Ancelotti đau đầu vì bão chấn thương

Loạt trận quốc tế đã “cướp” đi của Real nhiều cầu thủ quan trọng. Coentrao, Marcelo, Isco, Modric và Ronaldo đều đang gặp những vấn đề thể lực khác nhau.

Tê liệt cánh trái

Hung tin đã đến với HLV Ancelotti vào ngày hôm qua khi các bác sỹ của ĐT Bồ Đào Nha thông báo Fabio Coentrao đã bị chấn thương và nhiều khả năng phải mất 1 hoặc 2 tuần mới bình phục. Hiện Coentrao đang tiếp tục được kiểm tra bởi đội ngũ y tế của Real Madrid nhưng gần như chắc chắn anh không thể góp mặt trong trận cầu với Villarreal cuối tuần này.

Chấn thương của Coentrao, một cầu thủ vốn không còn được trọng dụng tại Bernabeu và suýt chút nữa đã tới MU trong ngày cuối của TTCN Hè, bỗng dưng khiến Ancelotti phải đau đầu. Lý do là bởi trước đó, Marcelo cũng đã bị thương ở đùi. Tuyển thủ Brazil dự kiến sẽ vắng mặt 10 ngày và trong bối cảnh sẽ phải bước vào chiến dịch Champions League từ giữa tuần tới, Real coi như đã bị tê liệt cánh trái.


Ronaldo và các đồng đội dính "virus FIFA"

Ancelotti vẫn có thể xoay sở bằng cách đưa hậu vệ đa năng Arbeloa sang đá cánh trái, đẩy Ramos sang bên phải và đưa Varane vào vị trí trung vệ cùng Pepe. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ Varane cũng chỉ vừa mới bình phục chấn thương và chưa có được 100% thể lực. Để anh ra sân bây giờ là một sự mạo hiểm bởi phía trước Real là lịch thi đấu khá dày đặc. Trước tình hình đó, có thể Ancelotti sẽ phải đưa một cầu thủ ở đội trẻ lên làm giải pháp dự phòng.

Ronaldo cũng đang mệt mỏi

Ra sân thi đấu liên tục kể từ đầu mùa (bao gồm cả trận giao hữu với Deportivo), Ronaldo đã bắt đầu dính phải những chấn thương nhẹ. Sau trận đấu mà CR7 đã tỏa sáng bằng cú hat-trick ấn tượng vào lưới Bắc Ailen để giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng quan trọng tại vòng loại World Cup 2014, anh đã bị đau nhẹ và phải nghỉ trận giao hữu sau đó gặp Brazil.

Trở lại Real Madrid, siêu sao 27 tuổi đã phải ra tập riêng cùng một loạt những người khác cũng “tập tễnh” trở về là Modric, Isco và Marcelo. Tất cả đều gặp rắc rối về thể lực và dù mức độ của những chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng HLV Ancelotti vẫn có lý do để e ngại khi mà Real chuẩn bị có những trận đấu liên tiếp chỉ trong ít ngày.

Nếu như khu trung lộ, Ancelotti có thể an tâm bởi lực lượng nhân sự khá dồi dào, thì ông cần phải đưa ra những tính toán cho hai cánh. Nên nhớ, Di Maria cũng vừa “cày ải” cùng ĐT Argentina ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và sau đó phải trải qua một chuyến bay rất dài để trở lại Madrid. Thể lực của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.


Bale có thể sẽ được Ancelotti tung ra sân

Chờ ngày ra mắt của Bale

Trong bối cảnh cả Ronaldo và Di Maria đều không có được thể lực sung mãn nhất, cơ hội ra sân của Gareth Bale đã tăng cao. Thực tế, Bale đã “dưỡng sức” suốt từ kỳ tập huấn mùa Hè đến nay và chỉ ra sân thi đấu vài chục phút cho ĐT Xứ Wales. Vấn đề lớn nhất với Bale lúc này có lẽ chỉ là cảm giác bóng. Nhưng “màn khởi động” trong màu áo ĐTQG được xem là rất hữu ích để anh sớm đạt phong độ tốt nhất.

Hôm qua, Bale đã có mặt ở khu tập huấn của Real để bước vào những buổi tập đầu tiên. Nếu thể hiện tốt và đáp ứng được yêu cầu của Ancelotti, khả năng Bale có trận ra mắt Kền kền trắng vào cuối tuần này là rất cao. Đó cũng sẽ là thời khắc mà các CĐV Real đang mong chờ ở cầu thủ đắt giá bậc nhất trong lịch sử CLB.

Video buổi tập đầu tiên của Bale:



Theo Khám phá


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao