Công Vinh uất nghẹn vì lỡ cơ hội "ngon ăn"

Sau trận, tiền đạo tuyển Việt Nam vẫn chưa nguôi tiếc nuối về tình huống đối mặt thủ môn Iraq dứt điểm hỏng ăn khó hiểu.

cong-vinh-uat-nghen-vi-lo-co-hoi-ngon-an

Công Vinh ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam. Anh cũng là người chơi tốt nhất đội bóng, bên cạnh thủ môn Nguyên Mạnh, khi tiếp đối thủ mạnh Iraq tại vòng loại World Cup 2018 tối qua 8/10 trên sân Mỹ Đình. Tuy vậy, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Công Vinh là người buồn và uất nghẹn nhất. Chiến công có thể đến vinh quang hơn với chân sút sinh năm 1985 nếu anh dứt điểm thành công để nâng tỷ số lên 2-0 và tạo địa chấn châu lục.

“Tôi gửi lời xin lỗi đến toàn đội bóng, gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Hôm nay, Vinh bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Nếu tình huống đó Vinh dứt điểm tốt hơn, tỷ số đã là 2-0 và Việt Nam có thể giành chiến thắng trước đội bóng mạnh hàng đầu châu Á”, Công Vinh buồn chán chia sẻ sau trận.

Sự tiếc nuối của Công Vinh cũng dễ hiểu bởi nếu tỷ số là 2-0, tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ dễ đá hơn và cơ hội chiến thắng gần như nằm trong tầm tay bởi đối thủ sẽ suy sụp trong những phút cuối hiệp hai.

“Tất cả trận đấu anh em cầu thủ đều ra sân và muốn giành chiến thắng. Iraq hơn chúng ta rất nhiều, nhưng họ cũng không dễ dàng để lấy ba điểm ở Mỹ Đình. Chúng tôi đã chiến đấu đến những phút cuối cùng và cảm thấy tự hào vì điều đó”, chân sút đang khoác áo Bình Dương chia sẻ. Trong buổi họp báo sau trận đấu, Công Vinh chính là cầu thủ Việt Nam duy nhất được HLV Miura khen ngợi.

Tạm quên đi trận hòa đáng tiếc trước Iraq, Công Vinh trải lòng, mong muốn có sự ủng hộ nhiều hơn nữa của người hâm mộ với đội tuyển. “Bóng đá có lúc thành công, có lúc thất bại, nhưng mọi người hãy tin tưởng vào HLV, vào đội tuyển. Tôi rất tâm đắc với một bình luận rằng mỗi khi đội tuyển thi đấu, ở Việt Nam có tới 80 triệu HLV, bình luận viên, chuyên gia bóng đá. Tôi nghĩ, chúng ta cần có sự ủng hộ cho đội tuyển. Khi đội thua, các bạn có quyền chỉ trích. Nhưng bây giờ đội tuyển còn đang thi đấu, còn cơ hội thì sao chúng ta lại không ủng hộ”, Công Vinh nói.

Thời gian qua, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura bất ngờ nhận nhiều chỉ trích dù đội vẫn có các kết quả có lợi trước Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Công Vinh không ít lần đăng đàn công khai ủng hộ thầy Miura trước làn sóng phản đối của người hâm mộ hay các chuyên gia trong nước.

Theo Ngoisao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao