Thanh Hóa: Rét quá đốt lửa sưởi ấm cho lợn, cháy cả nhà

Do trời quá rét, gia đình anh Thuận đốt lửa sưởi ấm cho đàn lợn. Nhưng lửa bén và thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà chính anh đang ở khiến anh cùng mọi thành viên trong gia đình hiện phải đi ở nhờ nhà hàng xóm.

Hiện trường căn nhà bị cháy của gia đình anh Thuận.

Hiện trường căn nhà bị cháy của gia đình anh Thuận.
Hiện trường căn nhà bị cháy của gia đình anh Thuận.

Vào lúc khoảng 17h25 phút chiều ngày 25/1, do trời giá rét nên gia đình anh Lê Văn Thuận có địa chỉ ở làng Oi, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã đốt lửa sười ấm cho đàn lợn của nhà anh.

Khi đang đốt lửa cho đàn lợn, bất ngờ ngọn lửa đã cháy bén sang căn nhà anh Thuận cùng vợ con đang ở. Ngọn lửa bùng phát nhanh đã thiêu rụi ngôi nhà sàn của gia đình gây thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Những ngày qua tại Thanh Hóa, thời tiết giá rét, có tuyết rơi khiến nhiều làng bản các huyện miền núi chết rất nhiều gia súc. Vì vậy, việc phòng tránh rét cho gia súc, gia cầm cần thực hiện thường xuyên và cẩn trọng để bảo vệ tài sản một cách tốt nhất.

Theo Đại đoàn kết



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao