U21 HAGL đối mặt vô vàn áp lực ở giải U21 quốc tế 2015

HLV Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định U21 HAGL sẽ thi triển lối chơi đẹp nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn là bảo vệ ngôi vô địch cũng như lấy lại vị thế của lò HAGL Arsenal JMG.

Một năm trước, Công Phượng và các đồng đội đã trình diễn lối chơi đẹp mắt, quyễn rũ để tiến tới ngôi vô địch giải U21 quốc tế 2015. Khi đó, lối chơi cống hiến của đội bóng này được xây dựng dựa trên triết lý của HLV Graechen. Còn giờ đây, tuy vẫn còn đầy đủ lực lượng cũ nhưng “thuyền trưởng” của U21 HAGL là HLV Nguyễn Quốc Tuấn, một người theo đuổi triết lý bóng đá hiệu quả. Vì thế, dù tuyên bố sẽ đá đẹp nhưng cách chơi của của U21 HAGL ít nhiều sẽ có những thay đổi, không còn vô tư, cống hiến như trước nữa.

u21 hagl dói mạt vo van ap luc o giai u21 quoc te 2015 hinh anh 1
U21 HAGL đối mặt với nhiều áp lực tại giải U21 quốc tế 2015. Ảnh: TTVN.

Phải đá đẹp nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của đoàn quân do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt là bảo vệ ngôi vô địch, nhất là khi các đội khách mời không được đánh giá cáo về năng lực chinh phục. Họ hoặc chỉ mới ở độ tuổi 19 hoặc không có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đến với giải nên chỉ đặt mục tiêu “cọ xát, học hỏi kinh nghiệm”. Đối thủ lớn nhất có thể cản bước Công Phượng và các đồng đội chính là U21 Báo Thanh Niên Việt Nam với nòng cốt từ U21 Hà Nội.T&T. Đây lại là cuộc đối đầu giữa 2 ông bầu và tất nhiên bầu Đức không muốn thất bại.

Tại giải U21 Quốc gia vừa qua, đội bóng của bầu Đức đã thất bại nặng nền khi bị loại từ vòng bảng. Có thể giải thích do khi đó những cầu thủ tốt nhất như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vắng mặt. Nhưng nhiều người đã bắt đầu đặt dấu hỏi về học viện HAGL Arsenal JMG trong sự so sánh với các lò đào tạo trẻ khác. Thế nên tại giải U21 quốc tế, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải hướng đến thành tích để lấy lại vị thế cho học viện.

Đáng chú ý, HLV Miura sẽ theo dõi kỹ giải U21 quốc tế để chọn quân cho U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á vào đầu năm tới. Không còn gì lý tưởng hơn để quân bầu Đức khẳng định chất lượng bằng ngôi vô địch ở giải đấu này, qua đó khiến HLV Miura không thể viện lý do nào nữa trong việc khước từ các cầu thủ HAGL.

Và một điều rất quan trọng nữa là nhiệm vụ quảng bá thương hiệu của Học viện HAGL Arsenal JMG qua một giải đấu quốc tế. Đây là nơi để Công Phượng, Tuấn Anh khẳng định bản thân mình trước khi sang Nhật. Hợp đồng của Công Phượng dự kiến sẽ được ký kết tại TP.HCM vào đầu tháng 12 tới và có thể nó sẽ có nhiều thay đổi dựa vào màn trình diễn của Phượng tại giải đấu này. Ngoài ra, bầu Đức cũng muốn “xuất khẩu” thêm nhiều cầu thủ nữa và không gì tốt hơn để “show hàng” tại giải đấu quốc tế tại TP HCM.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao