày trướcTính đến 15h ngày 26/4, 'Lật Mặt 7' đã cán mốc 29 tỷ đồng. Phim có hơn 4000 suất chiếu riêng trong ngày mở màn.
-
2 ngày trướcChỉ vì 1 câu nói vô ơn, sao nữ này mất cả sự nghiệp mới nổi của mình.
-
2 ngày trướcLý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".
-
2 ngày trướcVào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
2 ngày trướcNữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Nhã Chi, 69 tuổi, thông qua công ty quản lý phủ nhận thông tin bà đột tử do bệnh nặng.
-
2 ngày trướcTrước khi nổi tiếng và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2022, Kim Tae Ri từng phải làm nhiều công việc bán thời gian như chạy bàn, bán sữa ở siêu thị, thu ngân...và rất chật vật để xin một vai diễn nhỏ.
-
2 ngày trước"Phong Ảnh Nhiên Mai Hương" là bộ phim cổ trang hiện đang trong quá trình ghi hình của mỹ nhân đang lên Vương Sở Nhiên.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước